1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    34
    Văn lâm, công phượng, văn hậu hay nhất trận
    quang hải trận ni mất tích, thất vọng quá
    soccernhnglhn thích bài này.
  2. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Chúng ta vẫn có thói quen đưa Văn Toàn vào sân cuối hiệp 2 nhưng dường như chưa chuẩn bị 1 bài vở cụ thể nào trong việc tận dụng cầu thủ này như thế nào sau khi được tung vào thì phải, vào sân cũng khá sớm nhưng hầu như chưa khi nào được nhận quả bóng trong 1 tư thế và vị trí có thể phát huy sở trường vốn có của mình. Còn về tiền vệ, khi phút 75 mới tung Xuân Trường vào thì là hơi muộn. Theo mình trận này những người nên thay sớm là Huy Hùng và Văn Đức. Nếu XT vào sân trước phút 70 hoặc ít nhất là phút 70 khi trận đấu còn hơn 20p nữa thì có lẽ sẽ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
    soccer, huongkts1Malogs thích bài này.
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Hải nó bị đau, nhìn bước chạy là biết.
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Có cảm giác ông Park đang xây 1 đội tuyển khắc chế được các đội mạnh trong khu vực Châu Á thậm chí Nhật,Hàn, Úc, Uz cũng mướt mồ hôi mới thắng thậm chí còn e dè Vịt nếu gặp lại. Có thể ông đang muốn chứng minh Vịt có thể làm được nhiều điều hơn trước các đội mạnh, nhìn cách ông tiếc nuối là biết tuy nhiên cầu thủ còn trẻ đường còn dài nên ông Park không quá thất vọng vì tương lai lứa này của VN sẽ tiến xa chứ không dừng lại đâu...
    sexmovie, soccernhnglhn thích bài này.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Văn toàn thi đấu thất vọng quá. Đỡ bước 1 toàn để trôi về trc ko khống chế nổi. Nhìn thằng P nó cuối trận mệt rồi nó khống chế rồi cài hậu vệ đối phương kinh dị vkl. Văn Toàn chơi hay nhất thời thắng tù nhưng khả năng cũng chỉ đến thế chứ ko hơn nổi nữa. Mong XT trở lại hợp vs Hùng Dũng VN sẽ có cặp box2box + deeplying playmaker cực dị ở châu Á. XT ko trở lại đc thì phí hoài 1 thân tuyệt kỹ.
    soccer thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Làm chút tổng kết về các cầu thủ:
    -Lâm Liên Xô: vượt qua Dũng gôn để trở thành thủ môn số 1 trong sự thừa nhận của mọi. Vẫn còn nhược điểm, nhưng không có thủ môn nào bằng hắn.
    -Quế +Hoàng bò: xuất sắc đến bất ngờ. còn giữ suất đá chính vài năm nữa
    Duy Mạnh: dở mấy trận đầu, tốt hơn ở mấy trận sau. Tuy nhiên khi Văn Thanh hồi phục và đá hậu vệ trái, có thể sẽ mất suất cho Văn Hậu. Tương tự, Bùi Tiến Dũng có thể sau này sẽ cùng Mạnh là 2 trung vệ backup chứ k được đá chính
    - Văn Hậu, Quang Hải: là số 1 ở các vị trí hiện tại, và cũng là tương lai của bóng đá VN.
    - Phượng: hoàn thiện hơn trước. Từng bước khẳng định một suất đá chính, có thể sau này sẽ đá cánh khi tìm được trung phong.
    - Chinh, Linh: gây thất vọng. Tập trung mà đá tốt ở U23 đi đã.
    - Minh Vương: thêm một điểm trừ cho Vương. Cứ thế này sẽ khó để giữ 1 vị trí dự bị trên tuyển.
    - Pink Duy: Duy một lần nữa cho thấy anh là con dao hai lưỡi. Còn hi vọng dự bị trên tuyển vì thiếu mẫu cầu thủ chân chiêu có kĩ thuật và tốc độ.
    - Đức Huy+ Hùng Dũng: bình thường.Nói chung sơ đồ của Park đòi hỏi rất cao về 2 tiền vệ trung tâm. Huy, Dũng khó có cơ hội trở thành cầu thủ đẳng cấp ĐNÁ chứ chưa nói châu Á
    - Xuân Trường: có khá hơn,nhưng vẫn phải cố. Có lẽ, hi vọng vào XT vẫn dễ hơn mấy ông kia.
    - HUy Hùng: 1 lần nữa chứng minh anh chỉ chơi hay khi không bị pressing quá mạnh. Chạm ngưỡng rồi
    - Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Ngắn Văn Dài: việc không được tin dùng cho thấy họ chỉ đến giải này vì thiếu người. Chung +Tài cần khẳng định tốt ở tuyển U23
    sexmovie, doiquanhnam, ibra29129 người khác thích bài này.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    lứa này là tiền đề để các bậc phụ huynh dám cho con mình theo nghiệp bóng bánh, và các lò đào tạo nở rộ hơn nữa
    nhnglhn thích bài này.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thằng duy nếu để nó đá tiền vệ cánh thì nó còn hay hơn thằng toàn nhiều. Ông toàn chỉ đc cái chạy chứ mọi thứ chưa ổn. Quả cuối thằng trường chuyền mà phải thằng duy thì nó đỡ dính bóng luôn. Thế nên hlv cùng ăn tập hàng ngày với cầu thủ thì biết hết ưu nhược điểm từng thằng. Việc sử dụng thằng nào cũng đều có lý dù vẫn có sai số. Nhiều ông cứ chửi pắc vì k sử dụng những thằng sung sức thì hôm nay là câu trả lời rõ nhất
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Lối chơi của Vịt đề cao sự kết dính, dùng phối hợp đồng đội để hạn chế bất lợi thể hình. Park biết điểm yếu của cầu thủ Việt nên chủ trương đá theo nhóm, bọc lót hỗ trợ nhau. Vì thế khâu tuyển chọn cầu thủ Park làm rất kỹ. Những anh sao số nọ kia Park gạt thẳng tay.

    Phải nói đây là lối chơi rất phù hợp và là con đường duy nhất đúng của bóng đá Việt hiện nay. Nhìn sang Thái Lan tố chất cầu thủ na ná Việt nhưng không có sự kết dính, lại kém bản lĩnh nên đến Tàu cũng đập vỡ mặt được.

    Vấn đề giờ là phải giữ chân Park, và đưa lối chơi của ông ấy thành lối chơi chung, tinh thần chung của mọi đội tuyển Việt nam.
  10. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    34
    nói chung đá ri là tốt lắm rồi, tiến bộ vượt bậc
    giờ thái, indo, malay...nhìn vn chắc chết khiếp
    soccer thích bài này.

Chia sẻ trang này