1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    978
    Tiền đạo K1 nó đá cũng khiếp.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.363
    Đã được thích:
    18.726
    Trận này CP cũng 2 lần kiến tạo đẹp mà đồng đội lại dô diên. Ko biết bao giờ mới hết đen nữa!
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không chê gì trình độ của Incheon, chê là chê cách nó đá ấy. Nếu nó đá kiểu khác thì Công Phượng sẽ phù hợp hơn. Dù sao cũng mừng cho Phượng nhà ta, đá chính nhiều, kể cả đội kém thì cũng học hỏi được nhiều, miễn là cu cậu có chí phấn đấu, cải thiện bản thân.
  4. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Các ông tôi thấy được voi thì đòi tiên. Lúc đầu nó sang Incheon thì nhiều ông bảo sang thương mại là chính, ko đủ sức đá K1 rồi lại như Xuân Trường. Mấy trận gần đây nó được đá + trận này đá đủ 90 phút thì lại bảo Incheon ko phù hợp, đi đội khác hoặc về nước ko thì thui chột, ko phát triển được. Mẹ, Phượng nó có phải siêu sao méo đâu mà bảo sang 1 đội hàng top ở K-League. Giờ mục tiêu của thằng Phượng là đá chính càng nhiều càng tốt, thể hiện thật tốt thì mới mong kiếm được 1 đội ngon hơn. Cứ đá ngon đi thì chẳng sợ ko có đội ngon nó nhặt về.
    Namdinh80, nhnglhnromeas thích bài này.
  5. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    CP hôm nay đá thế là tốt rồi, cứ giữ sự ổn định thế này kiểu j cũng đc đá chính. Khi mà đá chính nhiều hơn sự tự tin lên cao thì CP sẽ tỏa sáng. Các bác cứ chờ thôi. Còn nói thật đội Incheon này lực lượng hơi yếu nên cơ hội cho CP sẽ nhiều hơn do vậy các bác đừng có chửi :D
    nhnglhn thích bài này.
  6. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Thằng Phượng còn phải hoàn thiện nhiều nữa đặc biệt là ở thể lực. Hôm nay tầm phút 75 đổ đi tôi thấy mặt nó tái rồi. Còn mấy ông so Incheon với Hà Nội chứ tôi nói thẳng ra so kiểu vậy ngu bỏ mẹ. Sao các ông ko bảo mang HN sang K-L mà đá. Đá 1-2 trận mang tính loại trực tiếp may ra còn ăn được chứ đá League thì ** dăm 3 vòng là bung hết.
    nhnglhn thích bài này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Nó tạo ra 1 cơ hội mười mươi còn gì. Chửi thằng tiền đạo gỗ quá
    nhnglhn thích bài này.
  8. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    muangthong đang toang
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đồng ý với bác, làm gì thì làm phải ra sân mỗi tuần trong đội hình chính trước đã.
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - "Hâm" mộ viên VN muốn Incheon đưa luôn ông Park lên thay Andersen luôn mới chịu !!! =))=))=)) giải đấu mới qua 5 vòng trong khi lực lượng thì mỏng, thua kém người ta đứng giữa cuối bảng xếp hạng là đúng rồi, trình Incheon trước giờ là chỉ quanh quẩn top cuối Kleague hoặc hạng 2 Hàn nên như vậy cũng bình thường, từ từ gắng ăn điểm kéo lên giữa bảng may ra trụ hạng tiếp năm sau. :D:D:D

    Mấy bố nên cổ vũ cho Andersen ở lại lâu dài, sau trận ổng phát biểu kiểu này thì trận sau sẽ đá chính tiếp rồi, đưa thằng khác lên nắm có khi mài đũng quần trên ghế dự bị, kiểu này có khi cha này đang đu theo Phượng, cơ hội ngàn năm có 1 cho nó gắng mà nắm lấy :
    - sau trận hnay Incheon đứng 11/12 đội K-league, đồng điểm với 2 thằng hạng 9,10, trận sau
    thứ 7 : 6/4 gặp Jeonbuk ( đang đứng hạng 4 ) trên sân khách, tiếp theo CN tuần sau gặp Ulsan Huyndai ( hạng 1 ) , tiếp sau đó gặp thằng Seul ( hạng 2 trên sân khách ) ... kiểu này dễ thua cả 3 trận là đứng cuối bảng xếp hạng ...

    Phượng nó xui đá chính đúng vào thời điểm khó nhất của Incheon nhưng mà đó cũng có khi nó phát tiết được tài năng thì sẽ trụ lại lâu dài :-D :-D:-D
    06/04 14h00
    Jeonbuk vs Incheon United
    14/04 14h00
    Incheon United vs Ulsan
    21/04 14h00
    Seoul FC vs Incheon United


    Phát biểu sau trận của HLV Incheon
    "Hôm nay Công Phượng chơi hay nhất đội. Tôi rất tiếc về các tình huống dứt điểm không thành, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc các cầu thủ còn lại đều chơi tệ.
    Tôi xếp Công Phượng chơi như một tiền đạo ảo. Nhưng cậu ấy còn làm tốt hơn thế khi rất tích cực lùi xuống khu vực giữa sân để hỗ trợ phòng ngự, tranh cướp bóng".
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2019
    nhnglhnptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này