1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. nobikami,
  3. halosun
  1. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    HAGL nên đá 3CB như HLV Park và đá nhanh tránh mất sức chứ cầm bóng ko nổi!
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Mùa này Gia Lai phải có căp Ngọc Cuang-Tuấn Anh trên sân thì đá đấm mới ra gì được.
    Mịa nhà chú Vịt Theo gà vịt mùa rồi không xì tiền chốt mạnh quả hợp đồng với thanh niên Cuang làm Gia Lai vẫn còn 1 cứu tinh đáng gờm rất:)))
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Q
    Quang nó khéo làm bóng cũng tạm nhưng vẫn thiếu sức mạnh.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Cuang nó hay lắm chứ k đùa đâu bác. Có Tuấn Anh cộng hưởng nó sẽ phát tiết được. Nó nhanh và nhiệt chứ không hời hợt như thằng Trường đâu. Chỉ dở là có tiền sử chấn thương thôi.
    Tôi xem Cuang thấy nó có những quả vỗ bóng xuyên khe, xuyên tuyến cận chân căng đét bằng cả 2 chân. Kỹ năng này tiền vệ Vịt tôi chả thấy thằng nào bằng Cuang cả. Hải hay Trường cũng chỉ vỗ 1 chân thuận thôi. Những nhịp vỗ này thường ăn cắp đc cho đồng đội cỡ nửa giây. Cộng thêm nó xoay trụ đổi hướng cũng rất nhanh. Và tôi thấy ở nó có nét quái khác so với hầu hết đám học trò còn lại của Giôm.
    Nó cặp với Tuấn Anh mới là hợp nhất chứ XT cặp với Tuấn Anh thì vắt kiệt mịa thằng Tuấn Anh đi. Mùa rồi rất muốn nó ở lại Vt đá với Hoàng Đức mà VT cũng có vẻ không đánh giá hết thằng này để quyết mua.
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2019
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Cách đây 4 năm mình đã từng nói cách làm ông Đức sẽ giết chết một lứa cầu thủ, bây giờ khẳng định đúng hoàn toàn. Lúc đó mình bảo ko một câu lạc bộ nào loại bỏ toàn bộ đội 1 để bọn 19 lên đá cả, bọn trẻ ko có người dìu dắt sẽ mất Phương hướng và mất niềm tin bản thân. Mình khi đó rất mong nhận định mình sai nhưng kết quả là mình lại đúng :(
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thím bi đát quá.Lứa này lên tầm 26,27 tuổi thì cũng trụ hạng sớm sớm thôi . Không phải chờ đến mấy vòng cuối đâu =))
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Mua làm sao được, ai bán mà mua trừ khi nó hết hợp đồng ở gia lai
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Quang tranh chấp tốt thế mà cụ bảo thiếu sức ah :D
    Có nó trở lại thì đỡ lo TA quá tải què tiếp.

    Còn hiện tại chỉ có nhõn 3 đứa TA VH HD là 3 tv lên công về thủ nhịp nhàng và tranh chấp tốt thôi

    Thanh Sơn tương lai chắc sẽ nổi hơn C Quang đấy, dưng hiện vẫn non quá, đọc tình huống bịt khoảng trống còn rất kém
    --- Gộp bài viết: 05/03/2019, Bài cũ từ: 05/03/2019 ---
    MV thì Ninh nên học ô Park cách dùng QH ấy, vị trí xuất phát là winger dưng chơi bó vào lùi xuống 1 chút làm bóng
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tôi xem trực tiếp mấy lần nó trên sân rồi, nhất là đá bọn hà nội b. Bị vây ráp rồi đối đầu trực diện với mấy ông tiền vệ đầu đất của hn b cảm giác đuối.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.986
    Đã được thích:
    4.626
    Đổi qua đá 3 trung vệ mới là sai lầm. Cả mùa giải năm ngoái chứng minh rồi, không cần phải tái lại mùa này.
    3 bàn thua hôm nay toàn lỗi cá nhân mà vì thế thay đổi sơ đồ chiến thuật thì lại đẽo cày giữa đường tiếp.
    Bàn đầu thằng TVH để mất bóng lãng nhách. Bàn 2 thua cố định, thay vì lao lên bắt việt vị thì cả lũ lùi về, để thằng Tây bên kia đánh đầu cột xa trả ngược vào. Không bắt việt vị quả đấu thì có giời cản được.
    Bàn thứ 3 Thanh Sơn không về che chắn để thằng QUốc Long thoải mái sút.
    Thanh Sơn từ lúc bị thằng Xuân Toàn nó giẫm vào chân, chạy đá như c, lẽ ra phải thay ra, không thay cuối trận nó chạy không được mới bị thua quả thứ 3.
    Ngược lại HAGL cũng có không may khi bị từ chối 2 quả chạm tay trong vòng cấm, Văn TOàn sút đập cột dọc, MV đệm ra ngoài.

    Tựu chung lại thì chưa có vấn đề gì để phải xoắn xuýt lên cả. Thua có đáng thất vọng nhưng chưa đến mức bảo hỏng hết với đập đi làm lại.

    Thủ môn đang làm rất tốt, mới thua có 2 trận mà ông đã định phủ nhận rồi bảo Văn Trường vào bắt. Nên nhớ cu GK Tây này chưa mắc sai lầm nào cả, trận thắng Khánh Hoà công lớn nó ra gom hết bóng bổng. Trong khi đó Tây đen tiền đạo chơi chưa được như kì vọng.

    Đầu mùa tôi bảo là sắm 2 thằng trung vệ ngoại cho nó chắc cốp thì nhiều ông không nghe. Trọng Sáng với Hoàng Lâm đỡ được bóng bổng nhưng chọn vị trí còn nhiều vấn đề lắm. Đá như thế này có thắng có thua là chuyện bình thường.

    Có cái không bình thường là bài miếng tấn công bây giờ chả có cái mịa gì. Đá không có miếng tấn công thì đừng có mất quả bóng nhảm l` giữa sân thì cũng không thua rồi.

Chia sẻ trang này