1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 và bình luận

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cu-bo, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cái chính là tại sao ta không đánh lớn, đuổi nhanh bọ nó ra khỏi biên cương, để nó kéo dài từ ngày 5.3 đến 16.3.
    Khi thấy chúng chưa chịu rút quân ở 1 số vị trí thì khi đó mới chia quân chủ lực lên gây áp lực thì nó mới rút.

    Như vậy thì thà khi sắn sảng xong thì oánh luôn, chứ lúc đó làm gì nghĩ tới kinh tế, yêu chuộn HB, nhân đạo....
    Có như vậy thì mới gây áp lực lên đối phương để nó không còn xâm lượt nữa. Do ta ko chủ trương nên tới 1984 nó lại đánh 1 lần nữa ở VX.

    http://soha.vn/40-nam-chien-tranh-b...ang-o-mat-tran-vi-xuyen-20190213140733203.htm
  2. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    Một bài việt từ Soha....từ người con của vị tướng Hoàng Đan ...các bác cố đọc hết bài nhé....

    Đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn...Con xin cuối đầu biết ơn tưởng nhớ những người con của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để bảo bệ từng tấc đất của cha ông....

    http://soha.vn/chien-tranh-bien-gio...ma-lam-linh-toi-kho-the-20190214205427515.htm
    nguyenhuy10000, Connuocvietcongtubl thích bài này.
  3. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Nguyên do việc này chỉ người trong cuộc mới biết, chúng ta chỉ có thể duy đoán.

    Có thể các tướng lúc đó muốn thực hiện những cú bao vây, diệt các mũi tiến công địch, nhưng để làm vậy cần lượng tương đối lớn mà ta chưa tập kết đủ. Đến lúc chuẩn bị xong thì nó rút về sát biên giới rồi nên mất thời cơ.
    congtubl thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mình vừa đọc xong.
    Đúng là chỉ có Nhà lãnh đạo quân sự thì mới hiểu rõ thế trận và câu hỏi của mình hôm rồi đã có lời giải đáp.
    minhhoang2017ngungungu thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    https://tuoitre.vn/chien-dau-bao-ve...ai-de-khoet-sau-han-thu-20190215091902987.htm
    Lã vào đọc tí cho thông não đi, bớt ão tưởng cái Hận thù dân tộc, cái chính là ai cũng phải hiểu nó.
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Bài Tàu là cực kỳ ngu xuẩn nhưng không nhìn thẳng vào lịch sử để mà tự lưa dối thì là cực kỳ ngu xuẩn kêt hợp với nguy hiểm bác ạ... :D
    --- Gộp bài viết: 16/02/2019, Bài cũ từ: 16/02/2019 ---
    Lính TQ chắc chết vì dính mìn với nam dân quân VN chắc chạy mịa nó vào rừng rùi bác ợ... :D
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Mình kỷ niệm 40 năm đánh Tàu vậy mà không thấy TQ ý ới gì.TT Trump và CT Un sắp gặp nhau để hướng tới hòa bình, phát triển song TQ cũng vẫn phải nói gượng hoan nghênh. Chứng tỏ nội lực TQ dạo này yếu rồi !?
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Ta đã có đủ những cái để ta công khai và kho lo tương lai
  9. QuanNhiCa

    QuanNhiCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Đồng chí nói vậy là không đúng,quan hệ hữu hảo thì vẫn quan hệ,chẳng những quan hệ hữu hảo với Tàu mà với những kẻ thù cũ chúng ta cũng vẫn hữu hảo như Pháp,Mĩ,Nhật.Nhưng hữu hảo mà ko hề nhắc đến những gì mà chính quyển Tàu đã gây ra với dân ta thì thực sự là đáng trách,chẳng những ở BGPB mà BGTN cũng vậy,bao nhiêu lính VN còn nằm lại mà hàng năm không có một báo đài nào nhắc đến thì quá là đáng trách.Năm nay CP ta chắc cũng ko còn ngại động chạm nên thông tin đại chúng nói nhiều về CTBG 1979 chứ các năm khác thấy giỏi lắm 1 2 tin còn là thôi.
    minhhoang2017 thích bài này.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540

Chia sẻ trang này