1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    công nhận người TQ thông minh

    còn người Mỹ thì ngốc nghếch

    Theo The Verge, hai sinh viên kỹ thuật tại Oregon đã thực hiện một kế hoạch phức tạp nhằm trộm tiền của Apple, thông qua các thiết bị giả và chính sách hoàn trả sản phẩm lỗi của hãng. Bắt đầu từ năm 2017, hai người này đã nhập lậu hàng nghìn chiếc iPhone giả từ Trung Quốc vào Mỹ, sau đó gửi chúng cho Apple để yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế với lý do không khởi động được.

    Yangyang Zhou, người vừa hoàn thành bằng kỹ sư tại Đại học bang Oregon, đã chịu trách nhiệm đưa các lô hàng giả vào Mỹ và gửi iPhone thật về Trung Quốc. Đồng phạm tên Quan Jiang, học ngành kỹ thuật tại trường cao đẳng cộng đồng Linn Benton, gửi chuyển phát hoặc trực tiếp mang điện thoại giả đến cửa hàng Apple để yêu cầu thay thế. Sau khi những chiếc iPhone thật được gửi về Trung Quốc để bán kiếm lời, đối tác sẽ chuyển tiền cho mẹ Jiang. Người phụ nữ này sẽ gửi tiền vào một tài khoản của Jiang ở Mỹ.

    Cả Jiang và Zhou đều khẳng định họ không biết những chiếc điện thoại họ đem đi đổi sửa là hàng giả. Tuy vậy, Jiang vẫn bị buộc tội buôn bán trái phép hàng giả và phạm tội lừa đảo có tổ chức, hiện bị quản chế và phải đeo thiết bị GPS để theo dõi. Còn Zhou bị buộc tội xuất khẩu hàng hóa bất hợp pháp.


    Một nhân viên của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết những kẻ phạm tội đã lợi dụng việc nhân viên của Apple Store không thể xác minh thiết bị vì chúng không bật được nguồn. Apple cũng không yêu cầu bằng chứng xác thực việc mua hàng trước khi thay mới điện thoại.

    Jiang bị cáo buộc đã nộp 3.069 yêu cầu bảo hành và Apple đã đổi trả thiết bị mới 1.493 lần. Với giá trị ước tính khoảng 600 USD cho mỗi chiếc điện thoại, Apple đã thiệt hại khoảng 900.000 USD. Vào tháng 6 và tháng 7/2017, Apple đã gửi thông báo tới địa chỉ của Jiang để nói rằng công ty biết anh ta đang nhập khẩu iPhone giả. Tuy nhiên, Jiang không phản hồi.
    mimosalq thích bài này.
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Chúc anh em mấy ngày cuối tuần vui vẻ cùng gia đình và bạn bè ...

    [​IMG]
    despair thích bài này.
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trung Quốc chuẩn bị biên chế hàng loạt H-6J

    1 vài thông tin
    So với phiên bản cũ H6K/G, máy bay ném bom H-6J có một số cải tiến đáng kể như được trang bị 8 mấu treo ngoài so với 4 mấu treo trên H-6G, vũ khí chính của nó là tên lửa chống hạm siêu âm YJ-12 có tầm bắn lên tới 400 km và tên lửa chống hạm cận âm YJ-83K tầm bắn 180 - 220km.

    Bên cạnh đó, 2 loại tên lửa chống hạm đời mới đó là YJ-18 (dựa trên phiên bản Klub-A của Nga) tầm bắn trên 600 km và YJ-100 (đang trong tình trạng phát triển) với tầm bắn vượt ngoài con số 1.000 km dự kiến cũng sẽ được tích hợp trên H-6J. Biến nó trở thành 1 máy bay hoàn toàn mới, thách thức B52G lẫn Tu-22M4

    Các oanh tạc cơ H-6J này sẽ trở thành phương tiện tấn công tầm xa chủ chốt của Hải quân Trung Quốc, không chỉ uy hiếp các mục tiêu xung quanh khu vực biển Đông cũng như biển Nhật Bản mà còn vươn tới cả những căn cứ quân sự của Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương. Hệ thống Aegis ko có khả năng bắn hạ nó trước khi nó tung đòn tấn công hàng loạt tên lửa YJ vào mặt tàu chiến Mỹ

    [​IMG]
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tiêm kích J-11 vượt giới hạn ở eo biển Đài Loan, TQ muốn “nhắc nhở” Mỹ điều gì?
    Minh Thu | 06/04/2019 09:21 AM

    0
    [​IMG]


    Chiến đấu cơ J-11 của không quân Trung Quốc.


    Chuyên gia Nga nhận định việc hai chiến đấu cơ J-11 của không quân Trung Quốc cố tình vượt qua đường giới tuyến ở eo biển Đài Loan hôm 31/3 là thông điệp Bắc Kinh muốn nhắc nhở chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


    Trước đó, Cơ quan quốc phòng Đài Loan xác nhận vào lúc 11h ngày 31/3, hai chiến đấu cơ J-11 của không quân Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận lâu nay bằng việc vượt qua đường giới tuyến ở eo biển Đài Loan . Hành động của Trung Quốc buộc Đài Loan điều động các chiến đấu cơ bám sát.

    Sau 10 phút đối mặt với các chiến đấu cơ Đài Loan, hai máy bay J-11 Trung Quốc đã buộc phải quay đầu và tránh đường giới tuyến trên eo biển Đài Loan, khu vực phân tách Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

    Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên tiếng khẳng định, Đài Loan sẽ có “hành động đáp trả mạnh mẽ” nếu bất cứ máy bay nào của Trung Quốc còn cố tình vượt qua đường giới tuyến ở eo biển Đài Loan.

    Về phần mình, Mỹ cũng cảnh báo Bắc Kinh cần dừng lại những hành động “làm thay đổi hiện trạng” ở eo biển Đài Loan bằng “vũ lực hoặc bắt nạt”.

    Phía chính phủ Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận chính thức sau vụ việc hai tiêm kích J-11 “vượt rào” ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu lại nhấn mạnh, “Trung Quốc đại lục chưa từng công nhận đường giới tuyến trên eo biển Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và vẫn nằm trong lãnh thổ đại lục.

    “Đường giới tuyến trên eo biển Đài Loan chỉ là thỏa mãn trí tưởng tượng và tâm lý của chính quyền Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công nhận điều này. Do đó, nếu chiến đấu cơ Trung Quốc vượt qua đường giới tuyến, diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào phản ứng của Mỹ và Đài Loan. Washington đã đi quá xa khi điều động các tàu chiếnqua eo biển Đài Loan trong năm nay”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

    Do đó, chia sẻ với Sputnik, Phó Giám đốc Viện Các quốc gia châu Á và châu Phi thuộc Đại học Quốc gia Moscow, ông Andrei Karneev nhận định vụ chiến đấu cơ J-11 vượt giới hạn ở eo biển Đài Loan chính là thông điệp gửi tới Washington.

    Dù loại trừ khả năng xảy ra một cuộc “xung đột trực tiếp”, song theo ông Karneev vụ việc ngày 31/3 cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả trước việc Washington và Đài Bắc ngày càng thân thiết.

    Quan hệ Mỹ - Đài trở thành mối quan ngại với Trung Quốc sau cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày 2/12/2016. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của ông Trump.

    Giống như nhiều quốc gia khác, Mỹ công nhận chính sách “một Trung Quốc” của chính quyền Bắc Kinh, nhưng Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ với Đài Loan kể từ năm 1979 theo Đạo luật Các mối quan hệ với Đài Loan.


    Thậm chí, Đạo luật cấp phép quốc phòng quốc gia Mỹ cho năm tài chính 2019 của chính quyền Tổng thống Trump còn có nội dung thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ - Đài như hỗ trợ Đài Loan nâng cấp năng lực quân sự cùng nhiều lĩnh vực khác.

    Theo ông Karneev, Tổng thống Trump đã "vũ khí hóa" vấn đề Đài Loan để gia tăng sức ép với Bắc Kinh dù trong các cuộc đối thoại riêng với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ nhiều lần tái khẳng định cam kết công nhận chính sách “một Trung Quốc”.

    Cũng theo ông Karneev, sự xuất hiện của hai chiến đấu cơ J-11 ở eo biển Đài Loan còn là đòn đáp trả của Trung Quốc trước thông tin Mỹ có kế hoạch bán hơn 60 chiếc tiêm kích F-16 của Tập đoàn Lockheed Martin cho Đài Loan.

    Trong khi đó, kể từ mùa hè năm 2018, Mỹ đã tăng cường hoạt động tuần tra ở eo biển Đài Loan. Cụ thể riêng trong năm nay, Mỹ đã ba lần cho tàu thuyền đi qua khu vực này.

    Hồi cuối tháng Một, Mỹ điều động tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell và tàu tiếp liệu USNS Walter S. Diehl đi qua eo biển Đài Loan.
    Tới ngày 25/2, tàu USS Stethem và USNS Cesar Chavez của Mỹ tiếp tục di chuyển qua eo biển Đài Loan.

    Gần nhất là vào ngày 24/3,tàu khu trục USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ và tàu tuần duyên Bertholf thuộc Lực lượng tuần tra bờ biển Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Hoạt động của tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan là nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington với Đài Bắc, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép để buộc Đài Loan sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

    Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và khẳng định sự có mặt của hai tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan đã làm xấu đi mối quan hệ Mỹ - Trung.

    “Trung Quốc đã theo dõi sát sao từ đầu tới cuối hành trình tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc phản đối hành động của Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói.

    http://soha.vn/tiem-kich-j-11-vuot-...u-gi-20190406082248929rf20190406082248929.htm

    Máy bay quân sự, tàu chiến TQ liên tục vượt eo biển Đài Loan, xâm phạm cái gọi là lãnh hải, không phận của Đài Loan vậy tại sao Mỹ và LHQ ko lên tiếng phản đối, tại sao ĐL theo bọn rồ Mỹ là 1 thực thể độc lập lại ko dám bắn hạ máy bay tàu chiến TQ, khi chúng xâm phạm cái gọi là chủ quyền của ĐL ngang nhiên như vậy ? chứng tỏ rằng ĐL ko hề có thực lực, ko dám khẳng định chủ quyền của chính mình bằng hành động cũng như lời nói, cũng ko ai ủng hộ ĐL ly khai
  5. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Dạo này một loạt tàu con cùng đăng đàn nâng bi kẻ thù truyền kiếp của Việt nam. Rảnh không lo làm việc kiếm cơm lo cho gia đình mà lo tìm kít anh em trên đây thải ra. Oải mấy chú tàu con quá.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhắc nhở là có 2 China
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Cuộc đời có nhiều cái áo len.
    Anti Mẽo thì nhiều nhưng bợ đít tàu như chú ốc rất hiếm đó nha :).
    Hiếm thì thường là quý :P.
  8. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Điều đặc nhiệm và tên lửa bảo vệ căn cứ mật: Trung Quốc che giấu hàng khủng gì ở Zimbabwe?
    Hoài Giang | 09/04/2019 03:58 PM


    [​IMG]


    Tên lửa Phòng không HQ-9 của Trung Quốc được cho bản copy của hệ thống S-300


    Vụ lật đổ tháng 11/2017 là kết quả của việc Trung Quốc coi ông Mugabe tiếp tục nắm quyền lực là mối đe dọa đối với các khoản đầu tư của họ, đặc biệt là quyền khai thác kim cương.


    Theo báo cáo của Spotlight Zimbabwe, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ đưa một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tới Zimbabwe. Động thái này được xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Chính phủ ở Harare.

    Các tin tình báo gửi về Washington cho thấy sự việc liên quan mật thiết tới việc Trung Quốc cũng đã được Zimbabwe "bật đèn xanh" xây dựng một căn cứ không quân bí mật dưới lòng đất quốc gia Châu Phi này từ tháng 12/2014.

    Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ PLA nói trên được cho là đơn vị tiền trạm để bảo vệ căn cứ quân sự sắp tới của Trung Quốc, cũng như bảo vệ các dự án khai thác độc quyền kim cương và vàng tại Zimbabwe.

    [​IMG]
    Binh lính Zimbabwe trong cuộc đảo chính lật đổ ông Mugabe năm 2017

    Theo một bài báo khác của Spotlight Zimbabwe, Trung Quốc cũng đã đặt tên lửa đất đối không ở Zimbabwe.

    Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và nhạy cảm, theo lời một nhà ngoại giao châu Á đã bình luận vào tháng 8/2018:

    "Theo thỏa thuận, điều này sẽ tăng cường phòng thủ Zimbabwe nhưng lại mặc định an nguy của nó gắn liền với Trung Quốc. Hệ thống tên lửa HQ-9 đặt tại Zimbabwe tương tự như hệ thống S-300 đang được sử dụng để bảo vệ các thực thể trái phép ở Biển Đông.

    Zimbabwe đã trở nên rất quan trọng đối với Bắc Kinh, nếu không, họ sẽ không di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng và quan trọng như vậy tới đây".

    Cựu lãnh đạo Zimbabwe Mugabe đã cực lực phản đối hiện diện quân sự của Trung Quốc, nhưng chỉ vài tháng sau đó ông bị loại bỏ khỏi quyền lực. Chính quyền mới đã sửa đổi và ký kết thỏa thuận quân sự mới, đó là "đèn xanh" cho việc triển khai HQ-9.

    Spotlight Zimbabwe cũng đã nhận được xác nhận tương tự từ một cựu bộ trưởng trong chính quyền của Cựu tổng thống Robert Mugabe, và các nguồn ngoại giao châu Á giấu tên ở Nam Phi.

    Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã gửi lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đến Zimbabwe kể từ năm 2014 để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho Quân đội Quốc gia Zimbabwe (ZNA).

    Một thỏa thuận cuối cùng có thể đã đạt được giữa hai nước trước đây thông qua Bộ quốc phòng và lãnh đạo quân đội hai bên, nhưng Mugabe đã từ chối, sau khi cáo buộc các quan chức Trung Quốc tham nhũng, và cướp bóc kim cương ở Marange.

    Mugabe cũng cáo buộc nghi ngờ về mối quan hệ của Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa với Trung Quốc.

    Trung Quốc đã thể hiện quan điểm rất "tha thiết" để thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở Zimbabwe, nhằm bảo vệ cái gọi là "lợi ích kinh tế to lớn" của họ ở đây nhưng Mugabe đã chống lại hành động mà ông gọi là các "hoạt động giám sát".

    Bây giờ có mọi lý do đều đã đủ để tin rằng vụ lật đổ Mugabe tháng 11/2017 có thể là kết quả của việc Trung Quốc coi Mugabe tiếp tục nắm quyền lực là mối đe dọa đối với các khoản đầu tư của họ, đặc biệt là quyền khai thác kim cương.

    Tuy nhiên cho tới khi Ông Mnangagwa nắm quyền, chính quyền của ông này đã mời Trung Quốc quay lại khai thác kim cương ở Marange và lực lượng đặc biệt PLA đã nhận được đèn xanh từ Phó Tổng thống Constatino Chiwenga.



    Các nguồn tin ngoại giao cho biết Ông Chiwenga được cho là trung tâm của phe phái chính trị có những mối quan hệ ngầm và đồng ý với Trung Quốc về việc triển khai căn cứ quân sự ở nước này.

    Nếu sự thật hành động lật đổ của Trung Quốc ở Zimbabwe bị phanh phui, nó sẽ chỉ tiếp tục khẳng định Trung Quốc sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để có thể triển khai căn cứ quân sự tại quốc gia Châu Phi này.



    [​IMG]
    Tướng Constatino Chiwenga (nay là Phó Tổng thống Zimbabwe) trong một chuyến viếng thăm Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)

    http://soha.vn/vi-can-cu-quan-su-o-...sang-tra-bat-ky-gia-nao-20190409154500882.htm

    Quân đội TQ đã và đang can thiệp vào lợi ích của TQ ở nước ngoài rồi, đừng tưởng ở tận Phi Châu mà bọn phương tây muốn động vào lợi ích TQ là được đâu nhé
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc bắt người chèn chữ 'Nhật Bản muôn năm' lên màn hình LED bệnh viện
    https://vnexpress.net/the-gioi/trun...n-nam-len-man-hinh-led-benh-vien-3907459.html

    Dân TQ luôn coi Nhật là thần tượng .

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/04/2019, Bài cũ từ: 11/04/2019 ---
    Người dân Trung Quốc tự hào được hóa trang thành lính Nhật .

  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    oplot1_ thích bài này.

Chia sẻ trang này