1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vòng loại AFC U23 Championship: Việt Nam -Thái Lan 4 - 0: CHỮA BỆNH SỢ THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 07/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thật ra chính vì Thái Lan chắc suất nên tâm lý của nó thoải mái hơn mình buộc phải thắng nhiều. Mà sau trận này còn lâu mới tới vòng tiếp theo, nó cũng không có nhu cầu giữ chân, giấu nghề gì mà phải đá hết sức vừa chứng tỏ vừa tạo đà cho VCK. Với loại VN thì chỉ DNA chỉ có Thái là vào VCK không cần dựa vào chủ nhà, oai hơn nhiều.
    doiquanhnam thích bài này.
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Cái đấy rõ ràng rồi, tôi chả đang nói là phải tìm gấp 1 thằng đá cặp cùng Hưng nghiện. Tiếc cho Trọng đại nếu k chấn thương và có ý thức nghề nghiệp hơn thì trình độ của nó nếu đá tiền vệ vẫn hơn thái quý còn đá trung vệ bọn thành chung, tấn sinh lại càng k bằng
  3. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    Tui cũng tiếc cho nó .Dính vào gái cái sự nghiệp đi xuống ngay.Việt Hưng đá nhiệt nhưng sức mạnh vs sức bền hơi yếu .
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Cách mạng cũng phải đợi tới khi có Hồ Chí Minh mới thành công. Bóng đá cũng phải đợi tới Park Hang seo k
    Mấy cái clip này nó bịp bợm đấy.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.382
    Về lịch thi đấu các giải sắp tới

    Năm 2019, ĐT VN sẽ đá 6 trận vòng loại World Cup vào các ngày 5.9, 10.9, 10.10, 15.10, 14.11 và 19.11
    Seagame 2019 diễn ra từ 30-11 đến 11-12. Tuy nhiên môn bóng đá sẽ phải đá trước. Như hồi Seagame 2017 thì môn bóng đá nam đá trước 5 ngày. Hy vọng lần này ko bị sát lịch quá
    U23 AFC 2020 diễn ra từ 8-1 đến 26-1, lúc này đã có đủ thời gian nghỉ sau Seagame
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.368
    Đã được thích:
    18.727
    Có khi nào Vịt bốc được cái bảng thơm này ko nhỉ: VN, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran :))
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    VN, Trung Quốc, triều tiên, bahran
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Thái chính thức mất Supachai 2 trận đầu U23 Châu Á nhé ... Đúng là thất bại toàn diện, 1 số ông còn bảo Thái nó thả Vn ở Vòng loại thì cũng đến "ạ" ... Supachai là thằng có thể nói cầu thủ trẻ sáng giá nhất của Thái ở thời điểm hiện tại :-D:-D:-D mất thằng này chẳng khác nào Thái mất đi 1 con dao găm .
    - Thái đang gần như đưa Suk trở lại ghế HLV trưởng tuy nhiên lứa Thip, Dangda ... có lẽ đã đạt tới ngưỡng sau thời của Suk nên Suk có lên nắm quyền cũng khó giải quyết được vấn đề bóng đá Thái ở thời điểm hiện tại

    - BBC có đăng 1 bài trong đó có 1 câu rất hay dành cho CĐV chúng ta sau trận thắng Thái sau đó so sánh thành tích các các đội tuyển trong năm 2018 - hiện tại :
    " Chả có ai lại đi so sánh với thằng kém hơn mình"

    http://soha.vn/tien-dao-u23-thai-la...han-an-phat-nang-tu-afc-20190328110227898.htm
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Lứa u23 iran nó không khủng như ĐTQG nó đâu, nếu cùng bảng cũng có cơ hội thắng được. Việt Nam ngán nhất Hàn thôi. Nhật thì mạnh rồi nhưng u23 khó nói, nhất là bộ khung Việt Nam có 7 thằng tuyển thủ quốc gia quá kinh nghiệm rồi. Còn thằng Úc nó có cái bệnh là muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam nên thường dính hồi mã thương của Park. Tây á ngoại trừ qatar thì theo em Sáu Đỉ xếp thứ 2 mới đến irag và iran.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Chung kết U19 năm 2015 các cầu thủ chủ lực đội này do HAT dẫn dắt thua U19 Thái Lan cũng nhiều thằng chủ lực đội này 0-6. Sau đó thắng lại 1 trận chung kết nhưng giải giao hữu 1-0 kiểu như hội CP, XT thua 0-3 sau thắng lại ở M150 Cup. Sau mình đi U19 Châu Á vào bán kết và được đi WC còn Thái tạch sớm.

    Có vài chút thay đổi trận đó giữa sân có: Hoàng Nam/Trọng Hóa, Minh Dĩ, Tiến Dụng và cánh còn Dương Văn Hào. Đình Trọng hồi đó chưa đá thay bằng Trọng Đại. Tôi nghĩ thời đó HAT phát hiện được và gọi ngay Đình Trọng thì kết quả có thể khác. Hồi đó Trọng đá Sài Gòn FC đã thể hiện hay lắm rồi, Sài Gòn đá khá chắc, hay thắng các đội mạnh ở VL dù lực lượng trẻ, mới lên hạng.
    --- Gộp bài viết: 28/03/2019, Bài cũ từ: 28/03/2019 ---
    Trọng Đại đá chung vệ tốt hơn Tấn Sinh, hạn chế là vào bóng hơi quyết liệt nên dễ dính thẻ Nó mà đá vị trí Tấn Sinh được Đình Trọng đá thòng cảm giác rất an tâm. So với Thành Chung thì Đại thủ có vẻ hơi nhỉnh hơn nhưng thằng Chung nó đa năng, đá được cả tiền đạo nên tham gia tấn công rất nguy hiểm. Chung nó lại cùng lò Gia Lâm với Hải, Trọng,nên quen bóng từ bé. kinh nghiệm VL ở HN hơn Đại ở VT nên giữa Chung và Đại tôi chọn Chung.

    Tiếc cho thằng Đại. thằng này có vẻ không hợp với Park nên không được dùng dù có gọi mấy lần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này