1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    23
    Các cụ tiếp xúc thông tin đã qua nhào nặn, đừng tự kỉ, cũng đừng làm bò nhai lại.
  2. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Bọn rồ Mỹ từ đầu cuộc xung đột tới nay chẳng có 1 bằng chứng nào F16 bắn hạ MiG-21 và Mi-17, trong khi bằng chứng duy nhất của chúng là quả tên lửa từ Đài Loan
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Pak diễn tập cho máy bay hạ cánh xuống đường giao thông

    • [​IMG]
    • [​IMG]
    [​IMG]

    Pakistan Air Force’s fighter jets on Monday carried out take-off and landing sorties from highways as part of its operational readiness, an official statement said. Pakistan has maintained high-level of alertness since the Indian Air Force carried out a ‘counter-terror’ operation in Balakot, inside Pakistan on February 26 following the Pulwama attack
    oplot1_ thích bài này.
  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Ấn Độ triển khai hàng chục tàu chiến để răn đe Pakistan
    Động thái chuyển quân diễn ra khi căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan vẫn ở mức cao sau xung đột cuối tháng 2.

    [​IMG]
    INS Vikrama***ya (trái) và chiến hạm hộ tống trong cuộc tập trận năm 2018. Ảnh: Indian Navy.

    "Tàu sân bay INS Vikrama***ya, tàu ngầm hạt nhân và hàng chục chiến hạm khác đã chuyển từ trạng thái diễn tập sang triển khai sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động này nhằm ngăn chặn và răn đe bất kỳ hành động sai lầm nào của Pakistan trên biển", RT dẫn thông cáo do hải quân Ấn Độ công bố hôm nay.

    Phần lớn số chiến hạm này đang tham gia TROPEX 2019, đợt diễn tập hải lục không quân lớn nhất của Ấn Độ trong năm nay, kéo dài từ ngày 7/1 đến 10/3. New Delhi không tiết lộ thời gian triển khai lực lượng tàu chiến, cũng như loại tàu ngầm sẽ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nước này đang vận hành tàu ngầm hạt nhân INS Chakra thuê từ Nga và INS Arihant tự phát triển.

    Quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở nên căng thẳng từ cuối tháng 2, khi không quân Ấn Độ ném bom trại huấn luyện một tổ chức khủng bố trong khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir. Pakistan sau đó đáp trả bằng cách điều tiêm kích xâm nhập vùng trời Ấn Độ, làm nổ ra cuộc không chiến lớn vào ngày 27/2.

    Một tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi công bị bắt làm tù binh. Căng thẳng hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi công hai ngày sau đó, nhưng tại khu vực Kashmir vẫn xảy ra những vụ chạm súng lẻ tẻ giữa binh sĩ hai nước.

    Không quân Ấn Độ đêm 12/3 được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện hai chiến đấu cơ Pakistan bay cách Đường ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt hai nước tại khu vực tranh chấp Kashmir chỉ 10 km. Động thái của chiến đấu cơ Pakistan diễn ra chỉ sau vài ngày sau khi không quân Ấn Độ thông báo bắn hạ một số máy bay không người lái (UAV) của Pakistan xâm nhập không phận ở Kashmir.
    https://vnexpress.net/the-gioi/an-do-trien-khai-hang-chuc-tau-chien-de-ran-de-pakistan-3896459.html
  5. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Pakistan tung tiếp bằng chứng cả kho tên lửa MiG-21 Bison còn rơi cùng máy bay (MiG-21 Bison mang được 4 tên lửa), chứng minh Ấn Độ nói láo từ đầu trận đánh tới nay, chiếc MiG-21 kia ko hề bắn được 1 phát R73/77 nào như bọn Ấn bịa (bọn Ấn nói MiG-21 bắn R73 hạ F16), thực tế ko có chiếc F16 nào cất cánh bắn nhau vs MiG-21 cả, chiếc MiG-21 đó bị JF-17 bắn hạ

    Rồ Mỹ dạo trước khẳng định MiG-21 đấu vs F-16 đâu rồi ? ra đây to mồm đi nè


    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  6. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Pakistan mua UCAV mạnh hơn Predator Mỹ

    Để đối phó với diễn biến khó lường trên tuyến biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc đã đồng ý bán 2 loại UCAV CH-4 và CH-5 cho Pakistan.

    Thông tin về gói mua sắm này được trang Zee News dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc ngày 20/3 cho biết, sau vụ Ấn Độ không kích trại huấn luyện khủng bố ở Balakot, Pakistan đã ngỏ ý muốn mua các máy bay tấn công không người lái (UCAV) CH-4, CH-5.

    Kế hoạch mua sắm của Islamabad đã nhanh chóng được Trung Quốc chấp thuận. Hiện không rõ Pakistan mua bao nhiêu chiếc và thời điểm bàn giao cũng như bản hợp đồng này có trị giá bao nhiêu.

    [​IMG]
    Máy bay CH-4 của Trung Quốc.



    Được biết, Islamabad đang muốn tăng số lượng máy bay không người lái ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát để có thể đẩy mạnh hoạt động giám sát ở biên giới quốc tế, trong đó có Ranh giới kiểm soát (LoC).

    Phản ứng với thương vụ UCAV của Pakistan, nguồn tin quốc phòng Ấn Độ thừa nhận, với sự hỗ trợ của những máy bay không người lái này, Pakistan có thể xâm nhập không phận Ấn Độ và tấn công các mục tiêu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có thể lành lặn để quay về căn cứ.

    Bất chấp tuyên bố từ phía Ấn Độ, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn khẳng định, chiếc CH-4 được Pakistan mua về có khả năng tấn công cực ấn tượng và vượt trội so với chiếc MQ-1 Predator của Mỹ.

    Nhiệm vụ quân sự của chiếc UCAV này bao gồm theo dõi, giám sát, phát hiên mục tiêu, thu thập thông tin, tuần tra, bảo vệ đảo và tấn công chống khủng bố, trong khi các nhiệm vụ dân sự nó có thể thực hiện như liên lạc khẩn cấp, thám hiểm và khảo sát địa chất.

    CH-4 có sải cánh 18 m giúp nó bay tốt hơn măc dù chiều dài chỉ là 9 m. CH-4 cũng cực nhẹ khi được làm với 80% nguyên liệu tổng hợp.

    Chiếc UAV cũng có thể phóng tên lửa từ độ cao 5.000 m nhằm vào mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền, với sai lệch chỉ trong khoảng 1,5 m. Nó có thể mang được từ 4 đến 5 tên lửa hành trình hoặc bom, thậm chỉ là 6 tên lửa nếu cần thiết.

    Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định CH-5 còn có khả năng ấn tượng hơn nhiều. CH-5 có thể bay liên tục trong 60 tiếng không cần tiếp nhiên liệu với trần bay 8.000m.

    CH-5 là một đối thủ sánh tầm với máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Kỹ sư trưởng dự án chế tạo, ông Shi Wen, từng phát biểu với Global Times rằng CH-5 sẽ được phát triển để bay 120 tiếng liên tiếp không cần tiếp nhiên liệu trong tương lai.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pakistan-mua-ucav-manh-hon-predator-my-3376702/

    Pakistan vốn trước đây ôm chân Mỹ, dùng toàn đồ Mỹ vậy mà giờ hắt hủi ghẻ lạnh đồ vũ khí Mỹ chứng tỏ vũ khí Mỹ thua cả đồ Tầu, rồ Mỹ đừng có bày đặt chửi Pakistan, bởi vì họ dùng đồ Mỹ còn hơn đám rồ Mỹ chưa bao giờ được rờ vào đồ Mỹ
  7. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Mua ba đồ quỷ yêu của tàu về làm bia tập bắn vì quá rẻ.
  8. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    chẳng chứng minh được gì. quả tên lửa R73 bên phải mất hẳn phần thân giữa mang đầu đạn và thân sau, nó hoàn toàn có thể đã đươc phóng đi và đầu đạn đã kích nổ.
    kientrunganh thích bài này.
  9. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Có gì đó buồn cười, mấy tuần rồi mới lôi dc mấy quá tên lả ra quay tay:))

    Thiếu gì tên lả của Ngố mà các nước đang dùng, mua vài cái về dùng dơm hun khói xong đặt lên bàn quay phim chụp hình tự sướng, cần 10 quả để quay tay cũng có nữa là 4 quả :))
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cái đáng sợ là tên lửa và máy bay hạ Mig 21 thì nó lại ko nói đến, AIM 120 thì nó phủ nhận ...

    nguy hiểm thế cơ chứ ... vô hình vô ảnh.

Chia sẻ trang này