1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    toàn mấy ông già đầu mà nói toàn cái đâu đâu. Các ông éo biết đọc là bọn Kam nó giở trò ở biên giới và giết thảm sát dân mình ntn à? bối cảnh Quốc tế khi đso như thế nào. VN đã nhún nhường TQ đến mãi năm 1978 khi Tàu nó có dã tâm thực sự muốn đánh VN thì VN mới ngả theo hẳn Liên Xô và tấn công Kam trên toàn đất nước Kam. Các ông nên nhớ đến năm 1972 TQ đã bắt đầu có những hành động và thái độ với VN. Giảm viện trợ. Bắt đầu đi đêm với Mỹ. Chu Ân Lai tiếp xúc với Mỹ thì sau đó một thời gian ngắn Mỹ ném bom với cấp độ hủy diệt ở HN. Sau đó mới có ĐBP trên không. Các chuyên gia TQ cũng rút về nước rất nhiều, điển hình là ở các công trình cơ sở hạ tầng như ở cầu Thăng Long cũng bị rút về trước năm 1975. Khi đó VN chưa hề đểu với TQ như các ông nói. Và cũng chính TQ năm 1974 đã thông đồng với Mỹ để lấy HS. Trong khi VNCH đang có lực lượng vũ trang vượt trội so với TQ chỉ cần dùng Không quân cũng lấy lại được HS vậy mà Mỹ đã gây sức ép để VNCH và cũng vì VNCH quá hèn, quá ngu, đánh trăm trận thì thua bẹ cả 110 lần. Tàu chiến thì tự b ắn nhau. Quân thì chưa đánh đã đầu hàng nên thua mất HS gây nỗi đau cho VN đến tận h.
    Ịt bẹ toàn nghe hơi nồi chõ đài địch bảo VN muốn lập liên bang Đông Dương. Cái sai lầm duy nhất khi Giải phóng xong năm 75 là k nắm bắt thời cơ để thiết lập quan hệ với Mỹ mà khi đó hơi kiêu căng. Còn sau này bắt buộc phải một mặt chông Kam. một mặt chống Tàu. Tàu lúc éo nào nó cũng chẳng coi nó là thiên triều nên nó lúc nào chẳng có dã tâm đánh VN.
    Việt Nam đứng cạnh một thằng vừa thâm vửa đểu. Đ M sống đàng hoàng làm sao mà sống nổi. Như kiểu Chí phéo ấy, ai cho mày làm người lương thiện. Nó đểu mình cũng phải đểu. Nó ko xúi Cam và tài trợ cho cả họ nhà thằng Cam quấy dối và chọc n goáy VN, kích động người Hoa trên toàn cõi VN, kích động bọn Hoa ở Sài Gòn đòi đứng lên lập quyền tự trị đòi lập lực lượng tự vệ riêng đòi dữ nguyên Quốc tịch TQ. Ịt bẹ k đuổi bọn Hoa, đánh bọn Kam thì cả 3 bọn này 2 thằng đánh 2 đầu đát nước, còn thằng gốc Hoa nó phá từ trong bụng thì mất con bà nước à.
    Cái mà bọn TQ đánh VN có nhiều mặt.
    1. Đặng muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình.
    2. Muốn lấy lòng Mỹ để muốn Mỹ cung cấp cho vũ khí hiện đại hơn.
    3. Muốn Việt Nam suy yếu và đặt ảnh hưởng như Triều Tiên.
    4. Muốn cứu đệ tự Kam.
    5. Muốn dùng chiến tranh để kích thích kinh tế và hiện đại hóa KHKT cho toàn bộ đất nước.
    6. Muốn VN tập trung nhiều ở mặt trận trên bộ ở hai đầu đất nước để dễ bề hành động ngoài TS.
    Các ông nghĩ TQ đơn giản là chỉ vì VN đểu hả. VN soogns cạnh nó ngàn đời nay. Đến đời Trần 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông mà còn phải sang thần phục nó cầu hòa. Các lãnh đạo Cộng Sản thừa hiểu lịch sử và ko bao giờ muốn đối đầu với TQ. Chỉ vì thế bắt buộc nên phải đánh nhau với nó thôi. Thời kỳ VN khổ nhất chắc cũng là thời kỳ này. H nói thật Mỹ cấm vận chưa chắc đã sợ bằng TQ nó éo chơi với mình nữa :))
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2019
    Gravity thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    ô 3D không ưa TQ, ô ta có thái độ cảnh giác với TQ từ lâu, ô ta kích vào mâu thuẫn TQ và LX để đạt đc hỗ trợ của LX với VN, ô ta thành công. Tất nhiên đừng nghĩ là TQ nó không nhìn thấy j hết. Thực ra đó là hoàn cảnh vô cùng nhạy cảm, đu dây thì tới 1 lúc nào đó cũng phải dừng lại thôi.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    VN chưa bao giờ hết cảnh đu dây. Hiện tại cũng thế. Chơi với Mỹ để kiềm Tàu. CHơi với Tàu để kiềm Mỹ. Bây giờ khác gì thời đó. Chỉ có điều thời đó TQ cần một cuộc chiến để định hình lại thế cục Châu Á. Lấy lại vị thế của nó ở Châu Á và thế giới. Nó chọn VN làm mục tiêu vì VN khi ấy dù sao cũng mạnh về QS nhưng nhìn tổng thể thì yếu về kinh tế nên về lâu dài k thể trụ được. Nó cũng tính toán rằng LX ko thể can thiệp bằng quân sự giúp VN mà chỉ nói mồm. Nói chung là giới lãnh đạo Khựa là Đặng có tầm nhìn sâu và xa. Nó lại ở thế nước lớn cần phải tiến lên siêu cường nên nó phải bắt đầu. Nó chọn điểm bắt đầu công cuộc cách mạng kinh tế là sau cuộc chiến với VN. Và sau cuộc chiến này chế độ CS của VN cũng đã có kinh nghiệm chiến tranh và quan hệ thời chiến với Tàu. Tôi có quan điểm là Mỹ cấm vận kinh tế VN thì VN cũng éo sợ bằng TQ nó éo chơi với VN. Vì nền kinh tế này phụ thuộc vào TQ rất lớn.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    giờ sợ nhất là bọn kêu gọi ôm chân Mỹ chống Tàu, mà bọn này ngày càng đông và hung hãn.
    LackOfMoney thích bài này.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Mỹ không có lợi ích gì thì nó dính vào ông vịt dật dẹo làm gì cho mệt.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Mỹ nó cần 1 điểm nổ để phá Tàu y như nó dùng U cà để phá Nga vậy, làm sao để Nga Tàu không yên ổn phát triển đc.

    Hiện Mỹ nó đang đánh Răng và Vene không đơn thuần là vì 2 quốc gia này mà vì 2 quốc gia này là mạch năng lượng ổn định cho TQ khi có căng thẳng leo thang.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    6.831
    Chuyện LD thì lòng thòng rắc rối lắm, nói rành rẽ thì mất thời gian. Chứ còn thời điểm đó hai ngả đường tình thì tất nhiên ai cũng thấy và cũng biết cả. Sao Tàu nó không đánh Triều Tiên, sao Đặng Tiểu Bình rút dép đập lên bàn chửi VN là ăn cháo đá bát. Người khéo như ông Hồ thì đã khác. Người không khéo kiểu cao bồi thì nó khác. LD còn đòi đánh chiếm cả ĐN Á, đòi làm tiền đồn của Liên Xô nữa kia. Đúng kiểu suy nghĩ của vĩ nhân khùng. Khổ cái là những gì hắn làm, cả dân tộc phải chịu, kể từ những sự kiện 74, 79, 84, 88, 91 trở đi. Hậu quả muôn đời.

    Mình không có thiện ý thì tất nhiên, thiên hạ đâu có mù. Nó thấy mình ghét nó, mình trở cờ thì nó cũng có ngại gì mà không đập. Mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó hết, chứ không phải như mấy ông tuyên truyền là "ta thì tốt đẹp, nhân ái, mà sao mà bọn Tàu nó cứ vô cớ đánh giết ta?". Tất nhiên từ khoảng 70s trở đi (sau cái vụ nó rút chuyên gia về) rồi thì hết đường cứu vãn, nó đánh thì mình phải tự vệ thôi. Nhưng mà cứ nhìn vào tình hình 55-60 thì không thể nói "xung đột chết người là chuyện không thể tránh khỏi".
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Việc Việt Nam tuyên bố quân sự đứng thứ 3 thế giới, sát nhập Đông Dương toàn do bọn tq tuyên truyền và những kẻ ăn phải tuyên truyền của nó. Ông nào đưa được bằng chứng nào của Việt Nam cho những bằng chứng ấy? Bọn khựa còn nói Việt Nam thuộc tô giới nhà thanh giao cho Pháp đấy, các ông cắn nốt đi.

    Không có chữ nếu trong lịch sử. Cho các ông ở đây quay về năm 1978, 1979, với thông tin và học thuyết thời đó đố ông nào đưa Việt Nam tránh khỏi chiến tranh.

    Loanh quanh toàn một giuộc.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    Cả bọn p,hản động và mấy ông tuyên truyền đều láo khoét hết, anh em ở đây bàn cốt để nhìn nhận lịch sử theo hướng khách quan nhất có thể.

    Bọn p,hản động thì thôi ko chấp làm gì, nhưng mấy ông tuyên huấn cho hỏi là VN lấy tư cách gì để giải phóng Campuchia?
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    không muốn lưỡng đầu thọ địch thì phải đánh gãy 1 càng của nó, không có lựa chọn nào khác, bản thân dân K họ thù người Việt trong máu y như người Việt thù Tàu vậy, nên càng để lâu để Tàu bơm đủ mana cho nó thì chết chắc, Tình hình thế giới rất bất lợi, Mỹ bắt tay Tàu đập VN, không đánh nhanh thì sợ giờ này chả còn nc Việt đâu

Chia sẻ trang này