1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Mỹ nhiều tiền mà ko chế được súng, hay là mua luôn dây truyền Ak 12 đi.
    Giống bọn Nga mua tourbin khủng của GE, có gì đâu mà phải ngượng nhể.
    rugi thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thực ra Nga mua tuabin của Siemes Đức
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ gặp rắc rối lớn với hệ thống phòng vệ chủ động

    Hiện nay Lục quân Mỹ đang triển khai trên diện rộng việc trang bị các hệ thống phòng vệ chủ động (APS) cho xe tăng Abrams và xe thiết giáp Stryker, Bradley.
    Trang bị cho xe tăng, thiết giáp các hệ thống phòng vệ chủ động (APS) được coi là xu hướng mới vào thời điểm hiện tại và trong cả tương lai, khi việc gia cường bằng các lớp giáp đang bị xem là không theo kịp khả năng của đạn duyên hiện đại.

    Nguyên tắc hoạt động của APS tương tự như một tổ hợp phòng không, đó là sử dụng radar hoặc thiết bị quan sát quang học để nhận biết rocket hoặc tên lửa chống tăng bay tới và sau đó phóng đạn đánh chặn phá hủy mục tiêu.

    Hiện nay Lục quân Mỹ đang triển khai trên diện rộng việc trang bị những tổ hợp APS Trophy do Israel sản xuất cho các xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley, cùng với hệ thống APS Iron Curtain cho xe bọc thép chở quân Stryker.


    Một điều đáng ngạc nhiên đó là mặc dù đã tích hợp lên rất nhiều xe tăng và xe thiết giáp nhưng các hệ thống APS này lại chưa được thử nghiệm một cách thật đầy đủ.

    [​IMG]
    Một xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEP Abrams lắp hệ thống phòng thủ chủ động Trophy
    Quân đội Mỹ mới đây đã tiến hành các bài đánh giá toàn diện, họ vừa công bố kết quả thử nghiệm bắn đạn thật dành cho các hệ thống phòng thủ chủ động lắp đặt trên xe tăng Abrams cũng như xe thiết giáp Bradley và Stryker trong năm 2018.

    Theo đó, một tổ hợp APS Trophy đầy đủ có trọng lượng lên tới 700 kg và mang theo tới 4 mảng radar cho nên cần nguồn năng lượng rất lớn, hệ thống điện trên xe M2A3 Bradley không cung cấp đủ điện năng cho nó hoạt động.

    Trong quá trình thử nghiệm tốc độ quay tháp và thiếu năng lượng là hai vấn đề lớn dẫn tới việc hệ thống không đánh chặn được đạn.

    Một số giải pháp đã được áp dụng vào quá trình thử nghiệm trong giai đoạn 2. Phiên bản M2A4 Bradley cũng đang được chuẩn bị để thử nghiệm với Trophy.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng vệ chủ động Iron Curtain lắp trên xe thiết giáp chở quân bánh lốp Stryker
    Đối với hệ thống Iron Curtain, giai đoạn thử nghiệm gần đây cho kết quả tốt hơn năm 2011 và 2014. Tuy nhiên vỏ giáp của xe Stryker bị hư hại sau mỗi lần đánh chặn đạn, kể cả khi đạn chống tăng bị bắn hạ thành công.


    Hệ thống Iron Curtain cũng bị phàn nàn là hoạt động kém trong điều kiện ánh sáng thấp, mưa hoặc sương mù vì sử dụng cảm biến quang học. Do đó, Quân đội Mỹ đã quyết định tập trung vào các hệ thống khác thay cho Iron Curtain.

    Giai đoạn thử nghiệm 1 của tổ hợp APS Trophy trên xe tăng Abrams cho thấy hệ thống đánh chặn được phần lớn đạn chống tăng ở khoảng cách bình thường và tình huống đơn giản. Tuy nhiên mô hình Abrams dùng để thử nghiệm không có hệ thống điện tương tự như xe thật nên chưa thể đánh giá khách quan.


    Thử nghiệm cũng không đánh giá được khả năng sống sót của xe vì các tấm thép hình dạng mặt cắt dùng để chặn các mảnh đạn và luồng xuyên sau đánh chặn chưa thể hiện được các khối giáp của xe.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-gap-rac-roi-lon-voi-he-thong-phong-ve-chu-dong-3377081/
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Two pilots have died in a helicopter crash near Yuma, Arizona, the U.S. Marine Corps said Sunday.

    A statement from the Marine Corps Air Station said the crash unfolded at around 8:45 p.m. Saturday.

    The Marine Corps said the pilots of the AH-1Z Viper were conducting a routine training mission as part of the Weapons and Tactics Instructor (WTI) course 2-19.
    rugi thích bài này.
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Rồ Mỹ lặn rồi à :))
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Mẽo toàn đồ cùi nên chán, chuyển sang fan khựa hết rồi ku :)).
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Rồ Mỹ tự tin luôn cho rằng hệ thống Aegis hoặc phòng không hạm đội nói chung của Mỹ là vô địch, nhưng tại sao Mỹ luôn mặc định hù dọa rằng nếu đánh chìm tàu sân bay thì Mỹ sẽ giáng đòn hạt nhân ? vậy chẳng phải tự thừa nhận hệ thống aegis, kho đạn SM hoàn toàn vô dụng rồi sao, tức là khi ko đỡ được đòn tấn công của đối thủ thì sẽ cùng chết với đối thủ

    Trong 1 cuộc chiến quy mô thông thường, tất cả khí tài, tàu chiến, sân bay bến bãi Mỹ tại TBD sẽ bị TQ tiêu diệt trong vài phút trong đòn phủ đầu, Mỹ hiểu rõ điều này nên luôn nhắc lại rằng "đánh vào TSB, căn cứ Mỹ sẽ là đánh vào lãnh thổ Mỹ - Mỹ sẽ giáng trả đòn hạt nhân"

    [​IMG]
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Tàu ngửa tay lên là mẽo sống, úp tay xuống là mẽo chết mà sao báo chí VN mình hay bợ đít mẽo thế chú ốc :(
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Mỹ lần đầu xác nhận triển khai quân nhân ở Đài Loan

    https://dantri.com.vn/the-gioi/my-l...ai-quan-nhan-o-dai-loan-20190404151245067.htm

    Mỹ xác nhận mang quân đến Đài Loan từ năm 2005 tình báo Trung Quốc ko thể phát hiện ra được , cũng chả có gì lạ Đài Loan là bang thứ 51 của Mỹ .

    F-18 đã hạ cánh xuống Đài Loan cách đây mấy năm rồi


    Cờ Mỹ tung bay phất phới ở Đài Loan người dân ĐL luôn muốn làm 1 bang của Mỹ

Chia sẻ trang này