1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt Album Thức Tỉnh của Ban nhạc Buratinox

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Giaydo, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt Album Thức Tỉnh của Ban nhạc Buratinox

    Sau một thời gian dài hoạt động âm nhạc, sáng tác và thu âm đến nay ban nhạc Buratinox đã chính thức phát hành album nhạc đầu tiên với tên gọi THỨC TỈNH (cũng là tên một ca khúc có mặt trong album)

    Album thức tỉnh sẽ ra mắt vào hồi 20h Thứ bày ngày 02/7/2005 tại The Wave Bar - số: 2 Yên Phụ - Hà Nội.

    Thay mặt ban nhạc Buratinox trân trọng kính mời các bạn yên mến ban nhạc và quan tâm đến sự kiện trên tới dự buổi họp báo và giao lưu cùng ban nhạc cũng như xem ban nhạc biểu diễn các ca khúc trong album đó.


    http://www.buratinox.net
  2. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Nhân việc ban nhạc Buratinox ra album mới mang tên Thức Tỉnh và bài Buratino được xếp ngay ở vị trí thứ nhất trong track list của album, em muốn nhờ anh Giaydo chuyển tới ban nhạc thắc mắc của em về phần nhạc của bài Buratino.Theo cá nhân em thì hai câu đầu mỗi đoạn của bài Buratino bê nguyên cả 1 đoạn nhạc của bài Bungle In The Jungle trong album Warchild của Jethro Tull (một ban nhạc Progressive Folk nổi tiếng với siêu phẩm Aqualung và tiếng Flute của ca sĩ Ian Anderson).
    Bài Buratino là một bài em đánh giá khá cao với khúc dạo đầu instrumental rất hay mang hơi hướng rất Progressive Rock. Điều này thì em nghĩ là do một số thành viên của ban nhạc có sở thích nghe nhạc là Progressive Rock. Do vậy việc đã từng được nghe bài Bungle In The Jungle là rất có thể vì đây cũng là 1 trong những bài hay của nhóm Prog Rock Jethro Tull. Nét giai điệu chính của bài cũng là 1 đoạn nhạc ấn tượng, tuy nhiên 2 câu đầu mỗi đoạn không khác gì đoạn nhạc của bài Bungle In The Jungle, cụ thể là :
    Hai câu :

    Cái mũi dài gắn với một đôi mắt to
    Ngoác đến tai là nụ cười rất yêu đời

    với 2 câu :

    Walking through forests of palm tree apartments
    Scoff at the monkeys who live in their dark tents

    và 2 câu đầu đoạn sau :

    Hất cánh tay hứng tung dăm ba trái banh
    Lắc cái hông đung đưa cùng đôi chiếc vòng
    với 2 câu đầu đoạn sau của bài Bungle In The Jungle:
    Just say a word and the boys will be right there:
    With claws at your back to send a chill through the night air.

    Em cũng chưa dám nói chính xác về việc này nên nhờ mọi người cùng nhận xét, nếu quả có việc này thì mong sẽ có một ai đấy nêu điều này lên trong buổi họp báo ngày mồng 3/7 tới với ban nhạc để tìm một lời lý giải và theo em đề nghị nếu bài này được có trong album phải có thêm một đoạn in nghiêng nhỏ là Lấy cảm hứng từ bài Bungle In The Jungle của Jethro Tull.
    Em up 2 bài hát:
    Buratinox - Buratino: http://www.sunrisevietnam.com/music/buratino.mp3
    Jethro Tull - Bungle In The Jungle: http://www.comp.nus.edu.sg/~doanluon/Progcafe/Jethro%20Tull%20-%20War%20Child%20-%2007.%20Bungle%20In%20The%20Jungle.mp3
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/06/2005
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe rất giống nhau, nhưng theo tôi sự giống nhau ở câu hát đầu (thực sự là giống ở một câu, vì 2 bài cũng có kiểu hát lặp lại câu thành 2 lần thành ra giống 2, và 2 verve cùng có nhạc như nhau thành ra là giống 4 ), nên hiểu là giống nhau ở một câu hát theo tôi là hợp lý.
    Tuy rất giống nhau nhưng tôi nghĩ chắc ở đây là do sự ngẫu nhiên chứ không phải Buratinox đã "mượn" câu đó của Bungle In The Jungle (đấy là đoán thế thôi chứ thực hư thì phải hỏi người sáng tác). Sự ngẫu nhiên này cũng hay xuất hiện khi người ta đã cùng dùng một âm giai lại cùng một "lối" chạy giai điệu như nhau, cái "lối" suy nghĩ kiểu như câu mở đầu trong 2 bài hát này là giai điệu đầu tiên lên cao, đột ngột xuống thấp, rồi lại ngang ra (téo teo teo teo tèo teo téo teo.. hơi khó diễn đạt) thấy cũng có nhiều bài sử dụng, nếu xét kĩ ra còn giống nhiều bài chứ không gì bài này.
    Tuy nhiên tôi nghĩ đoạn nhạc này trong bài hát của Jethro Tull cũng không quá đặc sắc, đồng thời trừ giai điệu của câu hát đó ra thì tất cả từ hoà âm, phong cach và giai điệu các đoạn sau đều khác biệt nhiều. Nên theo ý kiến cá nhân thì giống nhau như vậy là do ngẫu nhiên
    Mà bài này lần đầu tiên nghe Buratinox biểu diễn là 7 năm trước rồi
    (cái này nhớ ko rõ, không biết có phải ko?!)
    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/06/2005
  4. HaDanburatinox

    HaDanburatinox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bai Buratino la mot ca khuc co the noi la tuyen ngon cua ban nhac, chung toi da sang tac ca khuc nay tu rat lau va trai qua nhieu lan chinh sua ve ca ca tư lẫn phức điệu, hoà thanh, tiet tau...
    Đến nay có thể nói là đã hoàn chỉnh và đã được thu âm trong album dau tien.
    Thuc te ban than chung toi chua tung nghe qua Bungle In The Jungle của Jethro Tull va khi doc bai viet cua ban toi cung da down ve nghe thu.
    Su giong nhau ma ban dung tu la be nguyen mot doan nhac nhu tren la hoan toan sai:
    1. Bai hat Bungle In The Jungle của Jethro Tull la mot bai hoa thanh giong trưởng cụ thể là Rê Trưởng bài của buratinox là bài hòa thanh giọng thứ cụ thể là Mi thứ.
    2. Về tiết tấu bai nay tempo vao khoang 100-120 con bai Buratino la 154
    3. Về âm hưởng bài này mang âm hưởng của Folk rock rất rõ con bai buratino ko hề có chất folk chi co doan dau la progressive pha chon alternative doan sau hoi thien ve classic rock (rock 80''s)
    Tat ca nhung dieu toi noi o tren co nghia la ve hoà thanh, phức điệu, tiết tấu đều khác còn gì có thể nói nữa nhỉ.
    Con nếu ban cho rang cứ có giai điệu giống ma không xét một cách cụ thể thi có lẽ đến thời của các bạn chắc chắn chẳng còn âm nhạc cho cac ban nghe nữa vì một lẽ đơn giản giai điệu đã bị khai thác quá nhiều từ hàng trăn năm nay thi chuyện trùng lặp không thể tránh khỏi vì những giai điệu thuận cũng chỉ có bấy nhiêu.
    Hôm tới nếu bạn có quan tâm tới dự họp báo với ban nhạc chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn.
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã nghe và cho ý kiến về ca khúc này của ban nhạc.
  5. HaDanburatinox

    HaDanburatinox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn một việc nữa Event ra mắt Album thức tỉnh hiện đang có trục trặc về địa điểm có thể sẽ chuyển thành tối thứ 7 tại Bar The Wave (đường thanh niên).
    NGày mai chúng tôi sẽ có thông báo lại chính thức địa điểm và thời gian, xin thành thật cáo lỗi vì sự việc trên.
  6. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn ban nhạc vì để mắt tới cái chủ đề trong box Rock của TTVN này. Thứ hai là em cũng không đánh giá đây là vụ ăn cắp nhạc vì nếu như vậy thì em sẽ liên hệ với Jethro Tull trực tiếp chứ không đem lên đây bàn luận (j/k). Em cũng chỉ thắc mắc là không biết có phải là lấy cảm hứng từ bài Bungle In The Jungle của Jethro Tull. Nghe anh Hà bảo tất cả các thành viên ban nhạc chưa từng ai được nghe bài Bungle In The Jungle là em yên tâm rồi.

    Mong mọi người đọc và đánh giá đoạn này:
    Con nếu ban cho rang cứ có giai điệu giống ma không xét một cách cụ thể thi có lẽ đến thời của các bạn chắc chắn chẳng còn âm nhạc cho cac ban nghe nữa vì một lẽ đơn giản giai điệu đã bị khai thác quá nhiều từ hàng trăn năm nay thi chuyện trùng lặp không thể tránh khỏi vì những giai điệu thuận cũng chỉ có bấy nhiêu.
    Thiết nghĩ đoạn trên đã giải thích rõ là không dính dáng gì thì không nên có đoạn này . Mặt khác, "việc co?n giai điệu mới hay không thi? cứ đê? cho ba?n thân âm nhạc pha?n ánh" , Nếu vâfn co?n nhạc "cho các bạn nghe" thi? có nghĩa trí tươ?ng tượng cu?a con ngươ?i ta cufng co?n đu? du?ng cho nay mai.

  7. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi tất nhiên trí tưởng tượng của con người là không có giới hạn khi mà họ có thể mặc sức sáng tạo và không hề bị định kiến về sự sáng tạo đó.
    Ở đây tôi nói cụ thể hơn là nếu bạn chỉ nghe và tự cảm nhận rằng giai điệu giống chưa kể bạn dùng từ "bê nguyên một đoạn nhạc" mà không phân tích cụ thể xem về âm nhạc một cách có học thuật xem nó giống ở điểm nào mà đã mang ý kiến đó trình bày trên diễn đàn như vậy có phải là đã có định kiến với ban nhạc chăng??
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sáng tác nhiều khi bị giống giai điệu là chuyện thường, cái này nằm ngoài mong muốn của người viết bài hát, vì thế người ta phải nghe thật nhiều nhạc để còn biết mình bị giống ở chỗ lào ! (Thế này thì khó nhằn vì có phải ai cũng nghe hết nhạc trên thế gian này đâu, ngay có mỗi trong Rock thôi cũng chẳng nghe hết nổi). Thường là sự giống nhau là do người ngoài nghe ra , thế mới biết người ngoài cuộc "thính" hơn người trong cuộc.
    Việc bài Buratinox có một câu giai điệu giống bài kia (bài nì cũng ít người biết, tôi cũng ko bít ) như cách giải thích của anh Hà thì là do "chẳng may", theo tôi cũng không có vấn đề gì to tát, về cơ bản thì 2 bài vẫn khác nhau nhiều
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha KASHMIR này vớ vẩn thế nhỉ minh nghe chẳng thấy giống chút nào cả
  10. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đã up lên mạng chưa các bác?? chỉ chỗ cho em down với

Chia sẻ trang này