1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.764
    Có vẻ đúng, đợt trước báo cũng đưa tin Tàu khựa đang có chiến dịch phản đối quy định cấm xăm hình và định kiến xăm trổ của xã hội. Giống mấy phong trào chống phân biệt của Tây lông, mà thay vì tập luyện cho đàng hoàng thì suốt ngày chú ý mấy cái vớ vẩn. Nhưng có lẽ tính ra chỉ một vài thằng là tẩy chay thật, bọn còn lại chắc vin cớ giống Sơn hộ chiếu.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.691
    Đã được thích:
    3.820
    Quang hải rõ ràng chơi thông minh nhất đội hiện nay, tuy nhiên cái hay của nó là cái hay thực dụng, vươn lên trong thực tiễn nên có hạn chế, đối thủ tầm ĐNA Quang hải đá rất hay nhưng ra châu á gặp bọn đẳng cấp cao hơn nó bắt bài hết. Mặc dù hôm qua có kiến tạo nên bàn thắng nhưng cả trận rõ ràng so với hồi AFF cup kém đi rất nhiều. Muốn nó trị đc bọn châu á thì phải cho nó va chạm thực tiễn, có nghĩa là được cọ sát nhiều với đám trình cao thì nó tự khắc hay lên, còn lanh quanh Vleague như thế này là hết dù còn rất trẻ.

    Công phượng đá trông u tối, nhưng cách đá của nó tương đối cơ bản, trưởng thành trên căn bản lý thuyết, thành ra nó đá với Myanmar hay Iraq là như nhau, nó ko phân biệt đối thủ là ai, nó vẫn đá như thế bất kể hàng hậu vệ nào, ví dụ như hàng thủ Phi bọn Hàn xuyên mãi ko đc, nó thì xuyên nhoay nhoáy, cứ ôm bóng húc đầu vào tường, thỉnh thoảng xiên con người ta phát. Thằng Hồng duy cũng thế, rất tự tin, cầm bóng qua người, ko phân biệt Iraq hay Campuchia, tuy nhiên bắt nó đá HV biên có vẻ ko ổn, cái này từ xưa rồi chứ ko phải bây giờ vì thiên hướng nó là tấn công, giờ bắt Messi về đá HV biên cũng thế thôi. Nói nôm na là bọn nó ko sợ pressing, có khả năng tổ chức tấn công trước những đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

    Câu hỏi đặt ra tại sao đám HAGL mãi ko hiệu quả? Vì bọn nó từ bé đã đc nhồi sọ triết lý "có bóng là có tất cả", lúc nào cũng ôm bóng lấy công bù thủ trong khi sức bền và thể hình ko có gì nổi trội. Toàn thằng tấn công chứ ko có thằng bưng bê dọn dẹp nên ghi đc 1 bàn thì bị thủng 2 bàn. Điển hình như Thành long hạng trung bình ở HAGL, sang Hải phòng có bọn nó dọn dẹp cho là thành key player.

    Nếu CLB HAGL biết đầu tư thì bây giờ đã có 1 team rất đáng xem, chỉ tiếc là nó phá nát hết, lãng phí mất bao năm, để cho thua tùm lum, toàn ngớ ngẩn giờ đâm ra dở ông dở thằng. Chuyện clb thôi kệ mẹ nó đi, chỉ cần chúng nó nâng cao đc tốc độ và sức bền thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển QG. Hình mẫu là đám tiền vệ Tây ban nha, ko to, ko cao nhưng chẳng thằng nào đè đc.
    vietfansipanBlood_Buddha thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    nhựt lùn cháy lưới
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Ngay tuyển Nhật, Hàn thuộc Top 1 Châu Á nhưng khi ra tới đấu trường Châu Lục cũng vật vã chiến đấu đủ biết giải này khốc liệt thế nào do đó thua 1 trận gặp Iraq trong thế ngang phân là điều tốt về sau. Năm 2018 Vịt gần như dốc toàn bộ tiền để chơi cả năm và giành được kết quả trên mong đợi ( Á Quân U23 Châu Á, Hạng 4 Asiad, Vô địch AFF cúp ), tiếc là giải Asian quá sát AFF nên nhìn cầu thủ đá cố thể thấy sự cố gắng hết mình, về cuối trận có phần đuối cũng là hợp lý thua 2-3 trước đối thủ mạnh hơn kèo trên là đáng khen hơn đáng trách. Trận gặp Iran cơ hội vẫn có tuy nhiên khá mong manh khi cầu thủ của Iran trình hơn hẳn Iraq tuy nhiên nhìn lại trận gặp Yemen mới thấy rõ bọn Iran đá có vẻ quá máu lửa trên mức cần thiết dễ dẫn đến thẻ đỏ chứ chả chơi. Cơ hội thắng Iran chỉ là 20%, Hòa chắc tầm 30% ... nghiêng về tỉ số 1-0 cho Iran nhiều hơn .
    - Một điểm nữa cần nói với bọn Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng nên trau dồi thêm chuyên môn hơn là tập trung vào những vấn đề ngoài xã hội. Chuyên môn ngày càng kém nhưng những chuyện ngoài lề thì tham gia quá nhiều dẫn đến thui chột dần.
    Lần cập nhật cuối: 09/01/2019
    Blood_Buddha thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.691
    Đã được thích:
    3.820
    Trận gặp Iran sẽ cho thấy VN cách đẳng cấp thế giới bao xa. Iran ngang với top 2 thế giới.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.231
    Đã được thích:
    2.262
    Đức cọt đá hay vãi. Sút chuyền, đi bóng đều gần như pơ phếch. Trận rồi hầu như không lỗi quả nào. Thế mà hồi U19 ai biết đến nó đâu. Hoa nở muộn mới thơm lâu là thế này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Đúng là bọn Tuốc ko phải hạng gà! Nó gỡ được 2-3 rồi!
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Tuốc nó nằm giữa răng và uzb, tố chất thì chắc giống rồi, chịu đầu tư chắc cũng ngang Uzbekistan
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.239
    Đã được thích:
    1.691
    Ý thứ 1 thì ok, ý thứ 2 tôi ko đồng ý. Iran đá với TBN chủ yếu phá bóng, ko có gì đặc biệt, TBN sút 18 quả, cầm bóng 78%. Nếu nói tiếp cận trung bình khá thế giới chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc cũng chưa tới tầm. Nhật đá đĩnh đạc, tự tin, dám cầm bóng, dám phối hợp. VN trận vừa rồi phần nào thể hiện sự tự tin trong hiệp 1, tôi mong mỏi VN đá như vậy bất chấp đối thủ. Nhưng cũng rất khó, nếu VN được giao hữu thường xuyên với những Colombia, Đức, Bỉ...thì sẽ thấy Iraq, Iran rất bình thường.
    R0tho thích bài này.
  10. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Ông chủ không có chuyên môn nhưng cứ thích can thiệp chuyên môn quá sâu. Và còn nổ rõ to, át cả tiếng đại bác.

    Dàn giúp việc cũng thế, chỉ biết bưng bô ông chủ.

    Fan thì cố chấp, và rất nhiều trẻ trâu.

    Thực tế HAGL đã mất từ 2013/2014 đến giờ, không biết đã học được bài học nào chưa. Lẽ ra HAGL không cần mất quá nhiều thời gian như thế để có được bài học mà họ đang có. Điều đã xảy ra với HAGL, nhiều người có thể nhìn thấy từ 2013/2014, khi ông chủ HAGL kênh kiệu tự cô lập mình, vênh váo ở V League, và nhiễu loạn ở ĐTQG, VFF, với cách làm ngu si (tôi mượn lời mấy ông đã từng bênh, rồi sau quay lại chửi chính bộ sậu HAGL), và đòi bê nó lên áp dụng trên ĐTQG. Kết quả thì thực tế đã hiện rõ ở HAGL ở V League, U23 VN SeaGame, ĐTQG của Thắng tù.

    Trước kia những người có những chỉ trích cách làm, sự lộng hành của Đức ở ĐTQG, ..., đều bị fan cuồng của HAGL gạch đá và sỉ nhục cá nhân. Thật ra những người đó, không phải ai cũng ghét HAGL hay Đức nổ, có người trước đó còn có cảm tình ấy chứ, và chẳng mấy ai trong số đó ghét gì cầu thủ HAGL. Nhưng sự lộng hành lũng đoạn, sự ghẻ lạnh với những đứa trẻ không thuộc nhóm "những đứa trẻ nhà bầu Đức (nổ)", gây chia rẽ nền bóng đá VN (từ đó có thể gây chia rẽ ở ĐTQG), sự điều hành và cách làm ngu si ở HAGL, sự mặc nhiên có suất trên các ĐTQG (làm mất đi cơ hội của những sự cố gắng khác, mất đi tính cạnh tranh), ..., tất cả những thứ này khiến cho những người có lý trí, có sự tỉnh táo đều phải lên tiếng ở thời điểm đó.

    Tiếc cho HAGL, họ đã có thể tốt hơn!

Chia sẻ trang này