1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mua là chắc cú rồi, Lào mà mua được J10C thì mạnh hơn Su-27SK/30MKK là cái chắc rồi
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở Ba Bình xâm phạm chủ quyền Việt Nam

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng trước việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Ngày 21/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
    “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế".
    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.
    Người phát ngôn nhấn mạnh việc Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam, nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.
    Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông, theo bà Hằng.
    "Một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tiến hành các hành động tương tự”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.
    https://news.zing.vn/dai-loan-dien-...h-xam-pham-chu-quyen-viet-nam-post927905.html
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Cái lý tưởng cao đẹp đó là để lừa dân, để tập hợp quần chúng nhằm đạt mục đích chống ngoại xâm. Sau khi hết cmn ngoại xâm thì lý tưởng đek đứng vững trước các quy luật tự nhiên của xã hội khai hoá. Từ đó phải xoay ra 1 mặt biện luận lý tưởng mới để che đậy việc tập hợp lực lượng bằng đặc quyền, lợi ích. Đây chính là bản chất việc nội địa hoá chủ nghĩa thực dân
    hoalongtranghalosun thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thực tế 1 chút đi. chỉ có mấy vụ lên báo cũng ko nói lên tất cả đều như thế.
    có 1 thực tếlà giở báo nào cũng thấy oan trái, ... dân ngu cứ tưởng oan trái toàn xã hội

    ví dụ: 1 vụ oan sai lên báo trong hàng nghìn hàng vạn vụ xử công tâm thực ra tỷ lệ ko lớn đâu
    nhưng báo chắc chắn sẽ ko ưu tiên giật tít hàng nghìn hàng vạn vụ công tâm kia

    thậm chí nhiều phóng viên tô vẽ cắt gọt cho có vẻ oan sai, nhưng thực ra oan méo đâu ...
    như vụ bế con người ta đi, bị Cảnh sát GT tuýt thì bảo là giữ hộ;
    cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh thì PV Sin bảo là hs giúp cô tìm nhà thuê
    bé gì dính án buôn ma túy ở Bỉ chạy về, mấy năm tưởng yên qua Pháp thì bị túm ... kêu oan,
    thực ra oan đâu? nên bộ ngoại giao ko thể giúp thoát được

    nên giáo dục bản thân và gia đình nhận thức cho đúng
    doc_hanh_dai_dao thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    nói chung ô sống trong tháp ngà nào ở đâu tui éo biết dưng biếu xén đút tiền các kiểu là diễn ra ở khắp nơi và không có thì không xong việc đc, cái thành phố ô đang sống bọn lờ đờ chả tốt đẹp j đâu, tất nhiên chẳng ai ví dụ cụ thể trường hợp của mình, chừng nào vẫn còn kiếm cơm thì vẫn còn phải dây vào các hình thức này. Stop không nói về vấn đề này nữa nhé.
    --- Gộp bài viết: 22/03/2019, Bài cũ từ: 22/03/2019 ---
    thực ra e tin là những thế hệ Đ viên đầu tiên tiếp nhận luồng tư tưởng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giai cấp họ không lừa 1 ai hết, họ chiến đấu hy sinh bản thân để hy vọng đất nc, dân tộc thoát đc cảnh bị thực dân bóc lột, áp bức.

    Còn sau này thì rõ là tha thoá, không hiểu là do quản lý kém hay như thế nào nhưng rõ ràng là có tha hoá
    hoalongtrang thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    biếu xén đút lót khắp nơi là đúng đấy, ở Mỹ cũng có.
    "không có là không xong việc" thì không hẳn đúng, với dịch vụ công hiện nay cơ bản là đáng tin cậy, có điều dân gian chỉ thích làm nhanh, ko đưa được tiền bác sĩ cầm thì ko yên tâm, muốn chen hàng ... nên cố mà đút lót.
    Ko đút lót thì cứ theo ngày hẹn đến lấy có ai bắt tiền nong gì ngoài đâu?
    ví dụ: làm hộ chiếu giờ thủ tục online, chỉ hẹn xem giấy tờ gốc, ko phí tăng thêm, 2 tuần xong gửi CPN về tận nhà ... tốt hơn xưa nhiều.
    Nhưng muốn 3 ngày là có thì mất tiền ... mất thì được việc, nhưng xong việc lại chửi chúng nó ăn tiền ..

    đút tiền để có đặc quyền đặc lợi thì đâu mà ko có ? kể cả ở Mỹ, đừng nói ở Nga, Tàu, ko có
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    hố hố chuyển sang nguỵ biện rồi, nó làm bậy thì mình làm bậy cũng đc, nhưng thế thì khác ý bác khác đếch j mình nói nhỉ?
    --- Gộp bài viết: 22/03/2019, Bài cũ từ: 22/03/2019 ---
    mà đọc kĩ mới thấy cái thằng lưu manh Nguyễn Sin đc tồng chí phong làm phóng viên luôn rồi à ? :))
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Xã hội còn tiêu cực là lòng dân còn chưa chuẩn do đó phải coi trọng giáo dục văn hóa dân tộc đó cũng là quốc phòng và an ninh chứ bây giờ ra ngoài gặp toàn dở hơi chả ra kiểu gì cả rồi up lên net câu like:mad:
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Hector_S thích bài này.
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Quá đúng!!!
    Những thế hệ đó họ ko có lừa ai hết;
    Nhưng họ bị các vị "ở trển" vẽ vời, hót quá hay, quá mê ly;
    Và họ cũng hót lại, vẽ lại bên dưới lung linh y hệt zậy, vì họ tin là nó lung linh thiệt;
    Các cụ nhà em đây: Chú, bác, cô, dì, dượng, cậu, mợ,...
    Ông lớn về hót cho ông nhỏ nghe; quá hay; rồi các ông rủ nhau đi sạch;
    Giờ thì nguyên seri các ông bà lớn nhỏ đoàn tụ với nhau ngoài Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh... Hixxx

Chia sẻ trang này