1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Bác nói như thế cũng ko công bằng lắm. Lúc trước dẫn dắt đội tuyển bởi Thắng tù hoặc hlv nội, đa số các cầu thủ khác cũng có làm ăn được gì đâu, ko riêng gì TA. Trận gặp Uae, TA cũng thể hiện phẩm chất quá tốt rồi còn gì. Đến thời Park thì các cầu thủ mới nâng tầm vì lối đá rất thích hợp. Tôi tin TA vào tay Park nó sẽ thể hiện rất khác vì nó có năng lực, phẩm chất đặc biệt hơn phần đông các cầu thủ khác ở cùng vị trí.
    Malogsnhnglhn thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    thực ra hiện giờ e thấy có vài ông cũng toàn ngồi dự bị mà đc gọi lên tuyển đấy, quan trọng là mắt nhìn người của HLV thôi :D
    nhnglhn thích bài này.
  3. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Mà sau khi ghi bàn từ chấm penenty bọn nhật giơ hai ngón tay rồi vắt chéo tay nghĩa là gì thế các bác?
  4. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    76
    Có lẽ lứa này cũng đã đến giới hạn, muốn nâng giới hạn để nghĩ tới vô địch Asian hay vào WC (nếu nó tăng số đội) thì có vài điều ước cho năm mới như sau :

    - Xuất hiện tiền đạo thích đực : không biết trong chục năm tới có xuất hiện được 1 thằng Quyến thứ 2 không, nan giải ! lứa trẻ HAGL có 1 thằng hình như tên Trường thuận chân trái cũng có tố chất.

    - Tiền vệ sáng tạo biết giữ bóng : cái này có thể trông vào sự trở lại của Tuấn Anh ... phiên bản không què, có nó khác gì có thêm một thằng Quang Hải đâu.

    - lực lượng dồi dào hơn : cứ bê 1 đội hình đi đá khắp thiên hạ thì đến bò vàng cũng không kham nổi

    - Nhưng vấn đề xa hơn cả đó là dân trí. xem trận Nhật mới thấy khả năng phán đoán tình huống của nó hơn mình một bậc, giống như đánh cờ mà nó luôn tính trước mình mấy nước ấy, cái này thì cải thiện IQ chứ khó ông thầy nào dạy được.

    Đó, chỉ có vài điều nhỏ nhoi thế mà không làm được thì giái tán mẹ AFC đi !
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko phải dứt điểm mà là bọn bị dây chằng nó vốn sẽ mất rất lâu dây chằng mới hồi phục hẳn. Qua vài năm chứ sau 6 tháng 1 năm đá lại vẫn phải đá cầm chừng. Mà thằng TA toàn phải cày hộ XT, nhất là ở VL thì thêm trung vệ Đông Triều, Đức Lương như thế thì TA càng phải cày ác hơn, tất cả là tại BHL Hagl thôi.
    --- Gộp bài viết: 25/01/2019, Bài cũ từ: 25/01/2019 ---
    Thì vẫn hơn Huy Hùng chuyền như ngáo đá mà chạy chưa đc 70ph, Hùng Dũng chuyền dài hơn 5m thì cg bay lung tung
    nhnglhn thích bài này.
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    ở thời điểm hiện tại chúng ta có quyền đặt mục tiêu : 3 năm tới phải thắng 1 lần hòa 1 lần với nhóm tứ đại gia Hàn, Nhật, Úc, Iran ở cấp tuyển quốc gia... sau đó là những mục tiêu xa hơn là lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic, WC ( cái này là vòng loại cuối cùng nhé chứ giành 1 trong 4 vé dự thì có vẻ quá khả năng ). Có như thế mới nâng tầm bóng đá Vịt .
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    nhìn người rất chắc chắc, cũng có cơ bắp, qua nhật hàn đóng phim cấp 3 rất hợp, còn đá ra sao hồi sau sẽ rõ
    halosun thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    TA giờ cũng khó phết đấy! Qua thời gian giờ tuyển nó lên trình 1 bậc rồi. Thời TA mới chỉ gây khó khăn cho tuyển trẻ Nhật, chứ bây giờ đã tới trình gây khó khăn cho cả tuyển QG Nhật là tiến cả 1 quãng đường dài rồi. Trước mắt TA phải cố gắng lấy lại phong độ rồi trở thành trụ cột cho hagl. Còn 1 khi đã được gọi lên tuyển thì chắc chắn ông Park sẽ rèn giũa để đủ sức đá trong ĐH (chính hoặc dự bị cũng tốt).
    --- Gộp bài viết: 25/01/2019, Bài cũ từ: 25/01/2019 ---
    Nhìn cách bắt tay sau trận có thể thấy ông hlv Nhật vô cùng nể phục Sir Park :)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/01/2019 ---
    Mà thế éo nào CP đá với bọn Nhật lại rê dắt kinh hơn cả ao làng nhỉ :))
    hung303, nhnglhnMalogs thích bài này.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Cái mục tiêu đơn giản là có mặt ở tất cả các sân chơi A Chấu thì đang làm được rồi. Cái thứ 2 khó hơn, nhưng ráng thì vẫn có hi vọng, là lọt vào vòng cuối vòng loại uôn cắp để so tài với top 10 châu lục.

    Còn 1 trận thắng thì k đặt mục tiêu làm gì cả. Thắng mà nó giao hữu, dùng tuyển quốc gia của mình để test cho tuyển trẻ của nó thì cũng chả có giá trị lắm.
    --- Gộp bài viết: 25/01/2019, Bài cũ từ: 25/01/2019 ---
    Tôi lại quan tâm tới thằng Lương Nguyên Bảo , không biết nó xứng đáng tới đâu với danh hiệu Kante của Czech. Phải xem mới biết được, k thể tin đám ptv.
    Sang năm Vịt teo lên hạng, nếu Bảo đá tốt, là cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc cùng với Hoàng Đức thì bốc luôn 2 cháu lên lắp vào U23 là đẹp.
    https://www.goal.com/vn/tintuc/cau-...ua-u21-dukla-praha/1tu7rr360hl851vma8nfkddwvw

    Có bác nào xem nó đá mấy trận ở Thể Công vừa rồi k?
    sexmovie thích bài này.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đến chịu với mấy bác fan gia lai. Gìơ này vẫn còn ấm ức khi pắc gọi vài vị trí dự bị ở clb như kiểu thành chung. Gọi nó cũng là để hướng tới các giải trẻ sắp tới. Ờ thì nó k xứng đáng trong khi mấy bác luôn kêu sao k gọi đinh thanh bình rồi khi văn thanh chấn thương thì lại kêu gọi a hoàng dự bị của dự bị lên. Đợt vừa rồi trọng hoàng chấn thưong mà bình củi đc đi thì k biết có ai kêu xứng đáng với k xứng đáng nữa k

Chia sẻ trang này