1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    cơ bản chuyện này là a Vũ đã trở nên vĩ cuồng, muốn thích j thì làm nấy ở TN, còn bà Thảo vẫn thực tế hơn, ý thức Trung Nguyên phải là tài sản của gia đình bả, sau này truyền lại của con cái bả chứ không đơn thuần là chuyện tiền bạc. Tất nhiên bả sợ ổng khùng lên phá sạch nhất là khi mà ổng bắt đầu có biểu hiện như vậy. Thế là bắt đầu không chung đường đc nữa thôi :D

    Anh Vũ giờ con cái gia đình là cái đinh j nữa, chỉ có Qua thôi
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.609
    Đã được thích:
    4.588
    Không kể cái TN thì những tài sản khác cũng đủ cho nhà bả ăn mấy đời ko hết. Làm thương hiệu quốc tế mà tầm nhìn của bả không quá cái két nhà mình thì lẽ ra ngay từ đầu không nên cho dính vào công việc điều hành. Mr Qua phải trả giá cho sai lầm chiến lược ngay từ công tác nhân sự.
    SAM2_AK47Malogs thích bài này.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    chuyện gia đình người ta, chỉ có ăn cơm nhà họ, ở 24/24, canh chừng vợ chồng họ chịch choạc nhau thì mới biết rõ, chứ còn đâu chỉ là thầy bói xem voi, khó mà nói, khó mà biết
    nhưng vụ này có vẻ có bàn tay Masan thò vào, Masan là của Phụng, con ông X
    thôi thì 10 tỷ 1 năm vẫn đỡ hơn mất 5% cho từng đứa
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Phoenix cũng chỉ là một loại pander.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    thực sự tiền không phải là vấn đề đâu, cả bà vợ và ô Vũ đều quá giàu rồi, vấn đề là Trung Nguyên kìa. Đây chỉ là 1 trong nhiều trường hợp tương tự thôi, thuận vợ thuận chồng nên TN có ngày hôm nay, giờ hết thuận, bảo đảm TN cũng hết thời.

    Ô Vũ nghĩ ổng vẫn làm TN trở thành trùm vũ trụ (theo lời ổng) được, còn bà vợ muốn giữ TN như thế này cho đám con cái sau này làm tiếp, cũng chỉ là quan điểm khác nhau thôi.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đây là em hiểu qua cách 2 ông bà này tranh luận nhé: ông này muốn đưa TN lên tầm cao mới. Bà vợ thì có vẻ chỉ muốn duy trì ổn định và dẫn tới TN bão hòa thoái trào dần đều.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    TN chững lại 4 5 năm nay rồi, bà vợ vẫn muốn làm kiểu truyền thống còn ô Vũ thì muốn làm phát gây sốc, tuyên bố mình đã thành Thần Phật j đó, mục đích chắc là muốn tạo 1 làn sóng quan tâm mới tới TN, tất nhiên kiểu này là con dao 2 lưỡi, hoặc thành công, hoặc là đứt luôn khi thiên hạ đã nghĩ mình hoá điên.

    Mâu thuẫn quan điểm thôi, vấn đề là đã không còn dung hoà đc nữa
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quan trọng là ông sẽ thay đổi TN tnao thôi. Chứ thần phật mà k có core changes thì thần phật gì.
    halosun thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    cá nhân e nghĩ a Vũ chị Thảo đã đạt tới mức giới hạn rồi, với thị trường nội thì vùng vẫy kiểu j cũng không đưa TN lên cao hơn đc nữa đâu, trừ phi a Vũ chị Thảo nối đc với 1 nhóm lợi ích nào đó :D
    --- Gộp bài viết: 22/02/2019, Bài cũ từ: 22/02/2019 ---
    Mà thực ra a Vũ muốn bật lên đc nên giúp chị Thảo tiến ra quốc tế ấy, cái này thấy chị Thảo đề cập mấy lần rồi, a Vũ đi Tây Mỹ nhiều, để biết tư bẩn thúi nát nó như thế nào rồi mình về làm mới đc, đằng này a Vũ ngại đi tây (cha này éo biết TA nên ngại đi nn :D), chọn cách chui vô hang núi ngồi thiền rồi nghĩ là thắng Tây đc, e thấy là bế tắc lắm rồi :))
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tư tưởng, chiến lược mỗi người mỗi khác là chuyện bình thường. Tốt nhất là chia đôi công ty, chia việt nam làm 2 phần. Một người quản lý Trung Nguyên miền Bắc, một người quản lý Trung Nguyên miền Nam. Hai công ty độc lập, không xâm phạm lãnh địa của nhau.

    Trường hợp xung đột về quản lý trong công ty gia đình kiểu này xảy ra nhiều rồi. Nổi tiếng nhất vẫn là Adidas và Puma.
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này