1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Trận hôm nay xem khá chán, tốc độ chậm, cầu thủ xử lý bóng không có gì hay ho đặc sắc, hlv kiểu gì để 5 đấu 2 không biết phải chạy chỗ với chuyền cho ai đá vớ va vớ vẩn.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Có tin đồn Anh Đức cân nhắc chuyển sang Bangkok Utd, phí 80k, lương 7k/tháng.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu đúng thì Anh Đức nên đi chỉ sợ không dám bỏ công việc kinh doanh
    --- Gộp bài viết: 19/02/2019, Bài cũ từ: 19/02/2019 ---
    3 trung vệ mà có một chú ngáo đá thì cũng không đỡ nổi ai. Chú trong bàn thua đầu tiên là Thành Chung thì phải. Đá kiểu này mà cũng đòi lên tuyển
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Cái này do xếp hạng thành tích CLB của mỗi quốc gia tại các giải châu Á (90%) cộng xếp hạng FIFA (10%). Cộng điểm 4 năm lại để xếp hạng. Ví dụ như giải năm nay (2019) thì dùng điểm các năm 2014-2017 để tính (nó lấy xa hơn 1 năm tại vì nó phải phân chỉ tiêu đi ACL cho 2019 từ giữa năm 2018, mà lúc đó giải 2018 đá chưa xong).

    VN mấy năm gần đây tụt hạng vì đá AFC Cup quá bê bết, thua cả Mã lai, Sing, HK các thứ. Giờ muốn ngoi đầu lên lại thì phải phấn đấu đá AFC cho thật ngon, vài năm như thế thì mới cải thiện được

    Bác có thể xem thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/AFC_Club_Competitions_Ranking

    Theo kết quả xếp hạng mới nhất (có lấy kq 2018) thì VN giờ đã tụt xuống rất xa, thua cả Philippines, còn so với Malaysia thì chỉ xách dép cho nó. Một khi kq năm 2015 không được tính nữa (tức là giải 2021) thì có khi còn thua cả Singapore.

    Còn Thái thì giờ đã lên vượt cả Úc. Cứ theo đó mà so thì Võ Lít còn đứng dưới Thái League rất xa.
    --- Gộp bài viết: 20/02/2019, Bài cũ từ: 20/02/2019 ---
    Cái này là do 10 phút cuối để nó dập thôi, chứ cho đến trước khi nó có màn gỡ hòa thì mình áp đảo

    Nói chung 1 là húng sớm quá, hai là thể lực không đảm bảo. Chứ 20 phút cuối h1 và 20 phút đầu h2, mình đá trên chân hoàn toàn, y như h2 trận gặp Jordan vậy

    Mình thì cái dở là khả năng xử lý trong vòng 5m50 tù quá. Nhiều quả gặp bọn kia thì chắc phải vào mười mươi mà mình thì lỡ dở nhìn phát tức. Như quả thằng Oseni đòi tâng qua đầu trong khi thằng gôn đã rất gần (mà nó cũng rất cao). Hay qua dẫn bóng rồi ngoặt chân sút vào góc xa, tưởng chí ít cũng bắt nó phải cứu thua mà đi chệch cột đến cả mét
    arrow2 thích bài này.
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    thế nên các clb như HN và bình dương phải cố ở afc cup dù tốn kém và còn phải c ày võ league, như thằng mã mới vd 2015 chứ mấy. clb nào ra đấu trường quốc tế cũng phải nhiệt và máu. 2 thằng clb dưới của thái loại hết, nhưng mà nó đá quyết tâm, thằng bangkok đá cũng dc, thể hiện thua hà nội 1 chút, còn thằng chiangrai nó đá tấn công dỏm, nhưng nó lỳ, ko bở như clb mã thua nặng.
    bảng e của thằng clb mã này nhẹ hơn bẳng buri, lại nằm chung bảng với thằng sơn đông. để coi làm ăn dc gì, có điều nó đầu tư lắm, mua cả diogio của buriram.
    [​IMG]
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Nhìn sự phát triển của nền bóng đá phải nhìn vào thành tích của CLB, chứ thành tích đội tuyển là cái nhất thời thôi, thời buổi bây giờ cạnh tranh khốc liệt thằng nào mạnh cũng phải có ngày mới ăn nổi chứ đá mấy giải thời vụ như Asian Cup, Euro, khó mà nói được, trừ khi thành tích cực ổn định kiểu tối thiểu 3,4 mùa liên tiếp đều đạt chỉ tiêu. WC thì không nói làm gì.
    Chừng nào VL có đại diện vào được như bọn Thái thì hãy nói là bóng đá Việt hơn tầm nó. Đội tuyển quốc gia đá sướng thì chỉ 1,2 giải thôi chứ cái nền là giải VDQG không vững, CLB không mạnh thì tài năng lấy đâu ra cho đội tuyển.
    Việc bây giờ cần làm là bỏ cái tư duy tiểu nông đòi ăn người đi. Đá hết sức vào thì 3,4 năm nữa mới bắt đầu lên hạng được nó cho vào C1, chứ cái kiểu đá được chăng hay chớ thì chỉ khổ con cháu nai lưng ra dọn c*t cho các chú các bác thôi.

    Nhân tiện ngoài lề, nhìn thằng Thành Chung hôm nay động kinh tiêu chảy mới nhớ hồi thằng Trọng chấn thương nó đá giải U21 sao hổ báo thế cầm bóng lao lên cả giữa sân bật nhả rồi mất bóng các loại để thể hiện đã bảo là hỏng rồi. Một tình huống, một trận thì khó nói nhưng những thằng tính cách đồng bóng thích thể hiện thế khó mà tỉnh táo bình tĩnh để làm hậu vệ cứng được. ** nhìn người khác đá cũng cứ tưởng hay tưởng dễ nhưng năng lực mình có hạn thì cứ đá bình tĩnh đúng mực thôi chứ trèo cao ngã đau. Hay là cũng phải đợi lấy vợ đẻ con như thằng Quế thì mới tu chí làm ăn được ?
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Pha lỗi của Thành Chung nguồn cội là do thằng cha Moses chấn thương mà ra.
    Omar đá tiền đạo bị dí về nửa tiền vệ nửa hậu vệ với 1 hệ thống không quen nó thì làm sao vận hành chuẩn được ? Nếu là đá 5 hậu vệ như Park thì thằng Hậu không bao giờ phải bo vào trong quá sâu như thế. Chắc chắn nó sẽ cắt được quả bóng bổng chuyền xuống.
    Còn nếu đá 4 hậu vệ thì không bao giờ ông tiền vệ thủ Omar được phép đứng như ngỗng ở trong vòng cấm để bọn ở ngoài nó vỗ đi vỗ lại đá ma rồi thoáng chân câu vào rất hiểm.
    Chung có lỗi quả đấy nhưng nó cũng là nạn nhân cuối cùng của cả 1 hệ thống.
    Nói chung Hà Nội xuống C2 là ... hợp lý . Các CLB Vịt bỏ bê Châu lục mà giờ muốn lại vào được ngay thì e nhân quả không đúng lắm.
    Mà biết đâu tái ông thất mã. Đá C1 giả như sml ở vòng bảng còn C2 lại rực rỡ lại chẳng hay hơn ? Năm nay chạy rốt đa cả Châu lục & VL cho quen mùi đã. Năm sau bổ sung thêm quân tướng tái chiến.
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2019
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.331
    Đã được thích:
    18.704
    Vịt có lẽ là hàng độc của châu Á đấy nhỉ? Thành tích tuyển thì ngời ngời mà clb thì éo được cho đá c1 :))
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Bình thường mà bác. Ngày xưa bọn Irắc có lúc vô địch Asian Cup, mà CLB của nó thì toàn đá AFC Cúp, ăn bao nhiêu cái cúp AFC mãi tới năm nay mới được vào CL. Mấy bọn Syria, Jordan tuyển nó cũng số má hơn Vịt nhiều mà cũng hoặc là không được dự, hoặc là phải đấu vòng loại chứ có được vào thẳng đâu

    Mình cứ cố gắng làm như Iraq đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, giành vài ba cái Cúp AFC thì lúc đó vinh qui ngay :)
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Nhìn cái bảng xếp hạng này ngọt nước quá.
    Tính ra nếu vào được AFC, anh em lại tha hồ chém. Tiếc quá
    Toàn cứ gặp JP, KOR, IRN, UAE, .. phê như hồi 1/8 vừa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này