1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Đáng ra phải là Nortel Network, Nokia, Alcatel, Erícson đi đầu vì lợi thế từ thủa hồng hoang. Đáng tiếc là Nortel thì qua đời đột ngột hơn 10 năm trước. Nokia bị Apple giết sống còn Ericsson thì ngắc ngoải. Nhân viên mấy hãng này bò sang làm cho Huawei từ lâu rồi tôn anh Tàu Khựa lên làm bá.. :D. Vì thế gen kiến thức và công nghệ của Huawei là trộn của 4 hãng kia với gen Khựa đó nên đừng hỏi sao nó mạnh như hùm làm cả chính quyền Mỹ phải lên ruột... :D

    meo-u thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nội việc tq giảm xl đất hiến năm ngoái khiến tomahawk và harpoon chết tươi rồi đó, giờ nếu đánh iran đào đâu ra để sx tlam đây trời
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Cứ mỗi lần bọn tầu nó cấm vận tụi Mỹ thì giai cấp cần lao Mỹ phải khốn đốn.Cơm,thịt gà,coca cola lên giá không tiền mua đành phải chuyển qua ăn thịt cừu,uống whiskey Nhật và Scotland ,bia Bỉ sống qua ngày.

    Bây giờ tầu nó không bán đất hiếm cho Mỹ thì dân Mỹ còn khổ nữa.

    Ngày cuối tuần vui vẻ anh em nhé.Giờ chuẩn bị xem Liverpool vs Tottenham đá C1 đây.


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/06/2019
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Choáng ngợp quy mô sư đoàn phòng không HQ-16A của Trung Quốc

    Ngoài các hệ thống tên lửa tầm trung HQ-16A, biên chế một sư đoàn vũ khí này còn có thêm các tổ hợp tên lửa tầm thấp HQ-17, ngoài ra còn chưa kể các bộ phận đảm bảo chiến đấu khác.
    [​IMG]

    Mới đây, truyền thông Trung Quốc đăng tải loạt ảnh hiếm về sư đoàn phòng không trang bị tên lửa tầm trung HQ-16A – một trong những loại tên lửa đất đối không cự ly trung bình hiện đại nhất của nước này hiện nay. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Đáng tiếc là không có tài liệu về quy mô một sư đoàn HQ-16A gồm những bộ phận nào. Theo hình ảnh được công bố thì sư đoàn này trưng ra 12 xe phóng tự hành + 12 xe tiếp đạn + một xe radar trinh sát cỡ lớn và thêm vào đó là một số tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp tự hành HQ-17. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Theo các nguồn tin, một khẩu đội HQ-16 gồm 4 phóng tự hành, một xe chỉ huy và hai xe radar kèm với khí tài đảm bảo, hỗ trợ chiến đấu khác. Như vậy, một sư đoàn có thể gồm 4 khẩu đội. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Một bệ phóng tự hành kết cấu 8 ống phóng. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Góc ảnh này cho thấy có xe phóng tự hành tổ hợp phòng không HQ-17 và một xe trinh sát thiết kế kiểu Nga. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Loại radar với anten cỡ lớn ở góc trái ảnh có lẽ là radar trinh sát cảnh giới tầm xa trang bị cho cấp sư đoàn vì radar của tổ hợp HQ-16 không “đồ sộ” tới vậy. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Ngoài HQ-17, sư đoàn còn có các đơn vị bảo vệ sử dụng tên lửa vác vai để đối phó mục tiêu bay thấp và cực thấp. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    HQ-16 là tổ hợp phòng không tầm trung được Quân đội Trung Quốc phát triển năm 2005 trên cơ sở hệ thống phòng không hải quân Shtil. Tuy vậy, chủ yếu họ chỉ sử dụng lại đạn tên lửa, trong khi các thành phần khí tài khác đều được thiết kế lại phù hợp tác chiến trên bộ. Nguồn ảnh: Military-Today

    [​IMG]

    Đạn tên lửa HQ-16 có tầm bắn tối đa khoảng 40km, nhưng chỉ tiêu diệt được tên lửa hành trình ở cự ly khoảng 3,5-18km, tầm cao tác xạ mục tiêu lên tới 18km, tỉ lệ đánh chặn một đạn - một máy bay khoảng 85%. Nguồn ảnh: China Military

    [​IMG]

    Trong khi đó HQ-17 à phiên bản Tor-M1 của Nga nhưng được Trung Quốc sản xuất với những cải tiến riêng. Năm 1996, Bắc Kinh đặt hàng 14 bệ phóng Tor-M1 và nhận chúng năm 2000. Nguồn ảnh: zb.81.cn

    [​IMG]

    Sau đó, có khả năng họ đã sao chép và cải tiến lại Tor-M1 để tạo ra HQ-17. So với bản Tor của Nga, HQ-17 tích hợp hệ thống nhận dạng địch - ta trên đỉnh trục radar mạng pha điện tử, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và có khả năng kết nối với mạng phòng không Trung Quốc. Nguồn ảnh: zb.81.cn

    [​IMG]

    HQ-17 được trang bị kiểu đạn tên lửa có tầm bắn khoảng 12km, trần bay 6km. Nguồn ảnh: zb.81.cn

    https://baomoi.com/choang-ngop-quy-mo-su-doan-phong-khong-hq-16a-cua-trung-quoc/c/30931495.epi
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    Lão này đểu thế. Chuyển mấy chai qua đây cho đệ đi !!! Hihiihi
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Máy bay ném bom tầm xa H6J của Hải quân Trung Quốc mới ra mắt với 6 điểm treo vũ khí, 2pod làm nhiễu

    #电 战 吊 舱 = diàn zhàn diào cāng/ electric warfare pods
    # 挂弹点 = guà dàn diǎn/ weapon hardpoint
    #

    [​IMG]


    rugi thích bài này.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việt Nam áp luôn thuế 35% lên Nhôm TQ. sau khi cấm cửa Huawei.
    chả coi Thiên triều vào đâu
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trung Quốc thử thành công J-15 trên tàu sân bay mới

    Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải hình ảnh về chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của hải quân nước này thuộc Type 002 vừa trở về nhà máy đóng tàu Đại Liên sau quá trình chạy thử nghiệm và kiểm tra tính năng tổng hợp trên biển.

    Chi tiết rất đáng chú ý đã được nhận ra đó là trên phần boong hạ cánh của tàu có những dấu vết rất rõ của lốp cao su, cho thấy tiêm kích hạm J-15 đã lần đầu tiên thực hành cất hạ cánh trên chiến chiến hạm này, đánh dấu một thời khắc rất quan trọng.

    Cần lưu ý rằng so với chiếc Type 001 Liêu Ninh (CV-16) thì tàu sân bay Type 002 đã được sửa đổi lại độ dốc của đường cất cánh kiểu nhảy cầu cũng như thu nhỏ kích thước tháp chỉ huy, thiết kế này được cho là mang lại sự tối ưu cho tiêm kích hạm nội địa J-15 của họ.

    [​IMG]
    Dấu vết lốp cao su in rất rõ trên sàn tàu sân bay Type 002 của Hải quân Trung Quốc
    Như vậy với sự kiện trên thì có thể dự đoán được rằng thời điểm tàu sân bay Type 002 chính thức vào biên chế Hải quân Trung Quốc sẽ không còn lâu nữa, thậm chí nhiều khả năng có thể diễn ra ngay cuối năm nay.

    Sở hữu hai nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng mang tiêm kích hạm cất hạ cánh thông thường, Trung Quốc đã chính thức vươn lên trở thành cường quốc hải quân thứ hai trên thế giới, bởi các quốc gia khác chủ yếu vẫn chỉ dùng tàu sân bay cho tiêm kích cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

    [​IMG]
    Tàu sân bay Type 002 của Hải quân Trung Quốc chuẩn bị vào biên chế chiến đấu
    Hiện tại Hải quân Trung Quốc chỉ thua kém duy nhất Hải quân Mỹ về quy mô và chất lượng hạm đội tàu sân bay mà thôi, và dĩ nhiên là họ vượt xa Nga - "người thầy" cũ của họ khi chiếc Đô đốc Kuznetsov chưa biết bao giờ mới đại tu xong.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...thanh-cong-j-15-tren-tau-san-bay-moi-3381142/

    Thằng nào nói J-15 bị hắt hủi đâu ra đây sủa nè =)) tiếp tục biên chế liên tục
    --- Gộp bài viết: 03/06/2019, Bài cũ từ: 03/06/2019 ---
    Hình ảnh mới TQ thử nghiệm JL-3/2C tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

    [​IMG][​IMG]
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan bằng mọi giá
    https://anninhthudo.vn/the-gioi/trung-quoc-tuyen-bo-se-thong-nhat-dai-loan-bang-moi-gia/812722.antd
    Thằng bộ trưởng quốc phòng Tàu khựa lại múa mỏ nói phét .
    Bọn Tàu tuổi gì dám đánh Đài Loan . ĐL giờ thà làm 1 bang của Mỹ còn hơn quay về với bọn tàu khựa

Chia sẻ trang này