1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.675
    Đã được thích:
    2.328
    Nói thật tôi chỉ mong đá ngay mà xem, chứ nghe các ông bàn sốt ruột kinh :D
    Malogs, nobita_haudau_ndSAM2_AK47 thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Rô đĩ cũng mít ướt thôi rồi. Đùa vậy thôi chứ chuyện khóc hay ko khóc nó chẳng chứng tỏ con người đó cứng cỏi hay mềm yếu.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Có thông tin việt nam tham dự giải kirin ( cúp hoàng đế ) của nhật, giải đấu lâu đời nhất đất nc này.

    Tham dự giải có 3 đội japan slovakia vietnam

    Giải diễn ra vào 23/6/2019
    sexmovie, halosunMalogs thích bài này.
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Nhìn cách đá và phát biểu của Nhật có thể đoán 70-80% nó nhập cuộc thần tốc đánh nhanh thắng nhanh ( cố ghi 1 bàn vào lưới Vịt càng sớm càng tốt ), sau đó đá giảm nhịp độ nhưng vẫn tấn công chứ không chơi phòng ngự, chờ cơ hội ăn Vịt từ 2 bàn trở lên rồi giấu bài thong dong vào BK gặp Iran. Đây là gần như bài tủ bọn Nhật khi gặp các đội kèo dưới ... Hi vọng Vịt là người ghi bàn sớm trước sau đó chơi bài phòng ngự phản công ... Lo nhất là hàng hậu vệ của mình dễ mắc sai lầm khi bị tấn công ào ạt .
    - Bốc thăm nhiều người có thể nói Thái may mắn vào bảng dễ nhưng thực tế cho thấy Vn may mắn hơn Thái dúi ở giải này đó là được gặp 2/3 ông kẹ tại châu á hiện tại* để kiểm chứng lại trình độ đang đạt tới điểm nào, Thái thì "may mắn" lọt vào 1 bảng đấu nhẹ nhàng nhưng tính cọ sát là không cao vào 1/16 gặp ngay ông TQ cũng tào lao không kém rồi thua sấp mặt . Đúng ra trong năm 2018,2019 Vịt gần như đụng toàn bộ ông lớn châu á hiện tại từ Úc, Hàn, Nhật, Iran với 1 thắng 2 thua ( và 1 trận chưa biết thế nào ), chưa kể hàng loạt đội Top 2 của Châu Á hiện tại nên nhớ Qatar cũng nòng cốt U23 giống Vịt nên trận U23 Vịt hòa nó 2-2 cũng gần như là lần chạm trán đầu tiên của tuyển Quốc gia Qatar và VN, Hàn thì giải Asiad cũng dùng Son heung min đá với Vịt ở bán kết thắng 3-1 cũng là tinh túy nhất của nó .

    * Iran số 1 Châu á hiện tại ( số 1 của Tây Á )
    * Nhật Hàn 2 đội đứng 2,3 Châu Á hiện tại ( Số 1,2 Đông Á )

    Một số thông tin trong ngày
    - Trưởng ban trọng tài VAR trận Vịt - Nhật Chris Beath ngoài ra còn có Taiqi .... :)):)):)) .
    - Chưa đá mà 2 ông Nhật phát biểu thắng chắc VN điều hiếm thấy
    - Bóng đá Thái đang tìm 1 Park Hang Seo mới cho đội Thái khi liên hệ với Nhật - Hàn tuyển chọn 1 HLV phù hợp ... Vịt nên ký 1 hợp đồng dài hạn với Mr Park là vừa ... để nó nẫng tay trên là coi như xong :D:D:D
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2019
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    chắc là đội f2,f3 nhật thôi, đội chính nó tháng 6 đá copa america rồi
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Việt không có Park vì Trung hoặc Hàn họ sẽ hốt chứ còn khướt mới đến lượt Thái.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Thái Lan hiện vào vòng luẩn quẩn như Việt Nam giai đoạn 2010 -2017. Sai thải HLV - Tuyển mới - Sa thải , cái vòng luẩn quẩn có chu kỳ rất nhanh, đội Tuyển như máy chém HLV. Đội bóng nhỏ nhưng khán giả, lãnh đạo liên đoàn hành xử như đội lớn, HLV làm bia đỡ đạn cho Liên đoàn. Chắc khán giả Thái cũng giống Việt, ảo tưởng cao nhưng rất đam mê bóng đá. Việt may tự nhiên Park xuất hiện thay đổi hẳn cục diện. Giờ Park được phong thánh ở đất Việt rồi, chắc sau có tên đường ở thành phố lớn.

    Park cũng may mắn, cả cuộc đời sống mòn, mờ nhạt, cuối đời gặp Việt Nam như cá gặp nước, đẳng cấp được phát tiết, level lên ầm ầm. Giờ này giá Park chắc đắt lắm rồi, hết thời hạn Việt không đủ tiền giữ lại. Nhưng không sao, Park cũng nên đi trong đỉnh cao. Người hâm mộ và đất nước Việt chắc không bao giờ thôi bàn luận về Ông. Sau một loạt thành công, tâm lý tự ty của Tuyển đã được thay thế bằng tâm lý tự tin.

    Cám ơn Ông già Hàn Quốc đã mang lại niềm tin cho bóng đá Việt khi ra biển lớn.
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.621
    Đã được thích:
    4.599
    Thắng tù đã lên tiếng: "Jordan kỳ này thường thôi"
  9. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    trích nguyên văn đi cụ,xem thần tượng giới trẻ nhận xét dư nào?
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tầm tuổi này chưa chắc Park đã đi đâu hết dù có trả nhiều tiền. Ở VN ông có thể làm huyền thoại, lưu vào lịch sử bóng đá VN. Ông có thể trở thành 1 Ferguson phiên bản 10 năm của bóng đá Việt. Lại được cả đất nước HQ ủng hộ ở lại VN, có khi còn đc chính phủ HQ trả thêm lương thưởng gấp 10 lần (dù Mr. Park có vẻ cg chẳng quá mặn mà).
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này