1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.359
    Đã được thích:
    18.723
    Trẻ ghê nhỉ? Mới có 28t :)
  2. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Có hlv ngoại rồi, có hlv thể lực chuyên biệt rồi, giờ thì cố mà đá tốt, năm nay có thứ hạng tốt thì năm sau khả năng sẽ có thêm trợ lý hlv phụ trách về chuyên môn nữa thì ngon.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nếu mà đối phương cứ bu đông 35m trước gôn thì Barca còn xịt mà bác. Xem bọn Anh đá bọn nó vẫn pressing tầm cao chứ ko bu trước gôn như kiểu 1 số đội chấp nhận chơi ở tournament như C1 hay World Cup. Gần đây các đội có lối chơi cân bằng thường dành các danh hiệu.
    Đứng trong vòng cấm như CP ở K-League có đón nổi quả bóng nào đâu. Chỉ cần 1 thằng trung vệ nó tác động nhẹ là bay mje mất trụ thì lấy gì mà đỡ nổi quả bóng. Giả sử chí ít là 1m75 77kg dày như lực sĩ thì còn có cửa mà húc với đám trung vệ. Xét ra chỉ còn Văn Thanh 1m70 gần 70kg là đậm người nhất có thể dí lên cắm mà có chút ít kết quả ngay trong những trận chỉ đối đầu trung vệ nội, nhưng cũng chỉ hên xui chứ cũng ko thể giữ trụ trước bọn trên 1m80 có cơ bắp.
    Bình cùi mà muốn làm trung phong cắm cũng phải tăng cơ và cân nặng lên >75kg thì may ra xài được.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Thằng VH đá năm nay dở hơn năm ngoái. Năm ngoái yên phận quét dọn, chỉ lo nhặt bóng rồi đưa cho đưá khác đá là ok.
    Năm nay chạy loăng quăng cuớp bóng không được, chuyền thì sửa lưng nhiều, kiến thiết chả ra sao.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hồng Duy đá cắm đứng cho đủ vị trí :)), ai cũng biết tạt hay chuyền vào trung lộ thì Duy ko có cơ hội chạm bóng hay nhả được quả bóng lại cho đồng đội.
    Vị trí ngoại binh ở HAGL luôn ko được quan tâm đúng mực, chấn thương ra sao chẳng đưa tin cho đến khi thua thì mới nói tới như là lý do. Còn thắng thì do JMG.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói chung là không có ngoại binh thì khó đá lắm, hơn nữa đội Gia lai có Văn Sơn, Anh Tài, Đức Lương nói thẳng ra trình độ 3 thằng này chỉ đủ đá hạng nhất. Thằng cha hlv người Hàn được 1,2 trận đầu đá tốt tự nhiên gáy sớm quá. Dù sao cũng mong thằng ngoại binh Gia lai kịp hồi phục trận sau ăn Hà Nội. Hà nội tầm này đang oải cơ hội quá ngon cho Gia lai
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Mí bác chém bên đây hả, hiệp 2 thua thêm tầm 2 3 bàn nữa là bình thường. HAGL giờ chuyển sang đá bóng dài mà phía trên toàn cầu thủ tí hon thì đá j nổi =))
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.359
    Đã được thích:
    18.723
    Nghe nói Văn Thanh bị căng cơ đùi ko liên quan gì tới đầu gối. Chắc do 1 thời gian dài ko đá thôi. Đáng lẽ cho nó đá ít ít thôi, gì đâu mà đá mẹ luôn 90' lại còn chạy nhiệt tình nữa :D
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Văn Thanh phải từ từ, nó phẫu thuật sau TA 5-6 tháng, bây giờ TA mới bắt đầu chạy tạm ổn thì đòi thằng Thanh nó đá như cũ ngay sao được.
    TA đợt này không gọi lên DTQG thì cũng là điều tốt cho sự nghiệp của nó. Tập chạy trên tuyển rất nặng, chấn thương tiếp là không hay. Dạo này chọn vị trí phòng ngự, tranh chấp tốt nhưng chạy thì vẫn chưa ổn.
    Bây giờ nói đến chuyện đội hình của HAGL. Tình hinh` này là cả Đức Lương lẫn Anh Tài chạy cánh trái đều không ổn, khá là vô hại. Vậy cần phải đưa thằng Duy về đá hv cánh trái vậy, giữa sân cho thằng khác vào đá thay cũng được.
    Văn Sơn đá bên còn lại cũng tệ như vậy, hôm qua không biết bao nhiêu quả nó tạt hỏng. Thử đào tạo thằng Ngọc Quang hay Bảo Toàn đá hv cánh xem công nó có trơn tru tí nào không.
    MV phải cho đá cao lên để còn tận dụng khả năng sút ghi bàn. Nó chạy bền yếu nên cho vào giữa sân không được việc. Nhưng khả năng đánh đầu của MV không tồi. Từ đầu sự ngniệp tới giờ phải được 5-6 bàn đánh đầu V-league.

    Về ngoại binh thì GK đợt này chất lượng rất tốt. Hôm qua mà không chơi hay thì HAGL thua không chỉ 2 bàn.
    Văn Toàn thì vẫn không đá cắm được, chỉ biết rình chạy lên trên.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Tay hlv Hàn quốc này ko ăn thua, chỉ hơn DMN chút xíu, đé.o biết tùy cơ ứng biến.

Chia sẻ trang này