1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Chứ không phải nhìn XT, DH thế kia mới thấy năm xưa thằng Afif đá dở thế nào à
    nhnglhn thích bài này.
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Afif u23 nó đã là key player rồi ko phải giờ mới nổi
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.167
    Đã được thích:
    5.380
    Việc cầu thủ VN nói chung và bọn JMG tụt lại phía sau là lẽ tất nhiên thôi. Bọn Qatar nó được học hành cơ bản, đào tạo chuyên nghiệp, điều kiện tốt, đến khi ra lò thì thi đấu ở giải VD có chất lượng cao hơn, sau giải này rất nhiều thằng sẽ được sang châu Âu thì tiến bộ nhanh. VN cứ cho xuất phát điểm U19 là như nhau nhưng càng lên cao điều kiện càng kém, càng đuổi lại càng tụt do mặt bằng chung VL kém, cũng như gốc cơ bản không tốt thì chịu thôi. Được như thế này cũng là rất tốt rồi, cái gì cũng phải từ từ. Nên nhớ trước lứa này thì VN chỉ ở tầm top 4 ĐNA, mà sau 10 năm đầu tư đã lên được ngấp nghé chiếu 2 châu Á thì mới thấy học hành nghiêm chỉnh nó khác kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế nào.
    Bọn Qatar cũng thế, trước khi nó có chiến dịch đầu tư và nhập tịch ( từ 2007 ) thì chỉ là đội làng nhàng, sau khi dồn tiền vào học viện các loại và có chiến lược cho WC thì mới nâng tầm, bây giờ thành quả của chúng nó lên số 1 châu Á là có tiền đề từ trước. Tính ra kế hoạch 2 thằng như nhau nhưng mình lực yếu được thế này cũng là ok rồi, muốn hơn phải có thời gian.
    nhnglhn thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Qatar nó còn chi tiền hỗ trợ cho Iran tham gia giải vừa rồi nữa kìa.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Việc lọt vào các giải châu á ở độ tuổi 16,18,23 và tuyển qg bây giờ là nhiệm vụ bắt buộc rồi, k vào thì là thất bại.
    Còn cái đích năm nay vẫn là đá tốt để lọt vào vòng cuối vòng loại wc ( chính) và vô địch sg ( phụ) . Sg vẫn là giải rất tốt cho cầu thủ trẻ, sao phải ngoảnh mặt
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    “3tr không bán” với “nửa củ thì bán” đâu có mâu thuẫn nhau đâu nhỉ? nhiều bác khó tính quá. Nói thế chả lẽ Quang Hải 3.5tr Euro lại phải sang Alaves chụp ảnh phát tờ rơi chục ngày hầu cho bọn La Liga sao?
    nhnglhn thích bài này.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Chú này trận gặp Vịt AFC không nổi lắm mà giờ đá gớm kinh ! Đúng chuẩn mẫu đá cắm cổ điển.

  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko phù hợp hoặc k muốn cho nó đá thì cho về thôi, nói hoài việc nó xuống phong độ.
    Cứ giải phóng nhiệm vụ phòng ngự thì tự nhiên nó đá tốt lên ngay. Cá nhân tôi thì thấy ko cần thiết, cho về!
    nhnglhn thích bài này.
  9. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Vịt chiếu dưới, đá với mấy thằng trâu chó thì phòng ngự là nhiệm vụ của cả đội chứ riêng thằng éo nào mà đòi giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Đến 3 thằng Phượng, Đức, Hải còn hùng hục chạy về tranh bóng hỗ trợ, rồi hùng hục chạy lên tấn công, thì cái thằng ở trung tâm lại đòi để cho tao rảnh chân tao mới phát bóng cho tụi mày được?
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Ko biết có nên phong cho Yoshida là thánh nhọ vì... var của năm ko nhỉ? Cả 2 lần xài "bàn tay của Chúa" đều bị em var tuýt còi :))
    --- Gộp bài viết: 03/02/2019, Bài cũ từ: 03/02/2019 ---
    Trích đoạn phỏng vấn của ông Phillipe Troussier. Các bác nghĩ sao?

    - Quãng thời gian thành công với bóng đá Nhật liệu có giúp ích nhiều cho ông ở Việt Nam?

    Chắc chắn là có. Ở Nhật thì mọi thứ đều tốt, họ không có bất kỳ vấn đề nào về mặt công nghệ, cơ sở hạ tầng, kỷ luật của cầu thủ. Nhưng vấn đề của người Nhật là tính tập thể quá cao.

    Tất nhiên, tinh thần tập thể luôn rất tốt, nhưng tính tập thể quá mức của người Nhật khiến họ đánh mất cái tôi. Các cầu thủ Nhật không sẵn sàng đột phá trên sân bóng.

    Ở VN cũng khá tương tự về mặt này, luôn có nhiều khuôn khổ trong công việc. Khi mới đến đây, tôi thật ra khá bất ngờ vì tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ. Họ cũng có nền tảng kỹ thuật tốt.

    Nhưng cơ bản là các cầu thủ khi ra sân luôn chờ một chỉ đạo để thực hiện theo, họ thiếu cá tính. Có được tính tập thể giúp chúng ta hoàn thành 60% công việc rồi, và nếu muốn thật sự thành công, đôi khi chúng ta phải tự đưa ra những quyết định đột phá.

Chia sẻ trang này