1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Trình cầu thủ Quatar bình thường nhưng mảng miếng tấn công của Barca quá hay.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Tính ra Xavi đoán mỗi vòng (1/16, tứ kết, bán kết) trật 1 đội nhỉ? Chung kết thì chính xác luôn. Tỉ lệ vậy cũng quá kinh rồi :)
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    609
    Vòng 1/16 Xavi đoán trật 3 đội.
    nhnglhn thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Xavi nó ăn cơm Qatar thì đoán Qatar vô địch cũng là lẽ thường thôi. Hiểu biết về bóng đá châu á của thằng này cũng ko nhiều.
    Malogs thích bài này.
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Chỉ đơn giản là tiền đạo Qatar ghi bàn quá tốt. Cứ như có cơ hội là nó có thể ghi bàn được ngay, từ đầu giải chứ chẳng phải tới giờ. Còn ra rả cái mồm thế trận tao éo thua ai hay tao làm mày đổ mồ hôi hột nhưng đấm như gãi ngứa thì cũng vứt cmn chứ làm gì.
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Tôi cũng thấy vậy, Xavi đoán trúng chẳng qua buộc phải ưu ái cho Qatar. Nếu còn ở TBN chắc dự đoán Qatar tạch trận gặp Hàn rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    chứ nó ăn lương qatar chẳng lẽ nó kêu Nhật sẽ vô địch lúc đó, bọn nó chặt đầu cho xem
    nhnglhn thích bài này.
  8. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    Ngày xưa chót chém 3 củ ko bán rồi. Gio nó trả có nửa củ mà bán khác nào ngày xưa nói phét
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Nhin thằng Afif đá thế kia mới thấy cặp XT, ĐH năm xưa chơi tốt thế nào ms kiềm toả đc nó.
    nhnglhnsoccer thích bài này.
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Xuân Trường hiện tại thui chột nhiều ... phong độ ngày càng đi xuống nếu không có sự cố gắng học hỏi cũng như là định hướng rõ ràng cho bản thân trng tương lai sẽ khó có chỗ đứng trong đội tuyển ( nên nhớ Trường hiện tại 24 tuổi đá ở vị trí tiền vệ, ở lứa tuổi này các cầu thủ khác họ đã có chỗ đứng rất vững chắc trong các đội tuyển quốc gia ) . Trong đội tuyển hiện tại phong độ ổn định nhất vẫn là trục xương sống 3 người Văn Lâm - Văn Hậu - Quang Hải ( 1 phần nào đó là Hải Quế, Đình Trọng ), các tuyển thủ khác hiện tại đều có thể thay thế được, cái thiếu nhất vẫn là cặp tiền vệ trung tâm ổn định + 1 tiền đạo cắm . Ở tầm ĐNA ở thời điểm hiện tại thì có lẽ Vịt có đội hình ổn định bậc nhất và đủ sức cạnh tranh ở các giải tham dự tầm 5-6 năm tới, nhìn qua Thái, Mã cầu thủ có vẻ không đồng đều nên khi thi đấu độ chênh lớn dẫn đến thành tích trồi sụt ...
    - Còn định hướng tương lai thì cơ hội cho các cầu thủ trong 4-5 năm tới khá nhiều vì lúc đó bước vào 1 loạt các giải đấu quan trọng cấp Châu lục ( không tính giải khu vực ) mục tiêu thì cố gắng tối thiểu làm sao đạt được 1-2 cái đề ra cũng là kỳ tích chứ không cần mơ xa xôi...

    1/ Vòng loại U23 Châu Á ( gắng lọt vào vòng loại trực tiếp - lúc này Vịt sẽ được xếp là hạt giống phân bảng nên cơ hội lọt vào vòng trực tiếp khá lớn ). Đây là vòng loại Olympic chọn 3 đội Châu Á + Nhật tham gia, Cơ hội cho lứa Quang Hải, Đình Trọng, V.Hậu, Tiến dũng ... là khá cao nên mục tiêu có thể thực hiện được ( lọt vào vòng chung kết thôi nhé chứ không dám nói đến là 1 trong 3 dội mạnh nhất thì tùy vào thiên thời.
    Cơ hội lọt vào Vòng chung kết U23 Châu Á theo đánh giá 7/10

    2/ Vòng loại WC 2022 tại Qatar ( Gắng lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực Châu Á ). Cơ hội lúc này phụ thuộc vào việc bốc thăm chia bảng sắp tới tầm tháng 6/2019, ở thời điểm hiện tại Vịt đang có cơ hội khi vẫn đang nằm trong Top 16 đội mạnh nhất Châu Á theo xếp hạng Fifa, nếu gắng giữ được thứ hạng thì việc bốc thăm cơ hội sẽ lớn hơn ... Nếu lọt được vào VL cuối WC2022 có thể xem kỳ tích tiếp theo của bóng đá Vịt ( có thể xếp ngang với việc vào tứ kết 1 kỳ Asian )
    Cơ hội để lọt vào Vl cuối WC 2022 theo đánh giá 4/10

    3/ Nếu cơ hội thứ 2 không thực hiện được thì tối thiểu phải nằm trong Top 24 đội mạnh nhất để tiếp tục tham dự VCK Ásian 2023
    Cơ Hội 8/10

    Ngoài ra trong khoảng thời gian 2019-2022 thì hàng loạt giải trẻ cấp Châu Lục diễn ra cố gắng đưa được 1 đội U nào đó dự WC là điều có thể nghĩ đến, việc được tham gia các giải đấu tầm thế giới ở các lứa trẻ vô cùng quan trọng vì được cọ sát trưởng thành lên rất nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2019
    sexmovie thích bài này.

Chia sẻ trang này