1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Bác cứ vào youtube là ra 1 đống :D
    --- Gộp bài viết: 06/04/2019, Bài cũ từ: 06/04/2019 ---
    Đầu CP cứng thế :))
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    chà đá 451 bọn Hàn cơm bưng nc rót cho P mới ghê chứ :D
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Nhưng mà hầu như chưa có bóng. Jeonbuk mạnh quá!
    --- Gộp bài viết: 06/04/2019, Bài cũ từ: 06/04/2019 ---
    Cái gì phải đến cũng đến. 1-0.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thằng Phượng không đá cắm được.
    Nó chạy chỗ ếch bỏ mẹ. 2 năm nay có bao giờ chạy chỗ phá việt vị được đâu ? Đá vừa chấp đánh đầu vừa chấp chạy ăn cắp trứng gà thì khó tổ chức bóng lắm .
    Đá với bọn hậu vệ Hàn thì cũng chả thế xoay lưng đỡ bóng xử lý được , ở trung tâm gặp bọn kia thì có đi bóng vào mắt.
    HLV ngu vkl.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Có thể do mất Mugosa nên hlv tính tập trung phối hợp trung lộ hy vọng vào sự đột biến của P. Vấn đề ở đây là nó mạnh quá chiếm hết cả thời lượng kiểm soát bóng rồi.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Tay HLV Nauy này là mẫu HLV cổ điển quá rõ.
    Xem thoáng vài trận đã thấy ông ta rất giống Alfred Riedl của Việt Nam trước kia.
    Chỉ biết tổ chức các cầu thủ nhanh khỏe chạy dọc biên rồi tạt hoặc trả ngược vào trong chứ không có khái niệm gì về cut inside của các tiền đạo cánh, hậu vệ cánh bám biên dâng đằng sau cả.
    Nói chung là lúc nào thay HLV thì mới có cửa tỏa sáng khi đá chính được.
    Còn không thì P cứ vào sân phút 60 sẽ dễ đá hơn nhờ lấy sức nhàn xúc bọn kia đã mệt rồi. Nó sắp xếp đội hình/ chiến thuật kiểu này đá chính chả giải quyết gì. Hậu vệ bọn kia nhanh khỏe vkl.
  7. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Thay HLV mà HLV mới nó ưng mấy thằng khác thì cũng mài đít tiếp
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Tuyến tiền vệ có lẽ điểm yếu lớn nhất của Incheon gần như suốt H1 không cầm nổi bóng dẫn đến toàn bộ đội hình rời rạc bị Jeongbuk nó dồn ép liên tục, nếu tình hình không đổi có lẽ tầm phút 60 HLV rút Phượng ra thay bằng 1 ông nào tranh chấp tốt giảm sức ép cho cả đội chứ không là dễ thủng lưới, nhìn cách đá Jeongbuk chắc chắn cỡ Phượng chắc khó có cửa xuyên thủng lắm... Hi vọng H2 thần rùa nổi lên Incheon làm 1 phát gỡ hòa chứ không là tương lai của Phượng với Andersen có lẽ u ám :-D:-D:-D hi vọng Andersen trụ được lâu với Incheon chút để Phượng nó cọ sát thêm ít nhất 1/2 mùa giải rồi thay HLV
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Đá với thằng mạnh nhất trên sân nó thì chẳng có gì phải ngạc nhiên cả! Hên thì hòa mà rùa thì thắng, còn cửa thua chắc cỡ 90% :D
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nếu tay HLV Nauy còn nắm đội.
    Thì các fan nhà bò nên cầu thằng Mugosa khỏe càng sớm càng tốt.
    HLV Nauy này chỉ tổ chức được lối chơi cặp tiền đạo Alfred Riedl kiểu : Thanh Bình - Văn Quyến ngày xưa thôi.
    Và thằng Phượng sẽ đá kiểu Văn Quyến. Cũng có thể có những thời điểm tỏa sáng, chứ dí Phượng đá cắm đơn độc mà không tổ chức trung lộ được không ổn.
    Thằng Mugosa chấn thương, mất quả tanker va đập tranh chấp thì Incheon lên bóng còn khó khăn.

Chia sẻ trang này