1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nhận thấy là trình cầu thủ nội VN tiến bộ rõ rệt. tầm 5-10 năm trước cỡ đinh hoàng max, với wander luiz, đỗ mẻlo.. làm mưa làm gió tại vlegue thì nay các cầu thủ ngoại ngày càng mờ nhạt. cầu thủ ngoại hiện trình không hơn cầu thủ nội bao nhiêu, chỉ hơn thể hình và càn lướt.
    VN mình muốn nâng tầm nền bóng đá, nâng trình ĐTQG thì hoặc phải cho cầu thủ xuất ngoại, hoặc phải thuê Tây xịn hơn Tây hiện nay tại Vleague. Nếu vleague trình cầu thủ ngoại chỉ như thế này thì trình ĐTQG hiện nay là max, khó tiến bộ hơn.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Nói lên là một phần nào đó thôi chứ 10 năm trước chúng nó 22, 23 tuổi ông đem so với bây giờ Merlo 34, Hoàng Max 33 thì chạy thế nào nữa, nhất là bọn nó không phải mẫu cầu thủ kĩ thuật gì cho lắm. Giờ ông tự so bản thân mình với 10 năm trước mỗi ngày làm vài ba nháy, giờ thành 1 tuần có khi 1 tháng thì biết. Chứ bọn trẻ khoẻ hơn một chút như Oseni, Rimario nó vẫn cày cho hàng thủ VL nát be bét khác gì trước đâu.

    Còn cầu thủ VN chỉ có lứa tầm 5 năm trở lại đây đào tạo ( Từ bọn JMG sau đó lứa của HN, Viettel ) mới có sự khác biệt, bọn còn lại vẫn toàn mặt cũ khác gì đâu. Xem hôm nay Đà Nẵng đá rặt 1 bài ra biên tạt hú hoạ vào trong chẳng khác gì 10 năm trước. Y sì đúc không có tí khác biệt tiến bộ nào. Đá bóng thì vẫn cùi chỏ kê chân gài người như đá phủi, đỡ quả bóng bật vẫn vài mét. Chẳng hiểu tiến bộ chỗ nào.
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Phát biểu ngoại giao trước báo chí của ông đang làm thuê, chẳng nhẽ nhà báo hỏi ai đá hay nhất thì trả lời VN bọn mày chẳng có thằng nào, đành lôi 2 cầu thủ kia ra. Tôi thấy, 2 cậu đấy thì Văn Hậu đá được ở Châu Á, tầm trung bình còn Trọng Hoàng thì dưới tầm Châu Á, đá được ở VL, Thai L thôi.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thằng Hoàng giải rồi đá cũng vkl thật chứ đùa .
    Nó húc nhau 1 vs 1 chả thua thằng nào từ Iran cho đến Nhật.
    Nếu chỉ xét riêng giải rồi thì nó đá còn ấn tượng hơn thằng Hậu. Thế éo nào tự nhiên giải rồi nó lại đá kinh thế.
    Thằng HLV nó chỉ đi cùng 1 giải thì nó nhận xét thế cũng là công bằng.
    Lần cập nhật cuối: 03/03/2019
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đức Chinh trận này không ghi bàn nhưng vẫn là cầu thủ nội tốt nhất của Đà Nẵng trên sân. Đà Nẵng thua vì dùng một hàng tiền vệ nội trung bình có 1m65 không thể đè lại đối thủ. Mãi sau khi thua bàn thứ 2 thì Huỳnh Đức mới thay máu tiền vệ thì quá muộn. Cộng thêm hàng thủ với 2 chú ngáo đá Mạnh Hùng và Văn Hoàn thì không thua mới lạ. Mạnh Hùng hình như đốt lưới nhà bàn đầu tiên và mém đốt vài lần nữa

  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Mạnh Hùng nào bác? Hùng xà ngang á?
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Tôi thấy ông ấy nói có lý vì giải rồi thằng Hoàng bên cánh nó đối đầu toàn với các "ông sao" như Schrock của Phi hay Ali Adnan của Iraq mà không hề kém cạnh cả công lẫn thủ.
    Văn Hậu thì vẫn đuối hơn Trọng Hoàng một chút ở giải vừa rồi. Nhưng Hậu thể hình tốt và còn rất trẻ nên tiềm năng thì hơn Hoàng.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cắt hightlight thì đồng chí nào mà chả ngon
    ai đá dở đá hay thì HLV là người hiểu rõ nhất
    Ông Đức nói: “Đức Chinh hầu như không làm được gì trong 2 trận đấu vừa qua. Phong độ của cậu ấy không tốt từ khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Đức Chinh cũng mới tập cùng đội có 2 tuần sau Tết”.

    CLB Đà Nẵng cũng không còn chân sút thay thế tiền đạo này. HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu bởi trong tay ông chủ yếu là các tiền vệ. Tiền đạo Hồ Ngọc Thắng vừa dính chấn thương, một tiền đạo trẻ khác cũng chưa bình phục, nên Đức Chinh được lựa chọn dù phong độ thấp.

    “Tôi không biết có danh sách U23 Việt Nam chưa nhưng với phong độ này, Hà Đức Chinh khó lòng được gọi lên tuyển. Hiện một vài chân sút trẻ chơi tốt như Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương). Tôi thấy Chinh khó cạnh tranh”, ông Lê Huỳnh Đức cho biết.

    https://news.zing.vn/hlv-le-huynh-duc-duc-chinh-kho-canh-tranh-o-u23-viet-nam-post921856.html
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nói cắt highlights cầu thủ nào cũng hay là k đúng.
    Highlights tổng hợp những pha hay thì đúng là sẽ hay. Còn highlights trong 1 trận đấu thì có sao nó ra vậy đấy bác. Những pha dở và hay đều đủ cả.

    Tôi xem cái tổng hợp kia thấy h qua thằng Chinh đá thế không phải là dở. Năng nổ, nhanh nhẹn và cố gắng.
    Huỳnh Đức có vẻ đang có thành kiến với Chinh. Hlv chê cầu thủ nhà công khai thế là rất k nên.
    buonet thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này