1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Thì cũng giống mày thôi mà, tự dọng kứt vào mồm nhục hèn

    Con hoang Mỹ đem bài báo Ấn Độ nói láo ra bịa ngày 26-2 MiG-21 bắn hạ F-16, trong khi MiG-21 bị bắn hạ ngày 27-2, tất cả rồ Mỹ đều lấy bài báo Ấn đăng tin sai lệch làm bằng chứng nói MiG-21 bắn hạ F-16, bọn Ấn nó thờ thần bò hèn gì dắt mũi 1 số con =))

    cu cậu cay lắm vì bị bóc mẽ mà bài thì ko fix được, trong khi tôi toàn nói dựa vào nguồn thông tin chứ ko hề nói theo kiểu cá nhân các bạn độc giả lưu ý cho, Ấn Độ, Pakistan nói sao tôi đăng tải lại y vậy, nhưng dần dần sau đó tôi thấy dữ kiện của Ấn sai còn Pak đúng

    Quan trọng hơn thầy có phân tích, lập luận, bằng chứng hẳn hoi JF17 thực hiện tấn công vào lãnh thổ Ấn, ko phải chỉ là những dòng chữ spam nhảm nhí ko bằng chứng chỉ gõ lạch cạch cho đỡ nhục của bọn anti TQ, phủ nhận JF17 thì thầy pót tiếp bằng chứng, sự thật phải được phơi bày

    Bọn rồ Mỹ + anti TQ cho rằng JF17 nằm đất còn F16 tham chiến, vậy tại sao Mỹ ko trừng phạt Pakistan ? trong khi quan hệ Mỹ-Pak đã ko còn như xưa, Mỹ thậm chí còn bắn giết dân thường Pakistan để chống Taliban, Pakistan còn nuôi cả Taliban lẫn Bin Laden, đừng bảo Mỹ ngại ko trừng phạt vì sợ mất lòng Pakistan nhé bọn anti TQ, còn nữa Mỹ đang bợ đít Ấn Độ nên nếu Mỹ trừng phạt Pak lúc này thì dĩ nhiên chứng tỏ F16 có tham chiến theo như lời tụi mày, thế nhưng đã gần 1 tháng mà làm gì có :)) vẫn là câu hỏi nếu JF17 ko bắn thì máy bay nào bắn hạ MiG-21 ? bởi F16 chắc chắn ko thể tham chiến do nó bị Mỹ khóa chặt bởi hiệp định vì Mỹ sợ mất lòng Ấn Độ, mất mối bán vũ khí cho Ấn

    http://ttvnol.com/threads/cang-thang-bien-gioi-an-do-pakistan.15349599/page-21#post-44940841

    Video khẳng định của quân đội Pak chỉ dùng JF17



    Video JF-17 trực tiếp tham chiến



    Phần hỗ trợ của vũ khí tầm xa mà JF17 sử dụng tấn công căn cứ Ấn


    Phi công và số hiệu máy bay lập công



    [​IMG]

    Media Pakistan tung hô JF17



    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Tao thì làm sao bằng được kì tài Tàu Con. Gõ sai thì nhận, sửa lại cho đúng. Sao bằng được Tàu Con, cơn cơn mấy chục trang 'nguồn uy tín', 'tỷ người tin' bảo rằng F-16 bị bắn rơi, ha ha ha. Bây giờ muốn khai bao cho JF-17 thì lại khùng khùng, không có bằng chứng F-16 được bay. Pak cột tên lửa AIM-120 vào JF-17 để lập công. Thêm mấy chục trang nữa.

    Kì tài thiên hạ, tự mình dọng kứt vào mồm mình.
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Loại con hoang thì làm gì có nguồn nào, toàn chém gió bằng mồm cho đỡ nhục, cả đời còn chưa đi máy bay ấy chứ, pót lại cho độc giả xem độ stupid của nó, nhầm ngày 26-2 thành ngày 27-2 và vẫn gân cổ lên oẳng như đúng rồi ngay đến phân biệt ngày và con số cơ bản 26 và 27 nó cũng ko biết, thì làm gì có kiến thức nào, chỉ chửi đổng bằng những ngôn từ hèn hạ và vô học nhất có thể để cho đỡ nhục

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    Dành cho độc giả ko tiện theo dõi, nó ngậm tinh binh phun người, bịa đặt rằng mình nói AIM120 lập công, trong khi mình chỉ nói rằng JF17 cũng mang được AIM120, chính người Pak họ công khai, mình ko hề bịa đặt như nó
    Ảnh bằng chứng JF17 tham gia dogfight quần vòng với máy bay Ấn, AIM 120C ko phù hợp để dogfight mà chỉ BVR, bọn rồ Mỹ anti TQ có thêm 1 kiến thức nữa là dùng tên lửa ARH để dogfight dùng máy bay đang nằm đất để dogfight

    [​IMG]

    Bằng chứng từ nguồn wikileaks nổi tiếng tiết lộ, F16 Pak luôn đặt dưới sự giám sát của Mỹ, Mỹ ko muốn 1 tổ chức nước ngoài nào, ở đây ngầm hiểu là TQ tiếp cận (dĩ nhiên Pak vẫn có thể chuyển giao bản vẽ, hình ảnh thiết kế, các giấy tờ liên quan đến đào tạo cho TQ, nhưng phần cứng trực tiếp thì khó, dù là có thể 1 số phiên bản cũ block 15-20). Nên việc F16 tấn công Ấn Độ hoàn toàn ko thể xảy ra vì Mỹ ko cho phép cũng như giám sát liên tục, làm thế nào mà Pak có thể huy động tới 12 F16 tấn công lãnh thổ Ấn như 1 số media Ấn, VN, anti TQ nói ?

    WikiLeaks on Shahbaz airbase: F-16s flew in, with guaranteed US presence at base

    According to the cable, “The security notes also mandate a five-year, 24/7 US technology security presence for the F-16s. SAF/IA has determined that when fully in place, the US security presence should consist of 45 US personnel – 40 at Shahbaz (five US military and 35 contractors), and five in Islamabad (two US military, one US Government civilian, two contractors). The estimated cost of the US security presence is $30 million per year, or $150 million for the full five-year period.”

    The F-16 aircraft are subject to security restrictions that the aircraft, armaments, related equipment and technical data need to be housed at a separate air force base which does not have “non-US/non-Pakistani origin personnel and aircraft.” A January 2009 cable explained this further, stating that “there have been other US government concerns about illegal technology transfer relating to Pakistan’s co-production program with the JF-17 Chinese fighter aircraft.”
    Các bạn độc giả thấy trình của tôi ko, bọn rồ Mỹ anti TQ bịa đặt thế nào thì tôi cũng có sẵn nguồn đáp trả, đâu có phải phường nói láo bịa đặt như chúng nó đâu mà sợ
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Tao là người chứ có phải là chó đâu mà cứ thấy kứt trên internet là đớp. Chỉ có kì tài như Tàu Con mới có cái bản mặt tường thành. Xương sống mềm mại để có thể uốn mình, đút đít vào mồm mà ỉa. Xổ toẹt hết 'nguồn uy tín' với cả 'tỷ người tin'.
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Càng chửi đổng chứng tỏ cháu chưa bao giờ nói gì đúng cả, chưa bao giơ có 1 kiến thức nào của cháu được lên báo cả, được hàng trăm ngàn độc giả tiếp cận đọc, chứng tỏ cháu reg nick gần 20 năm chỉ spam nhảm, rồ Mỹ nhưng cãi lại chính cả bố Mỹ về nhiều vấn đề ngay vấn đề F16 ko hề tham chiến ngày 27-2 nhưng vẫn tin đó là thật vẫn gân cổ lên nhai đi nhai lại, trong khi Mỹ nó kiểm soát F16 Pak chặt chẽ, có cả đội ngũ 24/24 mà nó còn ko nói ko trừng trị Pak vì vi phạm, mà mày biết ?, thử hỏi mày là ng Pakistan hay sao mà dám cãi cả triệu người Pak họ đều xác nhận JF17 bắn hạ máy bay Ấn ?

    Bài viết , hình ảnh của thầy còn được các trang tin lớn của VN đăng tải lại, thử hỏi bất kì con rồ Mỹ nào đã từng được lên chưa ? chắc chắn là chưa bao giờ vì ko có kiến thức dẫn chứng lập luận nào ai thèm lấy tin, đừng tưởng thầy dành thời gian để cãi vs bọn bây, thầy chỉ mang tới cái nhìn toàn diện, chính xác, sự thật cho độc giả đó là cái đích lớn nhất của thầy và thầy đã làm được >50%

    [​IMG]

    http://ttvnol.com/threads/cang-thang-bien-gioi-an-do-pakistan.15349599/page-38#post-44979592
    --- Gộp bài viết: 22/03/2019, Bài cũ từ: 22/03/2019 ---
    Ngay ngày 27-2-2019, pót đầu tiên của thầy về sự kiện xung đột này cũng khẳng định JF17 bắn hạ máy bay Ấn ,mặc dù chưa có thông tin từ cả 2 phía rõ ràng, chứng tỏ khả năng phân tích phán đoán tình huốn rất chuẩn (ko phải tự khen mà nhờ tìm hiểu rất lâu về tình hình Pakistan-Ấn, chứ ko phải những hạng amater, troll ghẻ, có sự kiện rồi mới bắt đầu google lên chém gió, đến nỗi nhầm lẫn ngày 27 và 26, bởi thầy thừa biết JF17 đã triển khai từ lâu, thay thế gần như toàn bộ F16, Mirage, F7 tại biên giới Ấn-Pak, nên sau khi có sự kiện xảy ra là thầy phán đoán ra ngay JF17 lập công chẳng cần đợi xác thực), sau đó thì hàng loạt truyền thông VN buộc phải nghe theo lời thầy vì thầy dựa vào các bằng chứng đanh thép cũng như nguồn người trong cuộc và quốc tế, mặc dù media VN vốn ko thích TQ vẫn phải thừa nhận

    http://ttvnol.com/threads/cang-thang-bien-gioi-an-do-pakistan.15349599/#post-44934218

    [​IMG]

    http://ttvnol.com/threads/cang-thang-bien-gioi-an-do-pakistan.15349599/page-40#post-44982585

    Con hoang thì trước đó vài giờ hả hê khi Ấn cắn trộm Pak, dìm hàng JF17 bảo là máy bay TQ đâu hết rồi sao ko ra bắn máy bay Ấn, cuối cùng cái kết là ảnh cay cú vì bị hạ nhục khi thấy JF17 thực chiến khiến Ấn im mồm cứng họng gần 1 tháng, hết dám to mồm dìm hàng vũ khí TQ, nhưng cảm thấy cay cú quá bèn gg đại vài cái nguồn của Ấn chém gió nói láo hòng gỡ gạc cho đỡ nhục, nhưng nào ngờ vớ nhầm cmn cái nguồn Indiatoday chém ngu ngày 26-2 bắn nhau trong khi ngày 27-2 mới bắn nhau =)) thể hiện rõ sự mất bình tĩnh vì cay cú do há mồm mắc quai, lỡ dìm hàng máy bay TQ nhưng cuối cùng lại bị hạ nhục bởi thực tế, tới mức dễ nhận biết ngay trên mạng =)) để rồi lại dính thêm cái phốt ko biết phân biệt con số 26 và 27 =)) càng cố gỡ gạc cho đỡ nhục lại càng sai ,càng sai lại càng cố cãi cùn cho đỡ nhục, cuối cùng chẳng có tí kiến thức nào ngoài sự hằn học cay cú vì bị hạ nhục ngay trên mạng, tài của thầy chỉ cần gõ phím cũng trị được rồ Mỹ qua màn hình, khiến chúng cay cú tức tối đau đầu tới mức thần kinh ko ổn định, tẩu hỏa nhập ma, ko phân biệt được cả con số toán học cơ bản :)) các bạn độc giả bấm vào ảnh xem tôi nói có đúng ko, chưa kể nó cứ cay cú chửi đổng tôi là đủ hiểu óc của nó đang rất đau, nổi hẳn gân xanh lên vì cay cú và đau đớn, chỉ có thể chửi qua bàn phím cho đỡ cơn đau và tức tối hậm hực, chứ tôi có cần phải vằn tục như nó đâu vẫn đủ để làm nó loạn não ko còn biết sắp xếp chữ số :-D

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-trung-quoc-phan-5.15320368/page-113#post-44933486
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Sau màn cột AIM-120 vào cánh để khai bao trên bầu trời Kashmir thì Kiêu Long đã trở thành thánh khí của xứ Pak. Chỉ được dùng để biểu diễn ở nhà chứ không dám đem đi trình làng ở các hội chợ vũ khí quân sự quốc tế. Mặc dù đã đồng ý tham dự khi được mời vào tháng 11 năm ngoái.

    Hội chợ LIMA 2019 cho biết JF-17 sẽ không có mặt tham dự để khoe mẽ cùng Yak, cùng Tejas.
    http://www.defenseworld.net/news/24508/Pakistani_JF_17_not_to_Participate_in_LIMA_2019#.XJUHiHdFweg
    According to the official list of participating aircraft released by the organizers, the JF-17 will not be present in the static and flying displays. The Tejas, however is listed in the flying display along with the Russian YAK-130, another Malaysian LCA project contender.
    The absence of the Pakistani aircraft, thought a key contender for the Malaysian LCA procurement, has surprised LIMA watchers. The Malaysian air force chief, Affendi Buang, who had visited the IDEAS show in Karachi in November had extended an invitation to the Pakistani air force to demonstrate its aircraft at LIMA.

    http://idrw.org/pakistan-not-sending-jf-17-to-lima-2019-after-india-agrees-to-send-lca-tejas/
    Royal Malaysian Air Force (RMAF) issued the RFIs in January this year and Pakistan Aeronautical Complex (PAC) offcials were asked by RMAF Air Chief for JF-17 demonstration at LIMA 2019, last year in November which initially was agreed upon


  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Thì sao ? khoe làm gì trò sơn đông mãi võ, cứ thực chiến 1 lúc bắn hạ 2 máy bay là đủ rồi, Tejas, Rafale ở đâu khi JF17 làm nhục PKKQ Ấn ĐỘ ? vọt qua đầu SPYDER, bỏ bom căn cứ Ấn Độ, đi về còn bắn rụng được 2 chiếc máy bay Ấn trang bị công nghệ NATO, Israel




    --- Gộp bài viết: 22/03/2019, Bài cũ từ: 22/03/2019 ---
    Nguồn quân sự Ấn Độ (idrw.org) cũng khá là có tiếng, của con hoang mới đăng xác nhận 2 chiếc JF17 bắn hạ 2 máy bay Ấn và thêm tên 1 pilot thứ 2 dùng JF17 (Nouman Ali Khan & Hassan Siddqui) vậy là chính nguồn chuyên quân sự Ấn độ cũng buộc phải thừa nhận JF17 bắn hạ máy bay Ấn

    http://idrw.org/pakistan-foreign-mi...-whom-he-claims-shot-two-indian-fighter-jets/

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Cám ơn con hoang nhé, chỉ đợi có thể để dùng chính nguồn con vả mồm con :))

    con hoang hèn ko dám pót hết bài, trong nguồn defenseworld ko hề có chỗ nào nói JF17 hứa sẽ tới LIMA 2019 năm ngoái cả, chưa hết câu kết có nói rằng JF17 sẽ biểu diễn nhân dịp quốc khánh Pakistan và có mặt thủ tướng Malaysia

    However, a Malaysian source told defenseworld.net that the reason for the Pakistani no show could be that the aircraft is expected to be demonstrated on the occasion of the Pakistani National Day on March 23 where the Malaysian Prime Minister Mahathir Mohammed is the chief guest.

    http://www.defenseworld.net/news/24508/Pakistani_JF_17_not_to_Participate_in_LIMA_2019#.XJUPtrg3uUl
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    tàu con nó viết báo nhiều tiền lắm bác,bác chửi nó thì được,đừng tranh luận mất thì giờ.Rót ly whiskey uống cho nó hưng phấn tí đi bác,còn nhiều thú vui ngoài chuyện đi chọc tàu con,cuối tuần vui vẻ nha.
    [​IMG]
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tiếp tục Chứng minh JF-17 tham chiến, thậm chí đã chạm chán Su-30, mũi máy bay dài hơn và thẳng hơn F-16, phần thân rộng hơn F16 do có phần LERX + DSI, cánh đuôi nằm ngang của JF17 thẳng hơn còn F16 thì nghiêng khoảng 10 - 20 độ, ống xả JF17 cũng lòi ra nhiều hơn F16

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2019
  10. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    23
    Biết tại sao có lọ bột giặt tại Iraq không? Truyền thông đưa tin quá nhiều, quan chức cấp cao lên tiếng. Cuối cùng thì sao. Tin tức là 1 phần sự thật thôi, nhất là khi nó chịu ảnh hưởng bởi chính trị. Tìm thông tin trên internet rồi cãi nhau ỏm tỏi làm gì. Không mệt ah

Chia sẻ trang này