1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm trắng da đơn giản tại nhà bằng trứng gà bạn đã biết chưa

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi laasd18, 12/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd18

    laasd18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Làn da bị đen sạm không còn lán mịn là nổi lo âu của nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Do nhiều nguyên nhân xung quanh chúng ta như thức khuya, do tia cực tím của ánh nắng, do sự rối loạn bên trong cơ thể... dẫn đến tình trạng làn da bị đen sạm trông rất xấu xí, khiến nhiều chị em phụ nữ mất tự tin khi giao tiếp với người khác. Nhưng đừng lo lắng, với những cách làm trắng da từ trứng gà này sẽ mang lại cho bạn một làn da như mong muốn. Những cách này khá đơn giản, dễ làm và tiết kiệm nên được nhiều người lựa chọn để làm đẹp tại nhà. Cùng blog http://phunuyeukieu.net chúng tôi theo dõi bài viết sau đây để nắm rõ cách làm trắng da này nhé



    [​IMG]



    1. Làm trắng da bằng trứng gà và trái bơ



    Bơ là một loại trái cây không mấy xa lạ với chúng ta và được nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ. Nhiều người thường sử dụng bơ để làm ra món sinh tố hấp dẫn vừa ngon lại vừa bổ, đồng thời lại còn làm đẹp da từ bên trong cơ thể. Trong trái bơ có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho làn da của chúng ta, vì thế sử dụng bơ để làm đẹp da là một sự lựa chọn đúng đắn. Bên cạnh đó, sự kết hợp tuyệt vời của trái bơ và trứng gà tạo thành một hỗn hợp làn trắng da rất hiệu quả



    Cách làm như sau: Đầu tiên bạn tách thịt của trái bơ cho ra bát, tách lấy 2 lòng trắng trứng gà cho vào trộn đều với bơ và cho thêm một chút tinh dầu hoa cúc vào. Trộn đến khi các nguyên liệu này hòa lẫn vào nhau, sau đó sử dụng để thoa lên mặt, nằm thư giãn trong 15 đến 20 phút rồi rửa mặt sạch bằng nước. Hỗn hợp này sẽ giúp bạn loại bỏ những chất độc hại trên da mặt giúp bạn có một làn da mịn màng hơn.



    Nên xem cách làm trắng da tại nhà hiệu quả http://www.phunuyeukieu.net/mach-ban-nhung-cach-lam-trang-da-tai-nha-hieu-qua.html



    2. Làm trắng da đơn giản bằng lòng đỏ trứng gà



    Chỉ với lòng đỏ trứng gà là bạn có ngay cho mình một công thức làm trắng da đơn giản ngay tại nhà. Trước tiên, bạn cần vệ sinh làn da mặt thật sạch sẽ và lâu bằng một chiếc khăn ấm, sau đó tách trứng gà ra và lấy lòng đỏ cho vào bát rồi đánh bông lên, tiếp đến bôi lên toàn bộ khuôn mặt và thư giãn trong vòng 15 đến 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm, sau đó bạn có thể sử dụng thêm nước hoa hồng để thoa lên da. Với công thức đơn giản này bạn chỉ cần thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn có bạn làn da trắng sáng, đồng thời lòng đỏ trứng gà sẽ giúp bạn dưỡng ẩm da một cách tốt nhất



    [​IMG]



    3. Làm trắng da bằng trứng gà và sữa tươi



    Sự kết hợp giữa trứng gà và sữa tươi không đường sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Cách làm cũng khá đơn giản, bạn sử dụng một quả trứng gà cho vào bát và đánh lên, tiếp đến cho vào một lượng sữa tươi không đường vừa đủ, đánh đều hỗn hợp này lên và thoa lên toàn bộ khuôn mặt, để trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, áp dụng cách này đều đặn và thường xuyên sẽ giúp làn da bạn được cải thiện rõ rệt.



    4. Làm trắng da bằng trứng gà và chanh



    Chanh là một nguyên liệu vô cùng quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ trong lĩnh vực làm đẹp da. Tuy nhiên, với sự kết hợp của hai nguyên liệu là trứng gà và chanh sẽ tạo thành một hỗn hợp làm đẹp da khiến bạn bất ngờ. Cách làm như sau: đầu tiên bạn cần chuẩn bị một quả chanh và một quả trứng gà. Cắt chanh và lấy nước cốt cho vào bát, trộn đều với một quả trứng gà. Rửa mặt sạch rồi thoa hỗn hợp này lên mặt, mặt nạ từ chanh và trứng gà này còn giúp bạn loại bỏ những nốt tàn nhang một cách nhanh chóng.



    [​IMG]



    5. Làm trắng da bằng trứng gà và dầu ô liu



    Dầu ô liu không chỉ tốt cho sức khỏe của mỗi người chúng ta mà còn được nhiều chị em phụ nữ dùng để làm đẹp da. Để sử dụng dầu ô liu và trứng gà làm trắng da bạn cần làm như sau: đầu tiên tách lấy lòng trắng trứng gà và trộn đều với hai muỗng cafe dầu ô liu. Sau đó, dùng hỗn hợp này thoa lên toàn bộ da mặt và để trong 30 phút rồi rửa lại với nước. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này sẽ giúp bạn làm trắng da một cách nhanh chóng và đơn giản.



    Trên là những cách làm trắng da bằng trứng gà với những nguyên liệu vô cùng quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Với những cách này bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần phải đi đâu cả. Tuy nhiên, đây là những cách làm trắng da từ thiên nhiên nên hiệu quả chậm, đòi hỏi bạn phải kiên trì sử dụng chúng trong thời gian dài thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn.



    Nguồn: https://www.linkedin.com/pulse/cach-lam-trang-da-don-gian-tai-nha-bang-trung-ga-tran-an
  2. thinhvuongPrime

    thinhvuongPrime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    mình hay dùng lòng trắng trứng gà cũng thấy hiệu quả, kết hợp với viên uống sáng da Ladorax thấy da dẻ sáng lên nhiều.
  3. traitimtq

    traitimtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    2
    mình cũng dùng viên uống sáng da Ladorax ấy nè, mới được 2 tuần cũng có chuyển biến rồi. hiệu quả mà an toàn
  4. duong126vt

    duong126vt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    lòng tráng trứng mình lại không hợp cho lắm, buồn quá
  5. VNYeuDau119

    VNYeuDau119 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    36
    Bơ là một loại trái cây không mấy xa lạ với chúng ta và được nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ.
  6. kisty2612

    kisty2612 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2015
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    2
    mình thấy sử dụng cách này lâu nhưng hiệu quả chậm quá. sắp tết rồi ko biết có bí quyết nào cho nhanh không nhỉ ?
  7. Duocvna

    Duocvna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    68
    bơ là một loại trái cây không mấy xa lạ với chúng ta và được nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ.
  8. chauphuong89

    chauphuong89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Đầu tiên bạn tách thịt của trái bơ cho ra bát, tách lấy 2 lòng trắng trứng gà cho vào trộn đều với bơ và cho thêm một chút tinh dầu hoa cúc vào
  9. duongthanhnga91

    duongthanhnga91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Bơ là một loại trái cây không mấy xa lạ với chúng ta và được nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ.
  10. vedeptoquoc

    vedeptoquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    34
    Bơ là một loại trái cây không mấy xa lạ với chúng ta và được nhiều người ưa chuộng và sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ

Chia sẻ trang này