1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang_hpc

    langthang_hpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    37
    Hic hic Rệp lao lên mà ko ăn thua gì
  2. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Huy Hùng và Xuân Trường lối đá tương đối giống nhau đều đá theo kiểu cầm nhịp nên ông Park ko bao giờ cho 2 chú này đá cùng nhau, gần đây nhất 2 chú này đá cùng là h1 trận giao hữu với Triều Tiên, trận đấy 2 chú này thường xuyên dẫm chân nhau, Hùng Dũng đá kiểu box to box ko thiên về công hay thủ, điểm mạnh nhất của nó là chạy, bắt nó đá như Huy Hùng hay Xuân Trường là ko được, Đức Huy đá cũng tương đối giống Hùng Dũng nhưng thiên về thủ hơn; 2 chú này có lẽ quen cách đá từ Hà Nội nơi tvtt thường di chuyển rất rộng vì tiền vệ phòng ngự luôn là chỗ cho Moses, ở Vleague có 2 tiền vệ phòng ngự là Hoàng Thịnh và Văn Thuận nhưng ông Park ko gọi, có lẽ hiện tại ông Park trong xây dựng đội hình ko cần đến tiền vệ phòng ngự, trước giải AFF t vẫn nghĩ Huy Hùng sẽ là tiền vệ phòng ngự nhưng giờ nó lại thay đổi cách chơi rất nhiều.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Sáu Đĩ hâm vãi! Giây cuối cùng ko tạt bừa vào còn chuyền ngang chuyền dọc :))
  4. Khuyenngoa

    Khuyenngoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2018
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    26
    Bọn kia nó tạo cơ hội khá nhiều nhưng k tận dụng đc. Nhật cũng cố phản công nhưng cũng k ra gì. Nếu đá kiểu đó cuối trận nó làm phát thì xong.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    bác mod đổi tiêu đề đi, hôm qua dự rồi, Sáu Đĩ mà đòi ăn JAV?
    mặt HLV jav như thầy Thắng Tù muốn vả cho phát, hy vọng mai chúng nó thấy chúng nó bực nên lao đầu vả jav luôn
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Mai phóng tin viên Nhật lại giật tít "thắng mà không sướng".
  7. Khuyenngoa

    Khuyenngoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2018
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    26
    Thằng nào blv đài v6 vậy nhỉ. Có cảm giác nó đần đần sao ấy, chỉ nói theo cảm giác và suy nghĩ của bản thân nó trước trận đấu chứ k theo thực tế. VN đa số mấy ông blv đều vậy, nhất là ông Quang Huy.
    romeas thích bài này.
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Tò mò bác Park sẽ chơi ntn trước Nhật.

    Thật sự là Nhật đang coi asian cup như 1 sân chơi để trainning đội hình chứ ko phải thi đấu.
    nhnglhn thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn Nhật có lẽ đang muốn thay đổi phong cách thi đấu để hi vọng đạt thành tích cao hơn ở WC, đồng thời cũng train cho đội trẻ. Có thể là thành công của BĐN, nhiều đội chiếu dưới ở WC, hay VN đã khiến Nhật phải thay đổi?
    XiaoTong thích bài này.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Về bản chất là nhật đang muốn tăng khả năng defend cũng như thay đổi nhịp độ trận đấu.

    Ở tầm world cup vừa rồi trong trận thua bỉ, nhật thấy rõ họ bị thua khi khả năng chống bóng bổng không đủ để có thể chơi lùi sâu bảo vệ thành quả.

    Ngoài ra họ cũng thấy ở tầm thế giới họ không thể giảm nhịp độ trận đấu như họ mong muốn.

    Về cá nhân tôi cũng thấy nhật đang nhận ra họ cần cải thiện gì.

Chia sẻ trang này