1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    1.786
    Tuy chơi dưới sức nhưng vẫn thắng cũng là tốt rồi. Các đội hàng đầu thế giới gặp mấy thằng yếu hơn dựng xe bus cũng bế tắc như thường Đức thua Hàn là ví dụ.
    Xem hết trận Việt với Thái rồi đánh giá cũng chưa muộn. Trận này rất quan trọng nếu thắng thì chữa được căn bệnh sợ Thái của chiên gia, phóng tinh và các cựu cầu thủ Việt cũng như cả nền bóng đá Việt Nam.
  2. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Trận tới Thái hơn Vịt ở kinh nghiệm thi đấu ( hầu hết cầu thủ chính của nó là ra sân thường xuyên và là trụ cột ở CLB trong khi Vịt thì ngoài Hải, Hậu và 2-3 đứa ra thì ít được thi đấu ở V league... VFF nên có chính sách nhiều hơn cho cầu thủ trẻ được cọ sát bằng các giải R-Vleague giống như Hàn đang làm thì mới có chỗ cho cầu thủ dự bị ( lớp trẻ ) được thi đấu nhiều. Hi vọng với tài Mr Park + lợi thế sân nhà Vịt sẽ ít nhất cầm chân được Thái ( lúc đó 4 điểm là 90% vào giải U23 cuối năm )...
    - 1 điểm nữa là Indo nó tập trung dài đá cũng nhiều giải nhưng xuyên suốt cả trận bị Vịt ép nhiều mà không bị bung 1 phần do đội hình nó có tính kết dính cao chứ thật ra trình chỉ tới đó, có chăng hàng thủ Vịt tự dâng tình huống cho nó suốt cả trận nên vừa đá vừa lo bị vả. Trận tới gặp Thái chỉ cần mắc sai lầm nhỏ thôi cũng đủ trả giá đẳt !!!
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2019
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Trận thắng ỉn vất vả hôm qua cũng là cách cho người hâm mộ bớt ảo tưởng. Ngay cả trên này cũng thế, mới được 1,2 giải thành công đã coi thường tất cả mọi đối thủ. Trước giải thì coi Thái chỉ ngang với Lào, Cam, giờ thì lại sun cả vòi vào. Đá bóng là không bao giờ được sợ hãi trước mọi đối thủ nhưng phải tôn trọng đối thủ. Trận hôm qua cảm giác đội mình cũng tưởng ỉn ngon ăn sau khi nó thua tan nát trước Thái. Thái nó lại có thằng tiền đạo tốt thật, mọi thứ đều hơn hản Chinh đen
    Minhztd thích bài này.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    1.786
    Tiền đạo Việt Nam kỹ năng còn kém. Hy vọng Đặng Nauy khoác áo tuyển vòng loại world cup.
  5. buonnguquaday

    buonnguquaday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    24
    Park nhìn sai thằng Thái Quý tù trưởng đệ nhị của Hà Nội FC
    Giờ chắc đã thấy hối khi loại Lương Hoàng Nam lùn rồi
    Dưới U19 còn tiền đạo "tiểu Công Phượng" Xuân Tạo nữa thôi
    anhtrai81 thích bài này.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Hối cái gì, Lương Hoàng Nam đá ở giải u22 Đông Nam Á vừa rồi có ra mẹ gì đâu mà hối. Còn mấy thằng u trẻ dưới thì còn non vl.
  7. buonnguquaday

    buonnguquaday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    24
    Tiến Linh có vào sân cũng chỉ thế mà thôi
    Nó còn yếu hơn cả Thanh Bình và Đức Chinh khoản tốc độ, ủi húc, chuyền bóng kết dính xung quanh
    Hôm qua hậu vệ biên Indo bắt rát 2 cánh, Tiến Linh ở trong sân cũng không có 1 cửa gì cả
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Copy từ fb của một pv thể thao lâu năm
    1/KHẢ NĂNG TÂY Á DẮT TAY NHAU ĐI TIẾP

    Có 6 bảng (từ A tới F) các đội nhất nhì đều toàn thắng, và lượt cuối, 6 trận tranh ngôi nhất nhì đều đá muộn hơn Việt Nam 3-4 tiếng (Toàn bộ 6 bảng này đều là Tây Á và TRUNG Á) VÌ LỆCH MÚI GIỜ.

    Cả 6 bảng này nếu đội nào nhì bảng cũng đã (và sẽ) có hiệu số rất tốt, vì cơ cấu 2 đội mạnh và 2 đội yếu rõ rệt.

    Tây Á có thể xem kết cục của khu vực Đông, Nam Á ngã ngũ rồi tính.

    2/ƯU THẾ NHÌ BẢNG VIỆT NAM QUÁ ÍT

    Bảng H có Hàn Quốc và Australia dù đá sớm hơn Việt Nam 5 tiếng nhưng khả năng 2 đội này lấy vé rất lớn (hoà 4 điểm, hoặc thắng-thua và 3 điểm nhưng hiệu số cao).

    Bảng I và J đá sớm hơn Việt Nam từ 45 phút đến 1 tiếng rưỡi nhưng nếu Myanmar chủ nhà có điểm trước Nhật, Malaysia chủ nhà cũng không thua China thì sẽ cũng có hiệu số rất cao.

    Chỉ có bảng G với chủ nhà HongKong, Triều Tiên và Singapore là xấu hơn bảng K do cả 2/3 trận đấu giữa các đội cạnh tranh đã hoà. Có thể Singapore đứng nhì bảng này mà chỉ có 2 điểm đối đầu Top3.

    Thái Lan nếu đầu bảng K sẽ lấy 5/11 đội nhì bảng có điểm và hiệu số tốt nhất.

    SO SÁNH NHƯ VẬY THẤY NHÌ BẢNG VIỆT NAM CHỈ HƠN 3 BẢNG NHƯNG THUA 7 BẢNG. VỚI 3 ĐIỂM VÀ HIỆU SỐ +1 THÌ TA PHẢI THẮNG THÁI LAN BẰNG MỌI GIÁ. CÒN KHÔNG THÌ CHÚNG TA SẼ
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Xuân Tạo ăn thua gì. Chờ 3 năm nữa nói chuyện. Ngày xưa U16 có thằng Nguyễn Trần Việt Cường chạy cánh phải nhanh, dứt điểm cũng tốt mà không biết tình hình thế nào nhỉ
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Không nên đặt vấn đề thắng Thái bằng mọi giá. Tự nhiên gây áp lực cho mình. Thay vì thế chỉ cần đặt cửa hoà Thái. Thủ kỹ chờ cơ hội. Nếu Thái nó sơ hở thì mình bụp, k thì thôi. Nếu có k vào đc cũng bt. Khả năng cầu thủ mình nó thế :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này