1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Mk, không nghe ai lại đi nghe Minh Hải
    Malogs thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Suy cho cùng giành đc cái cup trong bóng đá thì cũng có chẻ ra ăn đc đâu ngoài niềm tự hào dân tộc. Nếu mình còn yếu kém thì cố mà phấn đấu để giỏi lên, còn cứ lúc nào cũng muốn dựa vào ai khác để kiếm đc chút gì đó thì cứ việc nhưng như vậy sẽ chẳng bao giờ lớn đc đâu.

    Thằng Phi và Sing thì cũng quanh quẩn ở ĐNA, đừng ảo tưởng có nhập tịch thì VN bá đạo, cầu thủ Phi nó đá ở Thái lan hay giair cao hơn, trình độ tương đương ngoại binh ở Vleague cả nhưng tinh thần thi đấu thì kém.
    anhtrai81 thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có thành tích giải quyết được nhiều vấn đề đấy chứ ko phải để ăn. Có kết quả thì mới có đầu tư hơn, có va chạm đỉnh cao thì mới được giao lưu học hỏi với bọn mạnh hơn và tiến nhanh hơn. Cầu thủ mình đào tạo cũng có cơ hội được cọ xát đỉnh cao, được ra nước ngoài... Kết hợp khéo léo thì ko những có thành tích, vừa tôn vinh được hàng tự đào tạo, vừa tạo tiền đề cho Việt kiều về, vừa thu hút nhân tài nước ngoài. Nếu họ hay hơn mình thì họ cũng sẽ giúp cho chất lượng đào tạo của mình đi lên khi họ giải nghệ. Cái này ko chỉ áp dụng cho bóng đá mà kể cả các lĩnh vực khác. Tôi hoàn toàn ko phản đối nếu VN tiến nhanh và trở thành 1 kiểu hợp chủng quốc.
  4. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Nói tới vẫn còn cay thằng Toyota, đúng lúc vleague đang xg dốc sau thành tích nghèo nàn của ĐTQG thì nó bỏ giải k tài trợ nữa nhảy sang Thaileague mà còn tài trợ gấp đôi nữa chứ, ai dè gặp quả báo thì sao ae biết rồi nhé...hehe
    Đấy là vd cho ô nào nói thành tích k chẻ ra ăn được.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Tôi cũng ko phản đối VN trở thành hợp chủng quốc, đây là chuyên hoàn toàn khác. Nên nhìn vào thực tiễn, sau bao nhiêu năm chơi nhập tịch giờ tuyển trẻ và các cầu thủ nội của Phi và Sing thành ra cái giống gì rồi.

    Cái giải Vleague của ông Toyota nó bỏ là đúng rồi, đá như **** đé0 ai xem, liên quan gì đến tuyển QG.
    Giá trị thương hiệu của Thai league và thị trường xe hơi của Thailan giá tài trợ nó gấp đôi là ít.
    nhnglhn thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bọn Phil vs Sing có không chơi nhập tịch thì trình bọn nó cũng chỉ đến thế mà thôi. 1 thằng thì ko ham bóng đá, 1 thằng thì dân số ít, dân cũng ko ham bóng đá như dân Thái Việt Miến Ỉn Mã.
    Ở đây ko ai bảo xài tối đa việt kiều và nhập tịch, vẫn phải có tỉ lệ lớn là cầu thủ trong nước tự đào tạo để luồng tự đào tạo có thể được cọ xát và so sánh cạnh tranh với các luồng khác, qua đó điều chỉnh cách đào tạo. Cũng như việc hạn chế nhập tịch 1 cầu thủ và 2/3 ngoại binh ở V-League thôi.
  7. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Đào tạo trẻ ở VN đang lên, và cũng chỉ đang ở buổi bình minh thôi, rất cần được đầu tư phát huy hơn nữa. Mình nghĩ chuyện cầu thủ Việt kiều cũng như cầu thủ nhập tịch thì từ từ đã, để đất cho các lò đào tạo có chỗ dụng võ. Giờ 1, 2 suất nhập tịch với Việt kiều là lại chiếm mất chỗ trong tuyển rồi, số suất còn lại cho cầu thủ nội giảm đi thì lại càng tăng sự đấu đá giữa các lò đạo tạo trong nước giành chỗ với nhau, như thế thì không tốt. Nói chung cái gì cũng không nên vội vàng, mỗi giai đoạn nên tập trung vào 1 cái gì đó nhất định. Giai đoạn này chính là đang nhân lúc bóng đá gặt hái đưọc một số thành tích nhất định, tạo tạo sức hút, tạo động lực cho XH đầu tư cho bóng đá, cho đào tạo trẻ.
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    Bad news : FIFA hủy kế hoạch 48 đội tham dự World Cup 2022 !

    Giải đấu WC bóng đá tại Qatar vẫn sẽ giữ thể thức 32 đội, thay vì 48 đội như đề xuất.

    "Sau một quá trình tham vấn kỹ lưỡng và toàn diện với sự tham gia của mọi bên liên quan, chúng tôi nhận thấy rằng đề xuất tăng số đội dự World Cup lên 48 không thể thực hiện trong tình thế hiện nay", FIFA thông báo.

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất mở rộng World Cup lên 48 đội, bắt đầu áp dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, sau cuộc họp hôm 22/5, FIFA thống nhất rằng để đáp ứng những yêu cầu về hậu cần và chính trị khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội, cần có thêm 1 quốc gia trong Vùng Vịnh cùng đăng cai với Qatar. Tuy nhiên, Bahrain và Ả-rập Xê-út không thể làm điều này, nếu chưa hàn gắn hợp tác kinh tế và giao thông với Qatar sau hai năm bị cắt đứt.

    FIFA sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch này tại World Cup tiếp theo 2026. Khi đó, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico.

    WC 32 đội, thì châu Á có 4,5 suất dự WC, 1 suất của chủ nhà Quatar, vậy thực tế chỉ còn 3,5 suất cho 40 đội còn lại, VN quá khó rồi ! hix..

    Khu vực châu Á, 40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

    12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2020 khu vực châu Á sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác (Bắc Trung Mỹ) để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

    24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023 là TQ/HQ).

    Dự kiến, vòng sơ loại thứ nhất sẽ diễn ra trong các ngày 6/6/2019 và 11/6/2019. Vòng sơ loại thứ hai được tổ chức vào các ngày: 5/9/2019 và 10/9/2019; 10/10/2019 và 15/10/2019; 14/11/2019 và 19/11/2019; 26/3/2020 và 31/3/2020; 4/6/2020 và 9/6/2020.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2019
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Suất chủ nhà thường không lấy đi suất vốn có của châu lục. Cho nên tôi nghĩ châu Á chắc vẫn có 4 tới 4.5 suất, cộng thêm với Qatar, chứ không phải 3.5 đâu
    nhnglhn thích bài này.
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    Đúng vậy bác, châu Á, có 4,5 suất , ngoài chủ nhà WC Quatar.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này