1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 22 Đông Nam Á : Việt Nam về thứ ba.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 25/01/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Nước đi này cực kỳ khôn ngoan, nó sẽ giống như định hình sẵn 1 bản hợp đồng tiếp theo cho ông Park và Jin, vai trò ông Jin lúc này được ghi nhận (đây cũng là cách ghi nhận công lao của ông ) hi vọng cặp bài trùng Jin - Park có thể gắn bó lâu dài với bóng đá Việt ... Nếu ông Jin thành công với U22 tại Seagames thì Vịt không lo về vấn đề HLV trưởng tuyển VN !!
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nó hợp lý ở chỗ là:
    1. Các giải quan trọng cần sự hợp lực của cả 2 người thường ko cùng diễn ra hoặc chỉ trùng lặp 1 ít trận hoặc giai đoạn tập huấn chuẩn bị.
    2. Đội tuyển lớn vẫn sẽ được đá giao hữu song song với việc U23 đá giải quan trọng, sẽ k còn câu chuyện 1 lứa được o bế cho mọi mặt trận. Các cầu thủ trên 23 tuổi vẫn có cơ hội, các cầu thủ trẻ càng phải phấn đấu hơn.
    Ngoài ra là những lợi ích khác các bác đã nêu. Trc mắt sẽ có thêm 1 trợ lý người Hàn chuyên hỗ trợ cho các HLV trưởng tại giải đấu quan trọng hơn.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Chắc đá SG, ông Park phải ghi danh là Hlv phó cho Lee để được ngồi băng ghế chỉ đạo sau khi từ tuyển QG về. Chả đội tuyển nào có chức danh cố vấn kĩ thuật cả
  4. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    thằng cò này có mối quan hệ rất thân với dây VFF. Sau thất bại SeaGame là team này đã muốn đưa Tuấn con lên nắm tuyển và ông Gede là GDKT hỗ trợ phía sau rồi( đọc bài pv của bầu Đức). Không phải ngẫu nhiên mà sau SG lão Tuấn con post cái hình Công Phượng lên và ám chỉ mong muốn dẫn đội tuyển QG, rồi sau đó bảo là bị hack.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    Ko chỉ Park mà bọn QH,VG,ĐT cũng nên nghỉ đá seagame để tạo cơ hội cho dự bị và nhân tố mới có cơ hội thể hiện. Tôi nghỉ loại 3 thằng trên lực lượng VN vẫn đủ để vô địch seagame, áp lực cũng bớt nặng nề hơn nữa.
    VNFan thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Sao phải thế? Không chịu áp lực bởi SG, nhưng cũng không có nghĩa là coi thường nó quá. Đá tuyển xong bọn nó vẫn có thể tăng cường cho U 22 được.
    Vô địch một lần đi cho xong,rồi quên SG đi, cứ bị ám ảnh mãi
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Khổ :-D vô địch seagame thì nghĩa lý qué gì đâu.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Mới 20-21 tuổi đã bày đặt nghỉ tạo điều kiện cho lứa sau
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Seagame ngay sát VCK u23 chấu á nên cũng là dịp rà soát lại lực lượng và chạy thử cho mọi thứ trơn tru. Ông Lee sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất. Nếu ko có cái u23 châu á liên quan đến Olympic thì Tuấn mát và U22 đang đá bên cam dự Seagame.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Mấy giải quan trọng kiểu vòng loại U23 hay Olympic thì đi vì với VN nó là cơ hội tham dự tầm cơ châu lục, thế giới. còn các giải khác thì nên nghỉ để tạo điều kiện cho lứa sau. Thân đã là tuyển thủ quốc gia rồi, cần gì phải tranh với bọn đàn em lứa tuyển U.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này