1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    hài hước ở cái là thằng mặt loz ấy mặt nó cứ câng câng. Tóm lại sau vụ thua ở AFF 2016 thì giải SG năm 2017 tôi k buồn một chút nào. Bởi đơn giản nó đã nhìn thấy trước kết quả bởi thành quả lao động của thằng nhà lao ấy gần như ko có gì. Ít ra thời Miura người ta còn thấy ông ấy chăm chỉ lao động nghiêm túc với đội tuyển. CÒn thằng nhà lao này gần như nó phá nát hết. Cái dở của Miura là cứng nhắc nhưng cũng phải cảm thông cho ông ấy. Hồi đó bọn QH, CP.... còn trẻ. Nếu dùng k đúng sẽ hỏng. Bằng chứng là ông Đức ông ấy đôn cả lũ lên k có đàn anh dìu dắt đá Võ lít nên 3 năm lẹt đẹt trụ hạng. Ngày đó CP dưới thời Miura cực nguy hiểm. tôi có cảm tưởng còn nguy hiểm hơn cả thời ông Park.
    --- Gộp bài viết: 29/01/2019, Bài cũ từ: 29/01/2019 ---
    tôi bó tay với bác. Cả 3 bàn hôm qua chẳng có bàn nào có lỗi của Thủ môn cả.
    Malogs thích bài này.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Thời Miura VN cũng gần như vô đối ở AFF... cho tới khi gặp Malaysia lượt về.

    Cái dở của Miu là dùng người kém hơn Park. Ông ấy ko nhận ra được bản chất của những tên như Nguyên Mạnh, Đinh Tiến Thành, Văn Biển
    Malogs thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    bàn đầu rõ là lỗi của 4 chú hv Răng, bị hút về trọng tài, tới chừng quay lại thì trễ rồi, đã vào vị trí đc đâu, bóng đá đỉnh cao thế này đứng lệch 1 chút thôi là đã trả giá, thằng Minaminor tạt vào thoải mái không ai kèm, bên trong 3 chú hv chạy về kiểu nửa vời, không ai kèm người quyết liệt, thế la chết.

    34 chết lảng không tin nổi :))
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Bàn đầu chính vì cả hội Iran dừng hết cả lại thì thằng Minamino mới có đủ thời gian và không gian để chỉnh bóng và tạt chuẩn, chứ nếu ko thì 1-2 thằng Iran vẫn tiếp tục chạy theo áp sát thì làm sao mà tạt chuẩn được?
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Nói lỗi ko phải là lỗi kiểu động kinh rẻ tiền như Nguyên Mạnh ngày xưa. Nhưng mà lỗi so với đẳng cấp của thằng thủ môn này.
    Nói đơn giản như bàn 1, nếu quả bóng có thể chạm đầu thằng Nhật, thì thừa sức trong tầm tay với của thằng thủ môn. Vậy mà nó nhảy lên đấm bóng ở tận đâu đâu.

    Đây là 1 tích tắc trước khi bóng chạm đầu thằng Nhật:

    [​IMG]

    Trong tình huống này chẳng thà nó không xông ra (cũng dở, nhưng cái dở nhỏ hơn). Còn khi xông ra thì phải chọn đúng điểm rơi, còn đây nó chọn sai điểm rơi cả thước

    Còn bọn hậu vệ như tôi đã nói là nó đã về kịp hết cả rồi, tất nhiên có hơi lọng cọng và kèm người không chặt, nhưng trái chuyền vào quá chuẩn xác như vậy thì rất khó. Có thể nói 1 phần lỗi kèm người của hậu vệ nữa, nhưng thủ môn đã mắc lỗi trong pha này.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    trời ơi, Nó xông ra mà ông bảo nó k xông ra thì chết à. Ai chẳng biết một nguyên tắc tối thiểu khi đối phương dứt điểm ở cận khung thành thì phải lao lên khép góc. Đừng đổ lỗi vô lý cho thủ môn khi bản thân đối phương khi tạt bóng đã đứng ở tư thế cực tự do k ai truy cản và đồng đội của hắn k bị ai kèm. Thủ môn quả đó đâu có lỗi gì.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Miu lởm nhất là khả năng nhận định trong trận. Park chưa chắc đã giỏi hơn gì nhưng nhờ có tay trợ lý nên thành ra công lực double. Sau này cứ công thức 1 HLV làng nhàng + 1 trợ lý tự chọn mà chơi, vừa rẻ vừa hiệu quả. Riết rồi Vịt sẽ trở thành lò luyện HLV nổi tiếng thế giới :))
    Malogs thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Tôi cũng cho là thủ môn mắc lỗi quả này. Phải thằng gôn Nhật nó chắc ra can thiệp ngay đấy, thằng này nhanh lắm, cả phán đoán lẫn động tác.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Iran là phiên bản nâng cấp của Jordan còn Nhật là bản nâng cấp của Vịt.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Để nó thoải mái chỉnh bóng, xiết quả bóng như Beckham thế bố ai mà ra kịp ?
    Các ông xem tivi biết bóng nó quỹ đạo ntn rồi.
    Trên sân tình huống đấy làm sao biết trước mà xuất tướng ? Đằng sau còn thằng nữa đang giơ tay xin bóng kia kìa. Hoặc gặp thằng tạt ẩu bay mẹ vào gôn lại nhảy về đấm bóng ghi bàn như Dũng GK nhà mình =))
    Bóng từ chân thằng tạt đến đầu thằng đánh chắc khoảng 1 giây. Gôn đứng cách tiền đạo khoảng 3,5-4m.
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2019

Chia sẻ trang này