1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U19 báo Thanh niên 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 08/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Điều đáng lo ở khóa 4 là tư duy của dàn HLV của HAGL vẫn không đổi. Tôi xem thấy Giôm vẫn trung thành kiểu chuyền bóng sân nhà, nhiều quả đối phương quây rát ở 16m50, mà vẫn cứ phải chuyền bóng, phối hợp. Tư duy này bao năm vẫn vậy, rất là nguy hiểm. Rồi bao năm nhưng Giôm vẫn chả có phương án giải quyết cài bài lui sâu phòng ngự của đối phương. Các đội giờ đá với HAGL, đều lui về đến vòng tròn giữa sân, tập trung đông ở giữa sân để quây ráp và phá lối chơi của GL. Còn ông Giôm vẫn cứ đều đều, chuyền từ hậu vệ lên tiền vệ, nên đến giữa sân là rất bí, không xâm nhập được vào vòng cấm.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.981
    Đã được thích:
    4.618
    Hôm qua tấn công phối hợp thế là được rồi. Dứt điểm không tốt thì phải chịu thôi. Trung vệ có thể đá dứt khoát hơn thì tốt. Nhìn chung lối chơi cũng đã có thay đổi rồi. Phá bóng dài lên khá nhiều chứ cũng không khư khư chuyền ngắn đâu.
    Còn bàn 1-1 gỡ hoà là bật nhả 1-2 đối phương còn nguyên hàng phong ngự đấy chứ bác.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Trận hôm qua cũng đen. Mấy cơ hội mười mươi mà éo tận dụng được. Xem mà tức!
  4. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    thắng gãy đôi ống đồng của ĐN có trở lại đá bóng cũng ko ra gì nữa nghĩ đời cầu thủ nó cũng bạc thật.
  5. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Tôi ngồi xem thì đến 80% tình huống khi bị đối phương ép sân là chuyền qua lại trên sân nhà, có ít nhất 4 tình huống thậm chí ngay ở vòng cấm địa đội nhà mà còn chuyền đi chuyền lại :( Như thế thì quá nguy hiểm.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    tự làm tự chịu thôi, mà giữa sân cần gì song phi như sát thủ thế, thằng HAGL ko né dc quả ấy thì thằng gãy ống đồng ko phải là thằng song phi, mà thế quái nào còn trẻ thế mà đã dạy chúng nó song phi khiếp thế nhể ?
    jesuisbanal thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vẫn là giải trẻ thôi mà, giáo Giôm chắc cũng không quan tâm tới chức vô địch u19 này đâu :D, tụi nó vẫn đang học hỏi thêm, ngày xưa có xèng thì đi châu âu, đi Nhật đá tập, giờ hết xèng thì đành ra giải u19 quốc gia đấu tập, tệ hơn chút nhưng cũng chả có cách nào khác, khoá 1 e nhớ là HAGL nó có thèm cho đi đá giải u19 QG đâu.
  8. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Thắng thua có quan trọng gì đâu, tôi chỉ lo tư duy của ông Giôm không thay đổi, thì sản phẩm khóa 4 nó cũng chỉ nhờ nhờ như khóa 1, thậm chí không bằng vì đc đầu tư kém hơn. Đáng ra khóa 4 phải là khóa mà ông ấy thể hiện đc những kinh nghiệm rút ra từ những khóa trước rồi chứ.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tạo ra đc những sản phẩm như khoá 1 là quá tốt rồi, vấn đề đối với khoá 1 là sau khi tốt nghiệp nó lại vẫn đc Giôm dẫn dắt trong khi kĩ năng cơ bản đã hoàn thiện, đáng lẽ tụi nó phải đc 1 ông thầy thực tế nhiều hơn là ông thầy sư phạm kiểu Giôm dẫn dắt.

    HAGL đi tiên phong nên sẽ có nhiều va vấp trc khi tìm đc cách vận hành xuyên suốt và tối ưu, e chỉ hy vọng ô Đức vẫn còn đủ đk tài chính để duy trì clb này.
    --- Gộp bài viết: 11/03/2019, Bài cũ từ: 11/03/2019 ---
    Lối chơi của JMG đề cao kĩ năng bản thân rất nhiều, nên nhiều cháu thể hình cao to nhưng kĩ năng bẩm sinh kém sẽ không thể theo nổi kiểu đào tạo này. Lối chơi của JMG so với các lò khác nó thật sự vẫn rất khác biệt
    SAM2_AK47 thích bài này.
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Khóa 4 nó có 1 điểm hơn khóa 1 là ông thầy dạy nó cũng đã từng ăn hành ở Võ lít, đáng ra nếu Giôm mà rút ra đc vài bài học, thì khóa 4 nó sẽ bớt vất vả như khóa 1. Quan sát các hành động của ông Đức với CLB, tôi thiên về khả năng là CLB giờ đang thở bằng bình oxi rồi :D
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này