1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    trông nó đá chán lắm, cứ lạch bà lạch bạch, thực ra nó gây thất vọng còn hơn LVSơn vì nó vốn đc đánh giá rất cao hồi còn đi học.

    Chắc là do chưa quen đá ở vị trí tv con thoi, cứ hy vọng vậy đi
    SAM2_AK47 thích bài này.
  2. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trọng Hoàng đá giải AFF và Asian Cup vừa rồi tốt, trước đây đá Tuyển cũng khá và được nhất là trận đá Iraq thiết kế cho Công Vinh ghi bàn mở tỷ số. Hiện nay Hoàng đá thế này thì Văn Thanh trở lại cũng phải cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, khi nói đến cầu thủ Khó tìm ở Châu Á có nghĩa là sao ở Châu Á ở vị trí cầu thủ đó đang chơi thì Hoàng và Hậu không đủ trình độ lên tầm Khó tìm và tôi nghĩ Hoàng sang giải có mức độ cạnh tranh cao như Nhật, Hàn cũng khó cạnh tranh suất đá chính. Văn Hậu nó trẻ thì hy vọng còn phát triển thêm có thể cạnh tranh được trong đội hình nền bóng đá ở Châu Á, trình độ hiện nay cũng chưa đủ điều kiện đá chính giải Nhật, Hàn, Úc, Ả rập Saudi.

    Nhìn bọn Quartar vừa rồi nó giã Hàn Quốc thì thấy cầu thủ tầm khá ở Châu Á thế nào, đầu năm đá thua VN ở cấp độ U23 nhưng chỉ sau 1 năm, nhiều cầu thủ U23 của nó tiến bộ vượt bậc, đá thắng Hàn Quốc ở cấp độ Tuyển QG. Còn tầm Khó tìm ở Châu Á đủ tầm sang Châu Âu đá chính ở các giải mạnh, cạnh tranh sòng phẳng ở WC (như cầu thủ của bọn Iran, Hàn, Nhật), thậm chí giải lớn Anh, Pháp, Đức, TBN, Ita vẫn có thể đá chính thường xuyên. Vậy nên hàng Khó tìm ở Châu Á có nghĩa là đẳng cấp WC.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu nói mất hút thì cả đội ĐN gần như mất hút trong trận rồi. Cả đội thì có chú trung vệ ngoại và Đức Chinh đá là ok. Việc HLV HĐ lôi chỉ một cầu thủ ra để chỉ chích là không nên
    --- Gộp bài viết: 05/03/2019, Bài cũ từ: 05/03/2019 ---
    Giờ chuyển thành Hùng đốt lưới rồi
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Đông Triều giờ chỉ cố đá tốt để kiếm cơm cho bản thân và gia đình thôi. Các bác đừng ảo tưởng kiếm suất lên tuyển nào nữa. Tôi nói thẳng căng là không đủ trình cho bất kỳ vị trí nào đâu.
    Trọng Đại của Thể Công còn là trường hợp đáng tiếc hơn nhiều kia kìa.
    Đại có vẻ định hướng sai phong cách chơi. Nó vẫn thích xử lý , cài đè , đi bóng khi có thể thành ra hay lỗi nhảm. Có lẽ ăn cái mác Đội trưởng U20 Hot boy lãng tử nên nó muốn cách chơi cũng phải phù hợp với tác phong bên ngoài của nó ?
    Đại có 2 điểm yếu là bước trụ kém và khả năng quan sát phát triển bóng nhanh chưa tốt. Dẫn đến mỗi lần nó bắt đầu xử lý rồi bị đối phương áp vào là dễ mất bóng hoặc có qua được người thì nhịp tiếp theo phát triển bóng cũng không sáng.
    Điểm mạnh của nó là hình thể ngon và kỹ thuật cơ bản ổn. Nếu nó thay đổi phong cách, đá chỉnh chu đơn giản, cống hiến. Nhường việc ông chủ cho người khác thì có thể phát triển được tiếp. Còn cứ cố theo đuổi cách chơi hiện tại thì thành giở ông giở thằng. Hoặc huần lại bóp team lãng nhách.
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2019
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nó giờ về đá trung vệ rồi không đá tiền vệ nữa đâu, nhưng nó với thằng Đức cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đâu
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    HAGL lại thua, trận nào cũng na ná nhau.
    Nhưng cứ mỗi mùa lên tuyển là lại đòi thằng này thằng kia lên, tư duy đúng là có vấn đề.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    vấn đề ở thằng Tấn Anh và thằng Minh NInh và bầu Đức, thế thôi
    dau_tau thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chỉ có cách dùng nhân sự của ông Đức thì DM Ninh mới lên làm HLV, Tấn Anh mới bắt chước ông bầu nhảy xuống sân cãi nhau tay đôi với HLV (Giôm), thay máu hết đội 1 rồi ép dùng gà đào tạo ra ko cần sàng lọc cạnh tranh. Cái gì mà thói hư tật xấu của cầu thủ lớn??? Chẳng qua là chúng nó ko nghe lời ông như mấy con puppies thì ông coi bọn nó là mất dạy hết. Cứ ngoan như Tấn Anh và Ninh thì ko lo chết đói. Hóng đến khi nào ông cũng phải gọi bọn JMG là mất dạy.
    Malogs thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Năm ngoái nhiều pác còn cổ xúy Triệu Việt Hưng vào đội đi Asiad. Giờ sao chê gứm quá :eek:
  10. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    TVH hnay đá như hạch. Mất bóng xong lại qay ra phạm lỗi ở điểm nguy hiểm dẫn tới bàn thua đầu. Nói chung tranh chấp yếu, chuyền bóng kém. Đi đâu đc chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này