1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Các bác có nhớ được tên thằng Thái Lan nào trước đây đá cúp báo cúp sữa không nhỉ?
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Đúng là tào lao thiệt. Việc cầu thủ sang thử việc ở một câu lạc bộ là do lãnh đạo của CLB đó quyết định chứ liên quan gì đến tay đại diện La Liga kia làm như CLB này thuộc quyền sở hữu của tay đó vậy. Bây giờ La Liga có thể chỉ định được việc chuyển nhượng của câu lạc bộ nữa ah?
    Lần cập nhật cuối: 03/05/2019
    nhnglhnarrow2 thích bài này.
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Các Phan yêu bóng đá "Thua cũng sướng" ghê thật, coi đội Giôm là hay mới ghê, HAGL cố lắm mới trụ hạng thời Gôm với lối đá gãi ngứa so với T&T nó có 2 chức vô địch 3 lần hạng nhì thời Phan Thanh Hùng. Thời Phan Thanh Hùng có một đội rất mạnh là Bình Dương của ông Hải Lơ nên Hà Nội nó mới chấp nhận nhì. Thời ông Hùng T&T đã đá nhỏ, hội phan phong trào xem được bao nhiêu trận Hà Nội mà nâng đội Giôm ghê thía, mình nhớ cả giải được dưới 30 điểm, không thay Giôm, ông Đức ra tay mấy trận cuối giải thì đã xuống hạng nhất.

    So với Hà Nội thời Phan Thanh Hùng chỉ có Bình Dương, so với đội múa cột thì so làm gì. HN thời ông Nghiêm chỉ là phiên bản nâng cấp thời ông Hùng nhưng có sự bổ sung những cầu thủ trẻ xuất sắc, do cầu thủ nội đá hay nên thằng tây nào về HN cũng hay, đâu như mấy ông tây về HAGL xịt, bị chửi nhưng sang đội khác đá hay. Có thể nói thời Nghiêm thì HN bá đạo, trùm VL, nhưng mỗi đội có một thời, sau này sẽ có đội khác nổi lên, vượt HN nhưng khó có thể là đội miền núi.
    Malogs thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Chính ra hagl thời đầu mới xuống núi đá lại rất có nét, u19 mặt non choẹt mà toàn ép các đội VL. Nhưng CB quá lùn, hậu vệ lởm, gôn nghiệp dư nên các đội VL cứ việc triển khai 8-2 phất cho Tây là ăn :D ngay cả HN là đội duy nhất đá nhỏ ăn miếng trả miếng được với hagl thì cũng toàn thắng sân nhà thua sân khách chứ có tuyệt đối ăn được đâu!

    Rất tiếc là đội ngũ quản lý quá yếu khiến lứa này ko phát triển được như mong đợi!
    nhnglhn thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.986
    Đã được thích:
    4.625
    Phan "trân trính" như ông ngựa chiến thì mới bảo là TnT thời PTH đá như bây giờ thôi. Như kiểu bảo TQN đá như TnT bây giờ.
    HAGL nó có múa cột hay là cái gì đi nữa thì cũng đâu phủ nhận được là TnT thời PTH chuyền lòng vòng rồi nhồi cho Gonzalo. Đánh lạc hướng hay là cái gì đi nữa thì nó cũng thế thôi. Tôi có khen HAGL bá đạo hay đẹp đẽ đâu mà ông đưa cái đó vào.
    Cái tôi muốn nói là ông cũng chả xem TnT nó đá hồi đó ông mới đưa ra được cái nhận xét Hà Nội nó đá như thế từ lâu.
    Nói ngô nghê như ông thì tôi mới nhảy vào phản bác thôi. Chứ còn ông viết ra câu nào thì cũng chỉ hạ thấp bọn HAGL câu đấy tôi cũng chả buồn tranh cãi.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Phan "trân trính" warhorse có vẻ phan cứng của tnt, chắc tuần nào cũng phải ra Hàng Đẫy nằm cổ vũ cho tnt làm mưa làm gió ban bật tanh tách, thứ nhì chỉ thua mỗi BD thế mà chiến tuyến địch nắm rõ như lòng bàn tay, biết cả ba Đức ra tay thế lọ thế chai, kinh... Nhớ hồi đó Phan "trân trính" của tnt như warhorse đông vãi thật, trận nào cũng phủ kín sân, sau giải U23 A Chấu thì phan "trân trính" của tnt mất bớt rồi mỗi trận còn le que vài mống nằm ngồi 1 mình trên cái khán đài mênh mông.
    nhnglhn thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Nói công bằng ra thì HN hồi đó cũng ko mạnh như bây giờ nên phải dựa nhiều vào Gonzalo. Từ cuối năm 2017 tới giờ, ngoài việc là bọn trẻ nó bắt đầu chín thì hàng tiền vệ nó có thằng Moses quá bá (nó cũng là tiền vệ chủ lực của tuyển Uganda, mà tui đã từng xem trận Nigeria cũng phải vất vả thắng sát nút Uganda là đủ biết Uganda ko phải là đội yếu của châu Phi). Đội hình HN giờ quá đồng đều chả phải dựa vào cá nhân nào nữa nên tui tin giờ PTH mà quay lại dẫn thì HN vẫn bá thôi!
    --- Gộp bài viết: 03/05/2019, Bài cũ từ: 03/05/2019 ---
    Đây! Nigeria mới đá giao hữu với Uganda ngày 20-11-2018, hòa 0-0

  8. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    @@ Bám vào ngày xưa để kéo thêm người lên tuyển.
  9. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Tui thấy tư duy bóng đá của ông này rất là dốt.

    Thế nào là "chẳng lẽ dự bị mãi". Cầu thủ theo năm tháng nó phải phát triển lên chứ, khi nó còn non thì dù là rất có tiềm năng thì vẫn chưa thể cho đá chính thường xuyên được, đến khi thấy trình độ của nó đã đạt mức yêu cầu nào đó thì sẽ cho đá chính chứ có gì lạ.
    --- Gộp bài viết: 03/05/2019, Bài cũ từ: 03/05/2019 ---
    Đoạn nầy tui không hỉu "nhẩy cẫng" và "cân" nó liên quan gì đến nhau mà ông HK lôi ra so sánh.
    giomua10190 thích bài này.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đội bóng nào cũng thế thịnh mãi rồi cũng phải suy. Cảm tưởng như dạo này bầu Hiển không còn nhiều tiền như trước. Tôi có xem 1 clip ngắn sau trận đấu của Hà Nội không nhớ với ai, chỉ biết là trận đấy thắng và bầu Hiển xuống sân tuyên bố mức thưởng là 300 triệu và cứ 1 bàn thắng cộng thêm 20 triệu. Như vậy là ít hơn hẳn so với các năm trước và bầu Hiển còn nói câu: mọi thứ cứ yên tâm, đầu tuần sẽ giải quyết hết tồn đọng. Chắc bầu Hiển không đến mức độ chậm lương lâu nhưng việc chậm thời gian ngắn là có, không biết bây giờ đang sướng, sau này chẳng may khổ thì bọn cầu thủ có chịu đá không

Chia sẻ trang này