1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    10 tấn vũ khí mô hình =)) nếu tốt vậy sao Ý, Úc, Canada ko thèm mua và đặt mua thêm ?

    F35C đã mang được 1 quả Harpoon hay LRASM nào cất cánh từ TSB rồi bắn chưa ? chắc chắn là chưa bao giờ, chém gió láo toét

    J-15 lắp YJ8 cất cánh từ TSB và khai hỏa, điều mà FA18EF và F35C ko làm được, 10 tấn vũ khí cc

  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Lộ bằng chứng rõ ràng Hải quân Mỹ “ngán đến tận cổ” F-35B

    Cập nhật lúc: 08:16 02/04/2019
    (Kiến Thức) - Việc tiếp tục nâng cấp các máy bay huấn luyện T/AV-8B Harrier II cho thấy Hải quân Mỹ vẫn chưa dừng lại đào tạo phi công cho dòng máy bay AV-8B dù đã có F-35B hiện đại hơn.

    Hải quân Mỹ ngày càng “mất kiên nhẫn” các vấn đề rắc rối kỹ thuật “vô hạn” của dòng tiêm kích tàng hình F-35. Mặc dù đã tiếp nhận một số lượng đáng kể tuy nhiên họ vẫn chưa dừng việc đào tạo phi công lái loại máy bay cũ hơn AV-8B Harrier II. Nguồn ảnh: Wikipedia

    Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ đã ký hai hợp đồng lớn với Tập đoàn Boeing để nâng cấp và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật máy bay huấn luyện T/AV-8B Harrier II. Nguồn ảnh: Wikipedia

    https://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-bang-chung-ro-rang-hai-quan-my-ngan-den-tan-co-f-35b-1205186.html

    F35 ra đời rất lâu rồi nhưng rút cục vẫn ko thay thế được F-16/18, AV-8B chứng tỏ nó là 1 dự án thất bại, vì nó ra đời nhằm thay thế và tạo ra 1 mẫu máy bay duy nhất cho các lực lượng Mỹ, tương tự F22 ko thể thay thế được F15

    Lưu ý AV8B là dòng máy bay của Anh, thực tế ng Mỹ ko thể làm được máy bay VSTOL (máy bay phản lực cất cánh hạ cánh thẳng đứng)
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nga Tàu mở miệng chê F35 lần nữa thì số lượng sx của nó lên 700,
    thêm lần nữa là lên trên 1000
    --- Gộp bài viết: 05/04/2019, Bài cũ từ: 05/04/2019 ---
    [​IMG]

    [​IMG]
  5. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Chết thật F-35 bị pháo phòng không phát hiện là nguy to rồi, vậy mà bảo vô hình vãi cả quảng cáo láo toét
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    F-35I không dám đối đầu S-300 Syria

    Dù cuộc không kích của Israel vào Aleppo diễn ra hơn 1 tuần nhưng nguyên nhân nào khiến máy bay bay Israel bay đường vòng vẫn là câu hỏi cần giải đáp.


    Theo dữ liệu về đường bay của tốp F-35I không kích vào ngoại ô Aleppo được chính Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) công bố cho thấy, thay vì tấn công vào Syria từ đường biển hoặc bay qua không phận Lebanon như trước đây, chiến đấu cơ Israel đã bay qua không phận Jordan và Iraq.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 và F-35I của Không quân Israel.
    Sau khi tiến vào Syria và vượt qua tỉnh Deir ez-Zor, tiêm kích F-35I tiếp cận ngoại ô Aleppo và dùng vũ khí đặc biệt là bom đường kính nhỏ GBU-39 không kích và phá hủy loạt mục tiêu đã được xác định từ trước đó.






    Dù IDF không tuyên bố nguyên nhân nào khiến những chiếc F-35I phải bay đường vòng nhưng theo tờ Debka, thực hiện đường bay này, Không quân Israel đã khiến toàn bộ hệ thống S-300 Syria trở thành vô hại.

    "Việc sử dụng tiêm kích tàng hình mang theo bom GBU-39 và thực hiện đường bay đặc biệt nói trên, chiến đấu cơ Israel đã khiến toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria bất động dù chúng có phát hiện được hay không", Debka nhận định.

    Theo nguồn tin này, có thể trước khi quyết định bay đường vòng không kích Aleppo, Israel đã tính toán rất kỹ lưỡng về tầm phát hiện và tiêu diệt mục tiêu của phiên bản S-300 Nga chuyển giao cho phòng không Syria.

    Và theo những thông tin có được, IDF cho rằng, tầm bắn tối đa của S-300 Syria chỉ đạt tới khoảng 150-200, trong khi đó, máy bay Israel thực hiện đường bay hơn rất nhiều.

    Cùng với đó, việc Israel quyết định cho F-35I bay qua không phận Jordan gần như chắc chắn đã tham khảo ý kiến của đồng minh Mỹ. Bởi theo dữ liệu về đường bay, những chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 này bay rất gần với căn cứ quân sự của Mỹ tại Al-Tanf, Syria.

    Như vậy, nếu muốn đánh chặn máy bay Israel, đạn tên lửa S-300 từ Nam Syria buộc phải bay qua căn cứ này. Và đây được coi là điều cấm kỵ bởi theo tuyên bố của Mỹ, Al-Tanf là "lằn ranh đỏ" và đe dọa tấn công mọi lực lượng chính phủ Syria nếu xâm nhập nơi đây.

    Và như vậy, những chiếc F-35I của Không quân Israel thêm một lần nữa được đảm bảo an toàn khi thực hiện chuyến bay vòng qua không phận Jordan và Iraq để không kích vào Aleppo.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-35i-khong-dam-doi-dau-s-300-syria-3377655/
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F35 Mỹ đóng tại Nhật đã chụp đủ bộ 360 kiểu Bành LV cởi chuồng.
  8. hieunch

    hieunch Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    bài viết này muốn nói điều gì thế hả bác, em đọc mà chẳng hiểu gì cả
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    ý nó nói rằng F-35 ko dám dùng JDAM ném bom trực tiếp vào đầu S300 vì sợ bị bắn hạ, trong khi nó khoe khoang khoác lác rằng nó tàng hình, chỉ dám dùng tên lửa tầm xa bắn vào thôi, vậy thì F-35 khác đếch gì B1B hay B52 tụi nó cũng mang được tên lửa tầm xa đó thôi còn mang nhiều hơn F35
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    oplot1x thích bài này.

Chia sẻ trang này