1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hầu hết media VN anti TQ và làm chó cho Mỹ mà
    convitbuoc thích bài này.
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    PHONG TRÀO TẨY CHAY 5G HUAWEI ĐANG LAN RỘNG TRONG CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH CỦA MỸ

    Lgia Trần Đình Thu

    Đầu tiên là Nhật bản. Không chỉ là SoftBank mới đây từ chối Huawei để chọn Nokia và Ericsson làm nhà cung cấp thiết bị mạng 5G mà trước đó đã có 3 nhà mạng Nhật bản quyết định không dùng 5G của Huawei là Docomo, KDDI và Rakuten.
    Hiện chính phủ Nhật bản cũng đang tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm của Huawei, ZTE ra khỏi thị trường nước này. Vào hồi năm ngoái, chính phủ Nhật đã cấm sản phẩm của 2 đơn vị này trong mua sắm công.

    Tại Canada, trong khi chính phủ nước này cũng đang cân nhắc một lệnh cấm toàn diện với sản phẩm 5G của Huawei thì mới đây, Phó chủ tịch công ty viễn thông Rogers của Canada đã kêu gọi ngừng hợp tác với Huawei vì vấn đề an ninh quốc gia. Lãnh đạo nhà mạng này cho rằng do Huawei có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung quốc nên họ sẽ nhận lệnh từ chính phủ Trung quốc để gây ra những mối nguy hiểm với an ninh quốc gia Canada.

    Người này lập luận rằng sau vụ bắt giữ bà Mạch Vãn Chu thì nhà nước Trung quốc đã phản ứng quá mạnh mẽ cho thấy mức độ liên quan giữa chính phủ Trung quốc và Huawei là rất mật thiết.

    Lời kêu gọi của vị lãnh đạo nhà mạng Canada này sẽ góp phần tác động thêm với thủ tướng Canada vì ông Justin Trudeau vẫn đang phân vân. Và theo Bloomberg thì thủ tướng Canada Justin Trudeau và phó tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến sẽ có cuộc gặp để thảo luận về Huawei tại Ottawa tuần này.

    Ở Anh quốc, Hội đồng An ninh quốc gia Anh tháng trước đã họp và đưa ra quyết định chỉ cho Huawei tham gia các phần không cốt lõi của mạng 5G của nước này, tuy nhiên Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho biết ông đang thuyết phục chính phủ Anh ngừng hẳn việc hợp tác với Huawei và ông Bolton rất tin tưởng vào việc này.

    Đó là 3 đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.

    Hai đồng minh khác là Úc và New Zealand hiện đang cấm một phần Huawei với mạng 5G.

    Ở Hà Lan, Công ty viễn thông lớn nhất của Hà Lan, KPN, hạn chế phần cốt lõi với Huawei và chính phủ nước này đang cân nhắc thêm với Huawei.

    Như vậy là việc tẩy chay mạng 5G trong các nước đồng minh thân cận của Mỹ đang có nhiều thuận lợi và có thể sẽ chưa dừng lại ở các nước nói trên. Hiện nay với xu thế Mỹ tiến hành chiến tranh công nghệ với Trung quốc thì áp lực lên Huawei càng lớn hơn. Vì vậy trong tương lai gần, mạng 5G của Huawei sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi triển khai.
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Đồng minh Mỹ lẫn Mỹ quá ngu khi ko tự thiết kế được 5G, để TQ độc bá, giờ đấu ko lại thì chơi bẩn

    Mượn lại ảnh của đồng chí convit để vả mồm bọn rồ Mỹ ngu, Số lượng pattern 5G của Huawei chiếm cũng xấp xỉ 1/3 thê giới

    [​IMG]
  4. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Hài, độc bá khi nào, 5G là con mịa gì, Ericsson , Nokia nó làm tốt và rẻ hơn thằng heo quay . Heo quay là công ty được chính phủ tàu toàn lực bơm vốn để tồn tại . 5G chẳng qua là sự nâng cấp tính năng kỷ thuật trên nền tảng có sẳn, thằng tàu nó phát minh cái gì ở đây. Phát minh là thằng Âu Mỹ chứ tàu chỉ ăn cắp, bắt chước như khỉ rồi nâng cấp nền tảng có sẳn thôi nhé.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thánh chiến Palestine sử dụng UAV TQ tấn công quân đội Israel

    Lần đầu tiên, một nhóm vũ trang có tên gọi là Lữ đoàn al-Quds thuộc Phong trào Hồi giáo Thánh chiến công bố một video, ghi lại cảnh các tay súng thánh chiến sử dụng một máy bay không người lái tấn công vào các xe tăng thiết giáp của Israel trên khu vực Dải Gaza của Palestine.
    [​IMG]

    Máy bay không người lái thánh chiến Palestine đánh bom xe tăng, thiết giáp Israel. Ảnh

    dải Gaza của Israel.

    Nhóm thánh chiến này cũng đăng tải một thông điệp bằng tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái trên video: “Các pháo đài của kẻ thù không thể đứng vững trước chúng ta”.

    Máy bay không người lái mà các chiến binh thánh chiến Palestine sử dụng trong cuộc tấn công có thể là một chiếc 4 cánh quạt cỡ nhỏ, tương tự như DJI Phantom thương mại. Chiếc UAV thả những quả đạn nhỏ, tương tự như đạn thứ cấp, thường được lắp trong đầu đạn cassette của tên lửa và bom.

    Tổ chức khủng bố IS là nhóm đầu tiên sự dụng máy bay không người lái thương mại, gài bom và sử dụng trong các cuộc tấn công. Trong chiến dịch tiến công thành phố Mosul Iraq, IS việc sử dụng nhiều các UAV tương tự tấn công các xe cơ giới của quân đội Iraq. Có thể có những tay súng thánh chiến người Palestine đã có mặt trong đội hình của IS và biết cách vũ trang, điều khiển loại drone này.

    [​IMG]
    Nhóm thánh chiến người Palestine sử dụng đạn thứ cấp ném bom tăng thiết giáp của Israel. Ảnh South Front
    Lực lượng Hezbollah là tổ chức vũ trang đầu tiên gài đặt vũ khí cho UAV. Cuối năm 2016, nhóm vũ trang khởi nghĩa chống Israel của Lebanon tấn công các trận địa phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) gần thành phố Aleppo bằng máy bay không người lái, vũ trang bằng các đạn thứ cấp MZD2 do Trung Quốc sản xuất.

    [​IMG]

    Nhóm Lữ đoàn al-Quds sử dụng drone tấn công với hiệu quả rất thấp. Nhưng phương thức sử dụng drone tấn công bắt đầu trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với quân đội Israel, do các tay súng thánh chiến có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, như đạn nổ phá mảnh hoặc đạn chất độc hóa học, vốn rất sắn có trong các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là các nhóm này cũng nắm được phương pháp thiết kế drone tự chế, tương tự như các drone tấn công căn cứ sân bay Hmeimim ở Latakia, Syria.



    https://viettimes.vn/thanh-chien-palestine-su-dung-uav-tan-cong-quan-doi-israel-355616.html

    https://southfront.org/al-quds-brig...deo-showing-drone-strike-on-israeli-tank-apc/

    Drone mini TQ cũng đủ hạ gục siêu tank Israel vốn tốt nhất trong bầy tank phương tây, chưa cần tới UCAV CH-4/5, trước sự bất lực của phòng không Israel
    --- Gộp bài viết: 01/06/2019, Bài cũ từ: 01/06/2019 ---
    Bản thân Israel cũng tin dùng Drone DJI của TQ trong các chiến dịch chống khủng bố, bạo loạn tại giải Gaza, điều này càng khẳng định chất lượng công nghệ tinh vi của TQ đã quá tiến bộ hơn hẳn Phương Tây, bởi 1 quốc gia vốn giỏi về công nghệ Drone như Israel cũng phải nhập khẩu về dùng là đủ hiểu

    The newest weapon used against protesters on the Israel-Gaza fence has been “Sea of Tears,” a drone that can hold and drop tear gas canisters. The drone was originally designed by Da Jiang Innovations (DJI) and was adapted Aeronautics, an Israeli company that specializes in reconnaissance drones, following a request by Border Police Commander Kobi Shabtai. According to Israel Police Spokesperson Micky Rosenfeld, the drone was used in the weeks leading up to the demonstrations; once they began it was used much more frequently.

    The IDF is purchasing the drones from DJI, a Chinese company. The Mavics are set to be delivered to the army by August and will be in the officers’ hands three to four months later, after a training period, Peretz said.

    https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3758528,00.html
    https://whoprofits.org/company/dji-dajiang-innovation-technology-company/
    https://972mag.com/thanks-to-gaza-p...rop-of-battle-tested-weapons-for-sale/136523/
    https://www.timesofisrael.com/idf-company-commanders-to-receive-collapsible-drones-by-years-end/

  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Pompeo dọa EU, cẩn thận khi hợp tác triển khai 5G nhá, nguy hiểm lắm :D

    convitbuoc thích bài này.
  7. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    "
    Lo bò trắng răng...!
    Nhiều người lo ngại Trung Quốc sử dụng đòn "Đất hiếm" trong cuộc thương chiến với mỹ sẽ khiến ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tê liệt nhưng đừng vội kết luận. Thực ra những nguyên tố trong nhóm "Đất hiếm" lại chẳng hề hiếm như cái tên, chẳng qua để khai thác và tinh chế chúng phải sử dụng nhiều hóa chất độc hại nên gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường... Trữ lượng "Đất hiếm" trên thế giới là khá lớn, phần lớn tập trung ở Trung Quốc, Brazil, Canada, Úc, Ấn Độ, Mỹ và cả Việt Nam..., bản thân nước Mỹ đã từng là quốc gia khai thác "Đất hiếm" nhiều nhất thế giới nhưng Mỹ chọn giữ lại môi trường nên nhường nghành sản xuất này lại cho Trung Quốc mà thôi.
    Nếu như Trung Quốc quyết tâm "cắt" nguồn cung cấp đất hiếm cho Mỹ, hàng loạt quỹ đất hiếm cả tư nhân lẫn của chính phủ sẽ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ trong những ngành trọng yếu nhất (chẳng hạn như quân sự).
    Và theo quy luật cung cầu của thị trường, hàng loạt "nhà cung cấp" mới sẽ xuất hiện để lắp chỗ trống mà Trung Quốc để lại.
    Dù mới chỉ là "hù họa", các tập đoàn hóa chất lớn như Blue Line và Australian đã chủ động đề xuất xây dựng nhiều khu vực sản xuất đất hiếm trải khắp nước Mỹ. Tại nhiều quốc gia khác, hoạt động khai thác đất hiếm cũng bắt đầu "tăng tốc" để đón đầu thị trường sắp tới... Mời tham khảo thêm bài viết về đề tài này: http://cafebiz.vn/su-that-ve-vu-khi...ng-co-kha-nang-san-xuat-20190524170910234.chn "
  8. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Trấn an cho vui thôi... :D.
    Đất với quặng thì thiếu gì, nhà máy khai thác quặng thì đầy như một loạt các nhà máy trung gian như tinh luyện quăng, luyện kim, rồi nhà máy điện cung cấp năng lượng cho chúng nó thì đào đâu ra ngay trong một đêm.
    Các tổ hợp công nghiệp loại này thì giờ chỉ còn bọn Khựa mới có, ngày xưa thì còn có Liên Xô với Mỹ mở lò rèn, giờ thì mấy cái tổ hợp công nghiệp nặng loại này ỏ Mỹ với Nga đã tái quy hoạch mấy lần rồi cụ ạ... :D

  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ngày xưa titan Úc cũng có nhưng vì sao Mỹ vẫn phải mua lậu từ Lx để làm Sr71 bởi vì titan lx qua gia công rồi nó là thành phẩm chứ ko phải cục đất như Úc, tương tự nam châm do tq gia công sau khi khai thác nó tốt hơn nam châm có ở nam phi hoặc úc
    convitbuoc thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tập có treo cổ thì bọn đào đất hiếm này ở TQ chúng nó cũng phải bán bằng được,

    ko bán được sang Mỹ thì nó xuất tiểu ngạch sang VN ... rồi đi thôi.

Chia sẻ trang này