1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Sự thất vọng của chính người Mỹ về F-35

    Bất chấp những thông tin đầy lạc quan về F-35 trên báo chí Mỹ, cơ quan kiểm toán chính phủ Mỹ mới đây đưa ra đánh giá hết sức bi thảm về loại máy bay tối tân này. Theo đó, cơ quan của chính phủ Mỹ khẳng định tình trạng hiện nay của F-35 không đáp ứng được các nhiệm vụ chiến đấu.

    Theo số liệu, chỉ có 27% số F-35 hiện nay của Mỹ sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, trong khi 52% chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu nào đó.

    Báo cáo còn chỉ ra sự không đồng bộ trong chương trình F-35. Các máy bay F-35 không thể thực hiện đầy đủ số giờ bay vì thiếu các phụ tùng thay thế đáng tin cậy. Nguyên nhân là do các phụ tùng thay thế dự trữ thường xuyên không còn phù hợp với việc thường xuyên có những thay đổi đối với F-35. Ví dụ cụ thể là có tới 44% số chi tiết không còn phù hợp với những máy bay F-35 được chuyển giao cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ thời gian qua.

    Báo cáo của cơ quan kiểm toán chính phủ Mỹ cũng chỉ ra rằng F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử nước này với tổng chi phí có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD.

    [​IMG]
    F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ
    Thực tế vận hành F-35 khi được bàn giao cho các nước khác hiện cũng gặp hàng loạt sự cố, trong đó có những vụ tai nạn cực kỳ nguy hiểm và chết người. Mới đây là vụ một chiếc F-35A của Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương ngày 9/4. Sau vụ tai nạn này, Nhật Bản đã phải cho “nằm đất” toàn bộ phi đội F-35.

    Cho tới nay, bất chấp mọi nỗ lực của cả Mỹ và Nhật Bản, chiếc F-35 này vẫn “nằm đâu đó ở Thái Bình Dương” như cách nói của báo chí Mỹ. Mỹ đã cử một lực lượng hùng hậu để truy tìm dấu vết của chiếc F-35 này, trong đó có tàu cứu hộ tàu ngầm, các tàu bảo vệ bờ biển, máy bay tìm kiếm, tàu thăm dò…

    Sau vụ việc này, báo chí Nhật Bản còn tiết lộ thêm các máy bay F-35 của nước này từng 7 lần gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp. Nguyên nhân chủ yếu do những trục trặc của các thiết bị trên khoang. Thông tin này khiến giới phân tích nghi ngờ về khả năng thực sự của F-35 so với những lời quảng cáo từ nhà sản xuất Lockheed Martin.

    Cũng trên tờ National Interest, trong bài viết đăng tải ngày 30/4, tác giả Mark Episkopos cho rằng F-22 và F-35 không thể bắt kịp S-57 vì máy bay tàng hình của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh tương tự Kinzal nhưng có kích thước nhỏ hơn và được bố trí bên trong thân máy bay.

    Theo các thông tin được Nga công bố, loại tên lửa này có tốc độ lên tới M10, có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện có và đặc biệt có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 2.000km.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga
    Điều mà giới phân tích Mỹ tỏ ra “lo lắng” cho Nga là việc tích hợp loại vũ khí tối tân này sẽ khiến chương trình Su-57 thêm tốn kém do khắc phục sự ảnh hưởng của tên lửa siêu thanh đối với tính năng tàng hình của máy bay.

    Theo tiết lộ của báo chí Mỹ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này Patrick Shanahan trong một cuộc họp hồi tháng 1/2019 đã gọi F-35 là “nỗi kinh hoàng”, nói rằng chương trình F-35 đã thất bại.

    Tờ Quan điểm của Nga trước đây cũng từng dẫn lời Giám đốc thiết kế của Sukhoi, ông Mikhail Strelets khẳng định Su-57 của Nga vượt trội hơn so với F-22 và F-35 của Mỹ. Theo đó, máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt đất tốt hơn F-22, trong khi có khả năng cơ động cao hơn F-35.

    Ông Strelets thậm chí còn đánh giá F-35 có tính cơ động kém hơn cả các máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...-35-thang-tat-ca-may-bay-nga-3379189/?paged=2
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Biên đội tiêm kích tàng hình F-35A hôm 30/4 ném bom thông minh dẫn đường bằng vệ tinh (JDAM) nhằm vào hệ thống hầm hào và kho chứa vũ khí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên dãy núi Hamrin, đông bắc Iraq. Đây là khu vực có thể đe dọa các lực lượng đồng minh", Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ hôm qua ra thông cáo cho biết.

    [​IMG]
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Su-57 nó bắn tên lửa, ném bom liên tục từ mấy năm trước, F-35 giờ mới công khai thực chiến đi sau Su-57 cả mấy năm
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nga có thèm bí mật 'kẻ chết chìm F-35'?

    Nga có thực sự cần những bí mật “tưởng tượng” của “kẻ chết chìm” F-35, loại vũ khí siêu đắt đỏ và đang được đánh giá cao quá mức?


    Mỹ thần thánh hóa F-35

    Cùng với vụ máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35A của Nhật Bản mất tích trên Thái Bình Dương, báo chí Mỹ và phương Tây đã mở một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, trong đó bày tỏ “lo ngại” rằng Nga và Trung Quốc có thể đang ráo riết tìm kiếm xác chiếc máy bay này.

    Hàng loạt chuyên gia và nhà phân tích Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc rất muốn có được bí mật của loại máy bay đắt giá này.

    Ngay sau khi Nhật Bản ngày 9/4 thông báo một chiếc F-35A của lực lượng phòng vệ trên không nước này mất tín hiệu khi đang bay trên Thái Bình Dương, ngoài khơi tỉnh Aomori khoảng 130km, các tờ báo như International Business Times, Financial Times, Business Insider đăng tải các bài viết kiểu như “Mỹ sẽ gặp rắc rối nếu Nga hoặc Trung Quốc tìm được chiếc F-35 mất tích”.

    Các “chuyên gia” Mỹ cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều khát khao có được bí mật của loại máy bay “tuyệt mật” này.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-35A của Nhật Bản
    Ngay trong ngày 9/4, tờ Business Insider dẫn lời cựu tướng không quân Mỹ David Deptula cảnh báo điều chẳng lành đối với tương của không lực Mỹ nếu Mỹ hoặc Nhật Bản không nhanh chóng tìm thấy chiếc F-35A bị mất tích.

    Tờ báo Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế hiện diện dày đặc ở khu vực này để tìm kiếm. Nga được cho là đang vận hành một đội tàu ngầm bí mật trong khu vực có khả năng lặn sâu để tìm kiếm.

    Chuyên gia Tyler Rogoway cho rằng việc tìm kiếm chiếc F-35A của Nhật Bản sẽ là một trong những chiến dịch gián điệp và phản gián lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh vì đây là cơ hội để “các đối thủ” của Mỹ có trong tay những mảnh vỡ của loại vũ khí vốn tiêu tốn tới 1,5 nghìn tỷ cho chương trình phát triển.

    Tom Moore, một nhà bình luận quân sự người Mỹ và từng là thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, cũng tán thành ý kiến của Rogoway. Moore cho rằng Nga và Trung Quốc sẽ bằng mọi giá để tìm kiếm chiếc F-35A bị mất tích này.

    [​IMG]
    Mỹ đang "thành thánh hóa" F-35?
    Theo các chuyên gia Mỹ, dù Nga và Trung Quốc không thể khôi phục thiết kế của F-35 nhưng vẫn có nhiều thành phần hữu ích có thể nghiên cứu như các thiết bị cảm biến hoặc đơn giản chỉ là những chi tiết cần phải “sờ mó” chứ không chỉ nhìn bên ngoài.

    Chuyên gia quân sự Anh Justin Bronk nói: “Giá trị của việc vớt được một vài mảnh vỡ hoặc toàn bộ chiếc F-35 đối với Nga và Trung Quốc còn phụ thuộc vào mức độ hư hại khi chiếc máy bay va chạm mặt nước. Hình ảnh tổng thể và các đặc tính bên ngoài của chiếc máy bay đã được biết khá rõ nhưng không quan trọng. Những bộ phận của radar hay các cảm biến sẽ là mục tiêu tìm kiếm ưu tiên”.

    Đến ngày 30/4, tức khoảng 3 tuần sau khi chiếc F-35A của Nhật Bản mất tích, đột nhiên tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản dẫn lời tướng Charles Brown, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, cho biết xác chiếc máy bay này "đã được tìm thấy và đang được trục vớt".

    Nhưng chỉ ít tiếng sau đó, không quân Mỹ bác bỏ tin tức và tuyên bố chiếc F-35A của Nhật Bản “vẫn chưa được xác định vị trí hay trục vớt". Theo không quân Mỹ, "các quan chức Nhật Bản chỉ xác nhận một số mảnh vỡ máy bay được tìm thấy hồi đầu tháng 4, ngay sau vụ tai nạn. Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn do Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) dẫn đầu".


    Kẻ chết chìm F-35

    Bình luận về những thông tin đầy “bí hiểm” trên, chuyên gia người Nga Alexandr Neukropny đặt câu hỏi liệu Nga có thực sự cần những bí mật “được thổi phồng” của “kẻ chết chìm” siêu đắt đỏ này không?

    Theo Neukropny, vấn đề là chiếc F-35A của Nhật Bản rất có thể đã biến thành “nấm mồ” dành cho phi công lái nó và đang nằm ở đáy đại dương với độ sâu có thể lên tới 1,5km hoặc sâu hơn. Đối với các tàu ngầm thông thường, độ sâu này là không thể tiếp cận.

    Cả Nhật Bản và Mỹ đã điều động một lực lượng tìm kiếm hùng hậu, trong đó có những tàu được trang bị tàu lặn không người lái với khả năng lặn sâu 3km.

    [​IMG]
    F-35 có phải sự lừa đảo về giá trị hoang đường?
    [​IMG]

    Thay vì lý do sợ Nga và Trung Quốc nắm bắt được bí mật của F-35, chuyên gia Nga mỉa mai rằng có lẽ Mỹ lo sợ việc các nước khác tìm được những mảnh vỡ “có ý nghĩa” của chiếc F-35 mất tích sẽ phơi bày sự lừa đảo về giá trị hoang đường của loại máy bay này.

    Neukropny dẫn phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan để cho thấy hiện đã xuất hiện những hoài nghi về F-35. Theo đó, ông Erdogan cho rằng tốt hơn hết là nên đầu tư tiền của để tự sản xuất máy bay tiêm kích cho Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu này được ông đưa ra khi tiếp tục bảo vệ thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga bất chấp bị Mỹ đe dọa loại khỏi chương trình F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua 100 chiếc.

    Theo đánh giá của chuyên gia Nga, phát biểu trên cho thấy trong con mắt của ông Erdogan giá trị của loại máy bay chiến đấu “hiện đại nhất” chỉ là con số không.

    [​IMG]
    Nga không mất công tìm kiếm "kẻ chết chìm" F-35?
    Ngay cả một đồng minh của Mỹ ở châu Âu vốn có ngân sách quốc phòng “béo bở” như Đức cũng đã thẳng thừng từ chối mua F-35. Theo Neukropny, nguyên nhân khiến Đức cự tuyệt F-35 có lẽ không chỉ nằm ở vấn đề giá cả. Điều đó có nghĩa là F-35 không thực sự tin cậy ngay cả khi so sánh với các loại máy bay tiêm kích Tornado hay Eurofighters.

    Chuyên gia Neukropny cho rằng Nga có thể cử tàu ngầm đến khu vực mà hiện Mỹ và Nhật Bản tiếp tục tăng cường sự hiện diện. Nhưng câu hỏi đặt ra là có đáng để làm như vậy hay không? Có cần thiết phải tiến hành một chiến dịch tìm kiếm mạo hiểm và đắt đỏ vì những bí mật “tưởng tượng” hay không?

    Neukropny thậm chí còn đặt ra một kịch bản là nếu không thể tìm thấy những mảnh vỡ chiếc F-35A của Nhật Bản, người Mỹ có thể tuyên bố rằng đó là do “người Nga và người Trung Quốc đã đánh cắp”. Theo sau đó rất có thể là những lệnh trừng phạt mới nào đó!

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...hem-bi-mat-ke-chet-chim-f-35-3379301/?paged=2

    Chuyên gia Nga đúng, vì từ trước tới nay chỉ có Mỹ đi ăn cắp vũ khí Nga về sao chép, như MiG-21/25/29, Su-27, Yak-141 chứ chưa bao giờ thấy máy bay của Nga hiện tại ảnh hưởng gì từ máy bay Mỹ, ở Mỹ có thể thấy bất kì máy bay của KQ Liên Xô cũ chỉ thiếu 1 số mẫu ko đại trà, ko xuất khẩu như MiG-31, Tu-22M mà thôi, nếu có thì Mỹ cũng tìm cách ăn cắp rồi

    [​IMG]
    [​IMG]


    Vụ việc này Mỹ cố tình làm thái quá lên, chỉ có 1 mình thằng Mỹ luôn mồm nói Nga, Tàu ăn cắp F35, chứ chẳng có Nga, Tàu nào nói tao đã lấy được F35 rồi, mà nếu có lấy được thì làm sao Mỹ biết, bằng chứng đâu ? giờ nó chìm nghỉm dưới 10km nước biển thì cũng bó tay chấm com thôi tàu ngầm Mỹ làm gì lặn sâu được tới đó

    Sự thật là Mỹ cố tình đánh trống lảng, hướng dư luận quên đi 1 sự thật rằng hệ thống ALIS trí tuệ nhân tạo của F35 ko thể hoạt động được, khiến F35 tai nạn liên tục
    Lần cập nhật cuối: 04/05/2019
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Clip “ cổ động” F35 đẹp quá
    meo-u thích bài này.
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ - Nhật hết cơ hội tìm sự thật vụ F-35 rơi?
    (Vũ khí) - Dù hộp đen và kính buồng lái của chiếc F-35 Nhật gặp nạn hôm 9/4 đã được tìm thấy nhưng điều đó không có nghĩa là sự thật sẽ được sáng tỏ.

    Thông tin này được trang The Japan Times dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, hộp đen đã được tìm thấy nhưng đã bị hỏng nặng, thiết bị lưu dữ liệu đã bị mất khiến các nhà điều tra Nhật và Mỹ gần như không thể xác định chính xác nguyên nhân khiến chiếc F-35 rơi.

    "Những bộ phận của chiếc F-35 đã được tàu thăm dò Van Gogh của Mỹ phát hiện và trục vớt thành công nhưng hộp đen được tìm thấy trong tình trạng "rất tồi tệ", con chip lưu dữ liệu cũng biến mất", Bộ trưởng Takeshi Iwaya cho biết.



    [​IMG]
    Tiêm kích F-35 của Nhật.
    Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối tiết lộ vị trí cụ thể và độ sâu của vùng biển nơi tìm thấy các mảnh vỡ trên. Nhưng ông khẳng định chiến dịch tìm kiếm xác máy bay sẽ được Tokyo và Washington vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, với sự tham gia của lực lượng tinh nhuệ của Nhật và Mỹ.

    Lực lượng tìm kiếm Mỹ và Nhật Bản đã tích cực tìm xác chiếc F-35 kể từ khi nó gặp nạn trên Thái Bình Dương hôm 9/4, do lo ngại công nghệ tối tân trên tiêm kích tàng hình này có thể rơi vào tay đối thủ nếu Nga, Trung Quốc tìm thấy và trục vớt xác máy bay. Họ chỉ tìm thấy một mảnh vỡ từ cánh đuôi máy bay sau ba tuần quần thảo trên biển.

    Giới chuyên gia cho rằng, tuyên bố của ông Iwaya cũng đồng nghĩa với việc, cơ hội tìm ra nguyên nhân khiến chiếc F-35 Nhật rơi đi vào ngõ cụt dù có thể tất cả những bộ phận khác của chiếc máy bay này được tìm thấy.

    Chiếc F-35 bị rơi được Mỹ bán cho Nhật với giá ước tính 10 tỉ yen và hãng Lockheed Martin chuyển giao phần lắp ráp cho hãng Mitsubishi Heavy Industries. Đây là chiếc F-35A đầu tiên trên thế giới bị rơi.


    Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ mua tổng cộng 147 chiến đấu cơ F-35, trong đó gồm 105 chiếc F-35A. Số còn lại là mẫu F-35B có thể là phiên bản F-35B. Tokyo được cho là muốn triển khai mẫu máy bay này trên các tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo đang được nâng cấp.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my--nhat-het-co-hoi-tim-su-that-vu-f-35-roi-3379697/
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ chính thức ngừng tìm kiếm F-35 Nhật
    (Vũ khí) - Sau chiến dịch tìm kiếm rầm rộ kéo dài hơn 1 tháng không mang lại kết quả mong muốn, Mỹ chính thức ngừng cuộc tìm kiếm chiếc F-35 Nhật rơi.

    Thông tin này được tờ The Drive dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ đã ngừng toàn bộ mọi hoạt động tìm kiếm chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Nhật Bản rơi hôm 9/4.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35 Nhật Bản.


    "Lực lượng tìm kiếm của Hải quân Mỹ chính thức tìm kiếm chiếc F-35 Nhật rơi trên vùng biển ngoài khơi nước này sau khi phương tiện trục vớt CURV 21 tìm ra một mảnh vỡ và hộp đen của chiếc tiêm kích tàng hình này", Hải quân Mỹ ra tuyên bố cho biết.

    Thông tin này cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya xác nhận và cho biết, hộp đen đã được tìm thấy nhưng đã bị hỏng nặng, thiết bị lưu dữ liệu đã bị mất khiến các nhà điều tra Nhật và Mỹ gần như không thể xác định chính xác nguyên nhân khiến chiếc F-35 rơi.

    "Những bộ phận của chiếc F-35 đã được tàu thăm dò của Mỹ phát hiện và trục vớt thành công nhưng hộp đen được tìm thấy trong tình trạng rất tồi tệ, con chip lưu dữ liệu cũng biến mất", Bộ trưởng Takeshi Iwaya cho biết.

    Mỹ và Nhật Bản đã rất tích cực tìm xác chiếc F-35 kể từ khi nó gặp nạn trên Thái Bình Dương hôm 9/4, do lo ngại công nghệ tối tân trên tiêm kích tàng hình này có thể rơi vào tay đối thủ nếu Nga, Trung Quốc tìm thấy và trục vớt xác máy bay.

    Giới chuyên gia cho rằng, tuyên bố của ông Iwaya cũng đồng nghĩa với việc, cơ hội tìm ra nguyên nhân khiến chiếc F-35 Nhật rơi đi vào ngõ cụt dù có thể tất cả những bộ phận khác của chiếc máy bay này được tìm thấy.


    Và đây có thể là nguyên nhân khiến Mỹ tuyên bố ngừng cuộc tìm kiếm bất chấp rủi ro phải đối mặt khi phần còn lại của chiếc tiêm kích có thể lọt vào tay lực lượng tìm kiếm của Nga hoặc Trung Quốc như giới quân sự nước này vẫn lo ngại.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-chinh-thuc-ngung-tim-kiem-f-35-nhat-3379829/
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    NÓNG: F-35B Mỹ gặp nạn nghiêm trọng tại Nhật Bản

    (Vũ khí) - Theo truyền thông Mỹ, một vụ tai nạn nghiêm trọng thuộc loại A với tiêm kích F-35B của Mỹ tại Nhật Bản vừa xảy ra.

    Thông tin này được truyền thông nga dẫn nguồn từ USA Today cho biết, một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến đã bị chim lọt vào động cơ khi đang chạy đà để cất cánh tại căn cứ không quân Iwakuni (Nhật Bản).

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là chiếc F-35B gặp nạn.
    Vụ tai nạn đã khiến chuyến bay bị hủy khi chiếc tiêm kích này lập tức lao ra khỏi đường băng. Dù chiếc máy bay và viên phi công vẫn an toàn nhưng động cơ của F-35B gần như không thể phục hồi.

    Điều đặc biệt, vụ việc cũng đã làm cho lớp sơn tàng hình bên ngoài bị hư hại nghiêm trọng. Theo đánh giá ban đầu, vụ tai nạn được xếp vào nhóm A - tức là những tai nạn gây thiệt hại từ 2 triệu USD trở lên.

    Được biết, F-35B cũng chính là chiếc F-35 đầu tiên bị rơi hồi tháng 9/2018 với phần lỗi được xác định do lỗi ống dẫn nhiên liệu. Thông tin này được Văn phòng Kế toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết:

    "Cuộc điều tra về vụ tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ rơi đã phát hiện ra phần lỗi thuộc về hệ thống ống dẫn nhiên liệu bị vỡ trong khi bay đã khiến mất điện cho động cơ.

    Đây cũng là lỗi đã được phát hiện trên gần 200 chiếc F-35 khác trong cuộc điều tra của cơ quan này sau vụ rơi hồi tháng 9/2018".

    Báo cao của Văn phòng Kế toán Chính phủ Mỹ đã khá rõ ràng nhưng theo những thông tin được trang Military.com đã tiết lộ, nguyên nhân khiến chiếc F-35B lao xuống đất hôm 28/9 còn có lỗi do khoang vũ khí phát hỏa.

    Điều đặc biệt nguy hiểm hơn bởi đây là lỗi thường thấy trên dòng F-35B tại chính Không đoàn VMFAT-501 (đơn vị chiếc F-35B bị rơi hôm 28/9/2018).

    Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Không đoàn VMFAT-501 đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn nỏ liên quan đến chiếc F-35B. Phần lớn đều xảy ra khi vừa cất cánh và khoang vũ khí của F-35B bốc cháy, nhưng phi công phản ứng kịp thời và hạ cánh an toàn, không có thương vong hoặc hỏng hóc lớn.

    Nhưng vụ việc hôm 28/9 do chiếc F-35B đang bay ở độ cao lớn nên viên phi công điều khiển đã không kịp hạ cánh và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-35b-my-gap-nan-nghiem-trong-tai-nhat-ban-3379984/
    --- Gộp bài viết: 14/05/2019, Bài cũ từ: 14/05/2019 ---
    dẹp luôn F35 đi
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bộ quốc phòng Mỹ đang xin phép Quốc hội phê duyệt mua lô F 35 lớn hiệu lực nhiều năm,
    Lot 15-17

    3 lô này có số lượng máy bay là :
    295 F 35 cho không quân, Hải quân, TQLC
    143 F 35 cho các đối tác phát triển
    47 F 35 cho các nước khác ( một chi tiết thú vị là trong 47 chiếc này có cả F 35 B )

    Tổng cộng: 485 chiếc

Chia sẻ trang này