1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Âu mùa giải 2018-2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 10/08/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giờ cái cần ở MU là chấn chỉnh tinh thần và học tập Ajax, Tôt :D
  2. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Bác lại nó ẩu, Xơ Già ko xuất sắc ở mặt chiến thuật nhưng rất giỏi ở mặt quản trị nhân sự, kích thích tinh thần của cầu thủ. 2-3 hay 5-7 năm thì bác có thể nói ăn may chứ Xơ già cùng Mu thống trị bóng đá anh đến 20 năm thì là tài năng thực sự. Cũng đội hình ấy Xơ già cầm ăn ngoại hạng anh mấy năm liền trong khi bọn Mourinho được cấp cả nửa tỉ bảng mua sắm mà có làm ăn được gì. Đặc biệt thì Mu rùa thời Xơ già có nhiều năm ko có nhiều hàng ngon nhưng lúc nào nó cũng giữ được cái uy của ông lớn.
  3. Khuyenngoa

    Khuyenngoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2018
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    26
    Gà son hên thôi. Lúc lão thống trị thì MU may mắn có đc đội hình ngon,, sau này đào tạo cũng vậy mà có thằng nào ngon nữa đâu. Thứ hai là lúc đó bọn Anh chưa đầu tư bóng đá mạnh nên toàn đội làng nhàn. Sau Wenger về là tạo được ngay đối trọng cân bằng, sau đó bọn tỷ phú thế giới nhảy vô thì lập tức MU coi như hết thống trị.
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    MU ở C1 mới gọi là hên dễ sợ. Cái '99 vs Bayern thì 2 chú ghi bàn phút 92 và 94. Cái '08 vs Chel thì quả pen quyết định Terry trượt chân sút đập cột :))

    Mà Sir Alex cứ gặp Barca là lại bị quay như dế nhể :D
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    6.831
    Thằng Coutinho giống như quả tạ ấy nhỉ. Nó đi một cái là Liverpool vào chung kết CL hai năm liên tiếp :)

    Còn nó sang Barca một cái thì năm nào cũng bị đối phương lội ngược dòng không tưởng
    ptsondr thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    6.831
    Móa bọn cò cầu thủ ăn dày nhỉ

    Matthijs de Ligt's move from Ajax to Barcelona is on hold because of concerns raised by agent Mino Raiola over how much commission he will earn, Marca reports.

    The report says a €70 million transfer fee has been agreed by the clubs, but Raiola, recently given a three-month ban in Italy, is reportedly demanding €14m for brokering the deal.

    The usual cut for agents in transfer dealings tends to be around five to 10 percent but, with Raiola looking for around double that, the anticipated move is in peril.


    Bình thường nó ăn 5-10%, nhưng trong thương vụ này (thằng de Ligt sang Barca) nó đòi tới 20%, tức là tới 14tr Euro.

    Chỉ mỗi việc làm cò mà nó ăn còn nhiều hơn khối thằng cầu thủ ngon. Trong khi công sức của nó có gì đâu ngoài tốn nước bọt. Chẳng phải tập tành gì. Nó mà không làm thì có cả tá thằng khác nhảy vào ngay chứ có hiếm hoi gì đâu
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Chết, nói như bác thì ai cũng làm môi giới được hả :) có những thương vụ môi giới, người trung gian ăn khỏe hơn cả 2 đầu ấy chứ. Vì không có họ, không ai ăn gì :D
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    6.831
    Tôi nghĩ tùy trường hợp bác

    Có những trường hợp cò hiểu biết nhiều, giao thiệp rộng, là người làm cho hai bên biết tới nhau, không có cò thì không thành thương vụ, thì công nhận nó có công

    Còn trong trường hợp này nó chẳng có công lao gì mấy. Vì "nên để ý tới ai" là việc của bọn scout và coaching staff rồi. Chứ chẳng phải chờ thằng cò nó quảng cáo mới biết. Cò trong trường hợp này chủ yếu làm người trung gian đưa thư thôi chứ có gì phải làm đâu. "Công" của thằng này chỉ là may mắn được thằng de Ligt nó chọn làm người đại diện, mà đại diện thì ai làm chả được, không khó lắm. Chỉ vì cái "công" đó mà đòi 14tr Euro, dẫn tới thương vụ có thể đổ bể, tương lai thằng cầu thủ bị ảnh hưởng (vì nghe nói thằng này rất muốn sang Barca) thì tôi thấy thằng cò này quá đáng.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    6.831
    Ai là fan xem mấy clip giống như này chắc sướng lắm:

    --- Gộp bài viết: 11/05/2019, Bài cũ từ: 11/05/2019 ---
    Lúc đá pen Chelsea-Frankfurt, tôi nhớ lúc thằng Kepa (gôn Chelsea) đỡ được quả pen thứ 4, tôi bật cười :) Vì quả chặn đó nhìn tức cười. Lúc đầu tôi có cảm giác như thằng kia đá nhanh quá, gôn chưa kịp quyết định nên bay bên nào nên còn đứng tại chỗ. Không ngờ bóng bay ngay người nó luôn. Cảm giác như ngay cả thằng gôn cũng ngạc nhiên nó đỡ được quả đó

    Còn quả thứ 5 thì thằng đá nghe nói là được thay vào sân chỉ để đá pen. Vậy mà nó đá hỏng. Không biết mấy cái vụ thay gôn, thay cầu thủ để đá pen có bao nhiêu % là thành công, bao nhiêu % là thất bại. Nhớ hình như Vịt cũng có lần thay ai đó vào để đá pen mà cuối cùng thằng đó đá hỏng. (Hình như Hồng Duy trận tranh 3-4 ở Asiad thì phải)
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái hay của SAF là mỗi mùa chỉ cần đầu tư mua 1 vài cầu thủ, cũng không phải sao số gì quá lắm mà vẫn duy trì được thành tích tốt, không phải đổ tiền vào để có danh hiệu như bọn MC, PSG hay Chelsea.

    Ông đúng là kiểu Manager, quản lý toàn bộ. Nắm 1 đội hình rất bình thường so với các ông lớn ở Châu Âu mà vẫn góp mặt đều ở các vòng K.O

    Mấy năm nay thì đổ tiền vào làm bóng thì lại không thành công vì không có giám đốc kỹ thuật để tư vấn, chắt lọc tuyển dụng nhân sự. Thằng cha Gỗ thì không biết gì về bóng, cộng thêm mấy thằng chủ Mỹ nó chả quan tâm miễn vẫn mang lại lợi nhuận để nó hút máu.

    Nói chung là chấp nhận vứt đi mấy mùa, nếu đi đúng hướng thì lại quay trở lại. Còn không thì cứ lập lờ như Liver hay Arsenal.

    MU không thống trị NHA bằng tiền bạc như MC, hay CHELSEA !!! đấy là điều MC, Chelsea không thể làm được.

Chia sẻ trang này