1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Thái dúi cũng làm ngon :))
    meo-ukuyomuko thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Giới tài phiệt Mỹ cho rằng ngày tàn của Marudo không còn xa nữa. Giá trị của trái phiếu Venezuela tăng trở lại. Dấu chỉ cho thấy giới tài phiệt Mỹ cược rằng Caracas sẽ có chính quyền mới và sẽ chính quyền mới sẽ tái cấu trúc nợ thành công. Hiện chính quyền Marudo đã ngừng việc trả nợ nước ngoài với lý do không có tiền.


    https://www.bloomberg.com/news/arti...o-says-opposition-seeks-financing-debt-relief
    Venezuela’s opposition would seek financial relief and a renegotiation of the nation’s mounting foreign debt if it was recognized as the rightful government, Juan Guaido, president of the National Assembly, said in an interview.

    https://www.cnbc.com/2019/01/24/reu...since-2017-on-hopes-for-political-change.html
    Dollar bonds of Venezuela's government and state-run oil company PDVSA extended their rally on Thursday after Washington's backing for opposition leader Juan Guaido spurred investor hopes for a turnaround in the impoverished country.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn Venezuela trong 15 năm thì Mỹ đã mua 317 tỉ đô tiền dầu khí xk sang Mỹ 506k thùng/ngày . Vậy mà vẫn chết đói được

    [​IMG]
    [​IMG]


    Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Venezuela tăng cao do đói nghèo
    https://vnexpress.net/the-gioi/ty-l...-venezuela-tang-cao-do-doi-ngheo-3873644.html

    Đất nước trẻ em còi xương , thằng tổng thống độc tài đã giết hơn 300 nghìn trẻ em Venezuela rồi

    [​IMG]
  4. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Tuột cắt nghĩa cho tớ hiểu cái từ "độc tài" trong trường hợp này với..không thân Mỹ thì là độc tài à.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Á đù, có tiền, có vàng bỏ vô nhà băng tây làm chi để bây giờ rút ra không được. Ngân hàng TW Anh quốc vừa từ chối, không cho ngân hàng TW Venezuela rút khoản vàng dự trữ thanh khoản quốc tế của đất nước Venezuela. Lấy lý do rằng tổng thống tạm quyền Juan Guaidó mới có quyền sở hữu tài khoản. Chính quyền Marudo, là bất hợp pháp, không có quyền rút.

    https://www.bloomberg.com/news/arti...deny-maduro-s-bid-to-pull-1-2-billion-of-gold
    Maduro Denied in Bid to Pull $1.2 Billion in Gold From Bank of England


    Bài học cho những nước muốn chống Mỹ-tây tới cùng. Đừng có tham gia thị trường tài chính, đừng có lập thanh khoản quốc tế để tiện thanh toán XNK. Cần thì cứ chở vàng, chở tiền đi mua đồ. Bán hàng thì cứ tiền tươi thóc thật mà chở thẳng về nước. Chứ mồm thì cứ chống, cứ chửi tây/Mỹ. Nhưng tay thì cứ sử dụng những tiện ích tài chính, hệ thống hạ tầng XNK của tây để kiếm tiền sống phè phỡn. Sớm muộn gì cũng mất trắng.
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    Thánh Tin gửi lực lượng đặc biệt của Nga sang 'bảo vệ' Marudo.

    https://www.reuters.com/article/us-...guard-venezuelas-maduro-sources-idUSKCN1PJ22M
    Private military contractors who do secret missions for Russia flew into Venezuela in the past few days to beef up security for President Nicolas Maduro in the face of U.S.-backed opposition protests, according to two people close to them.
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Thế lộ trình Maduro tàn là khi nào vậy các rồ Mỹ ơi

    Quân đội theo ông
    Cảnh sát theo ông
    Các doanh nghiệp theo ông
    Tất cả dân chúng theo ông

    Còn bên kia người lãnh đạo Juaz gì đó trốn trui trốn lủi, chỉ dám sủa trên mạng, trên radio như 1 con chó thì lãnh đạo cc gì
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    Đem 1 cái ảnh bọn Vene tân ở tận Mỹ nói Vene =)) rồ Mỹ chỉ có 1 cái ảnh đứa trẻ bị suy dinh dưỡng ko rõ quốc gia nào ở Nam Mỹ rồi đưa lên nói là trẻ em Vene chết hàng loạt vì thiếu ăn
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Ác mộng của Mỹ khi Su-30MK2, F-16 Venezuela phối hợp tác chiến

    (Bình luận quân sự) - Sự kết hợp giữa tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Nga với F-16 do Mỹ chế tạo theo đánh giá có thể khiến Không lực Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn.
    Hiện nay nguy cơ một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh vào đất nước Venezuela nhằm ủng hộ cho Chủ tịch quốc hội nước này - ông Juan Guaido (người vừa tự nhận là tổng thống lâm thời) ngày càng trở nên hiện hữu.

    Nếu xảy ra hoạt động quân sự chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thì Không quân và Hải quân Mỹ sẽ giữ vai trò chủ công, các chiến đấu cơ của họ sẽ cất cánh từ những căn cứ lân cận hoặc chính trong nội địa nước Mỹ và từ tàu sân bay để tiến hành không kích.

    Tuy nhiên theo dự báo của các nhà phân tích thì cuộc chiến tại Venezuela sẽ chẳng hề dễ dàng đối với Mỹ. Ngoài việc Caracas nắm trong tay rất nhiều vũ khí hiện đại do Nga sản xuất, sức mạnh của họ vượt xa các đối thủ mà Washington từng đụng độ thời gian gần đây, thì việc am hiểu vũ khí Mỹ cũng giúp ích không nhỏ cho quốc gia Mỹ Latinh này.


    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon của Không quân Venezuela
    Hiện nay trong biên chế Không quân Venezuela, ngoài chủ lực là 23 tiêm kích đa năng hạng nặng Su-30MK2 thì họ vẫn còn duy trì phi đội 23 chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 Fight Falcon do Mỹ sản xuất với 19 chiếc F-16A (phiên bản một chỗ ngồi) cùng 4 chiếc F-16B (biến thể hai chỗ ngồi).

    Không quân Venezuela đã có thời gian khai thác F-16 khá lâu, họ hiểu rất kỹ điểm mạnh và điểm yếu của chúng để từ đó đưa ra những biện pháp đối phó phù hợp khi gặp phải F-16 của Mỹ và đồng minh, đặc biệt khi có sự yểm trợ từ Su-30MK2.

    Tiêm kích F-16 của Venezuela có thể tận dụng đặc điểm nhỏ gọn, linh hoạt, cất cánh từ đường băng ngắn được đồi núi bao bọc để bất ngờ tiếp cận đội hình máy bay ném bom kẻ thù dưới sự dẫn đường của các loại radar cảnh báo sớm tối tân cũng như tiêm kích Su-30MK2 để tung đòn hủy diệt.

    [​IMG]
    Sự kết hợp giữa tiêm kích F-16 và Su-30MK2 có thể sẽ khiến Không quân Mỹ gặp ác mộng trên bầu trời Venezuela
    Mặc dù vậy F-16 của Venezuela cũng có nhược điểm đó là chúng đều thuộc biến thể F-16A/B Block 15/20 đời đầu, tính năng thua kém so với những chiếc F-16C/D Block 50/52 mà Không lực Hoa Kỳ cùng nhiều đồng minh của họ đang sử dụng.


    Nhưng bất chấp điều này, F-16 vẫn được xem là một dòng chiến đấu cơ đủ khả năng đáp ứng hầu như mọi đòi hỏi của chiến tranh hiện đại, cho nên chắc chắn Washington không thể coi thường phương tiện trên trong tay Không quân Venezuela.

    Nếu kịch bản giao tranh xảy ra, Mỹ sẽ lần đầu tiên phải chống lại chính tiêm kích F-16 do mình sản xuất. Đây là viễn cảnh chẳng mấy dễ chịu đặc biệt khi trong vài năm qua Washington đã tìm nhiều cách để khiến phi đội F-16 của Venezuela mất khả năng chiến đấu.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...k2-f-16-venezuela-phoi-hop-tac-chien-3373536/
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    S-300VM Venezuela có khóa chặt không phận khi Mỹ can thiệp?

    (Bình luận quân sự) - Nguy cơ cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela bùng phát thành nội chiến và kéo theo sự can thiệp từ Mỹ cùng các đồng minh đang ngày càng hiện hữu.
    Mới đây ông Juan Guaido - người hiện đang là Chủ tịch quốc hội của Venezuela đã tuyên bố mình là tổng thống lâm thời, bác bỏ quyền lực của đương kim tổng thống Nicolas Maduro - người vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua.

    Tính đến ngày 24/1, gần như toàn bộ các quốc gia Nam Mỹ đã tuyên bố ủng hộ ông Juan Guaido trong khi Quân đội Venezuela cho biết họ vẫn trung thành với ông Maduro, điều này rất dễ dẫn tới nội chiến do trong tay phe đối lập cũng có lực lượng vũ trang tuy rằng không được trang bị mạnh như quân chính quy.

    Viễn cảnh đáng sợ nhất ở đây là khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự từ nước ngoài, có khả năng xuất phát điểm là Colombia, hoặc chiến dịch ngầm từ Colombia hay Brazil với Mỹ đứng sau hậu thuẫn, thậm chí Mỹ có thể sử dụng căn cứ ở Colombia làm bàn đạp không kích Venezuela.


    [​IMG]
    Lực lượng phòng không Venezuela được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa hiện đại do Nga chế tạo
    Nếu viễn cảnh trên xảy ra, một cuộc đối đầu giữa các hệ thống tên lửa phòng không Nga cùng tiêm kích và máy bay ném bom tàng hình Mỹ sẽ là điều được giới quan sát tình hình quân sự quốc tế theo dõi đặc biệt sát sao, nhất là khi trên chiến trường Syria S-300PM vẫn lộ bài.

    Khác với Syria, 3 khẩu đội S-300VM Antey-2500 của Quân đội Venezuela đã bước vào tình trạng trực chiến từ vài năm nay, kết hợp cùng 24 hệ thống Pechora-2M và 7 tổ hợp Buk-M2E tạo ra lưới lửa bảo vệ bầu trời rất mạnh.

    Tuy nhiên đối thủ của Venezuela có thể sẽ trực tiếp là Không lực Hoa Kỳ, lực lượng thiện chiến và đáng sợ nhất thế giới hiện nay khi nắm trong tay vô số chiến đấu cơ cũng như vũ khí tấn công đường không vượt trội tiềm lực phòng thủ của đối phương.

    Màn thể hiện của S-300VM Venezuela (nếu xảy ra) sẽ là câu trả lời chính xác nhất về năng lực thực sự của vũ khí hiện đại của Nga trước sản phẩm quốc phòng tối tân do Mỹ sản xuất.

    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Không quân Venezuela
    Ngoài các tổ hợp S-300VM, Không quân Venezuela còn có trong biên chế 23 tiêm kích đa năng Su-30MK2, tuy rằng chức năng chính của chúng là tấn công mặt đất - mặt biển nhưng khả năng không chiến cũng rất đáng gờm.


    Nếu phải đối đầu với những tiêm kích hiện đại như F-15/16 hay thậm chí là chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor và F-35 Lightning II thì Su-30MK2 sẽ có dịp thể hiện xem tính năng của mình có ưu việt thực sự như những gì Nga vẫn quảng cáo hay không.


    Trong thời gian tới, nhiều khả năng trọng điểm theo dõi của giới quân sự quốc tế sẽ thay đổi từ chiến trường Syria sang Venezuela với nhiều màn so tài được dự báo hấp dẫn và có mức độ khốc liệt hơn nhiều.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...hoa-chat-khong-phan-khi-my-can-thiep-3373474/
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đội quân nửa triệu binh sĩ thề bảo vệ Maduro đến cùng

    Tổng thống Maduro được quân đội ủng hộ nhờ dành nhiều nguồn đầu tư cho quốc phòng và trao nhiều quyền lực cho các tướng.


    "Lực lượng vũ trang sẽ ngăn chặn cuộc xung đột giữa những người dân Venezuela bằng mọi giá", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino hôm 25/1 phát biểu, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố không công nhận "tổng thống tự phong" Juan Guaido và thề trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro.

    Sau tuyên bố của Bộ trưởng Padrino, 8 tướng quân đội Venezuela xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, thề "trung thành tuyệt đối và tuân lệnh" Tổng thống Maduro. Sự ủng hộ của quân đội được cho là nền tảng vững chắc nhất của Maduro khi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị nước này trở nên căng thẳng, theo AFP.

    Số liệu từ Global Fire Power (GFP), tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên đánh giá sức mạnh quân sự các nước trên thế giới, cho thấy Venezuela sở hữu lực lượng vũ trang mạnh thứ 46 thế giới.

    Các tướng Venezuela nắm trong tay khoảng 515.000 binh sĩ thường trực thuộc các quân chủng hải, lục, không quân và Vệ binh Quốc gia. Vệ binh Quốc gia Venezuela có quân số khoảng 70.000 người, là lực lượng quân sự nhưng thực thi chức năng của cảnh sát, trong đó có hoạt động trấn áp, giải tán các cuộc biểu tình, bạo động.

    Ngoài lực lượng chính quy, Venezuela còn có hơn 500.000 dân quân vũ trang cùng đơn vị cận vệ của Tổng thống và tình báo quân đội. Nguồn thu lớn từ dầu mỏ cho phép Caracas đầu tư nhiều nguồn lực vào quân sự, với ngân sách quốc phòng năm 2015 đạt mức 2,6 tỷ USD và chiếm 1% GDP.

    Không quân Venezuela biên chế 280 máy bay các loại với lực lượng chiến đấu chủ lực là 23 tiêm kích hạng nặng đa năng Su-30MK2 và 19 chiến đấu cơ F-16. Venezuela là một trong những nước đầu tiên mua tiêm kích F-16 Mỹ vào năm 1983, khi quan hệ hai nước vẫn nồng ấm. Sau khi bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí khiến phi đội F-16 không có phụ tùng thay thế, Venezuela quyết định mua tiêm kích Su-30MK2 Nga từ năm 2006.

    [​IMG]
    Lính Venezuela trong một cuộc duyệt binh năm 2012. Ảnh: Xinhua.

    Lục quân là quân chủng lớn nhất trong lực lượng vũ trang Venezuela và có quy mô thứ hai tại Mỹ Latin. Lực lượng này trang bị gần 1.400 xe tăng thiết giáp, trong đó hiện đại nhất là 500 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1V và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga.

    Venezuela sở hữu lực lượng hải quân tương đối nhỏ nhưng được trang bị nhiều khí tài hiện đại, điển hình là hai tàu ngầm tấn công lớp Type-209 của Đức, ba tàu hộ vệ tên lửa lớp Mariscal Sucre do Italy chế tạo và nhiều loại tàu tuần tra.

    Toàn bộ lực lượng vũ trang Venezuela được đặt dưới quyền chỉ huy của Tổng tư lệnh Maduro. Ông từng gọi quân đội là "xương sống" của đất nước, trông cậy vào lực lượng Vệ binh Quốc gia và hơn 1,6 triệu dân quân vũ trang chống lại những hành động mà ông gọi là "sự chống phá của các thế lực bên ngoài".

    "Tổng thống tự phong" Guaido từng kêu gọi quân đội Venezuela quay lưng với Maduro và "không bắn vào người biểu tình", đồng thời cam kết sẽ ân xá cho những binh sĩ chống chính quyền Maduro.

    Một số binh sĩ cấp thấp trong quân đội Venezuela dường như đã hưởng ứng lời kêu gọi này và tổ chức cuộc binh biến bất thành hôm 21/1. Các lực lượng an ninh trung thành với Maduro nhanh chóng bao vây, bắt toàn bộ 27 binh sĩ phản loạn, đồng thời giải tán những người biểu tình tập trung để ủng hộ nhóm đảo chính.

    Giới phân tích cho rằng thủ lĩnh đối lập Guaido đã chơi một "canh bạc mạo hiểm" khi trực tiếp thách thức quyền lực của Maduro bằng cách thành lập một chính quyền song song, nhưng toan tính của ông này khó có thể thành công khi quân đội Venezuela vẫn dành sự ủng hộ cho Tổng thống Maduro.

    Tổng thống Maduro đã trao rất nhiều quyền lực cho quân đội. Theo tổ chức giám sát Control Ciudadano, tướng quân đội giữ 25% vị trí điều hành trong chính phủ dưới thời cựu tổng thống Hugo Chavez. Con số này tăng lên mức 44% trong nhiệm kỳ của Maduro, dù hiện nay đã giảm dần xuống mức 26%.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Padrino (giữa hàng trước) cùng các chỉ huy thề trung thành với Maduro hôm 24/1. Ảnh: AFP.

    9 trong 32 bộ trưởng Venezuela hiện nay có xuất thân từ quân đội, họ cũng kiểm soát những cơ quan quan trọng như Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và lực lượng tình báo. Bên cạnh đó là kênh truyền hình, ngân hàng, các công ty khai khoáng và dầu mỏ.

    "Maduro dựa vào quân đội, họ cũng dựa vào ông ấy để bảo đảm quyền lợi của mình", giáo sư chính trị Luis Salamanca nhận xét về mối quan hệ hiện nay giữa lực lượng vũ trang Venezuela và Tổng thống.

    https://vnexpress.net/the-gioi/doi-quan-nua-trieu-binh-si-the-bao-ve-maduro-den-cung-3873621.html
  10. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Hóng "Maduro must go"

Chia sẻ trang này