1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. werty98
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Bác TMC đọc rộng gớm nhỉ, đông tây kim cổ cái nào cũng biết :)

    Tuy nhiên đọc cái này: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vương_An_Thạch
    thì thấy chính sách của ông này cũng không được lòng người cho lắm, và cuối cùng phải từ chức vì bất đắc chí, chứ không thấy dính gì Đại Việt trong đó. Có thể đánh ĐV là 1 trong những chính sách sai lầm, nhưng nói đó là lý do chính VAT bị bãi chức thì hơi khiên cưỡng. VAT từ chức lần đầu năm 1074, còn cuộc kháng chiê'n chống Tống là 1075-1076. Năm 1076 ra làm quan lại, cuối năm về nghỉ hưu lần nữa, lần này có thể có lý do thua trận nữa, nhưng có lẽ ko phải lý do chính, bởi người chống đối cải cách rất đông.
  2. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Nói chung đường dài mới biết ngựa hay. Tập cận ị có cái sai lầm là khoe mình sớm hơn so với ý chỉ của Đặng lùn. Chứ nó cứ nhún khoảng 20 năm nữa thì Mỹ cũng là thứ 2. Muốn nơi gì thì nói, giảm tốc gì thì giảm tốc TQ bây giơ cũng là thứ 2 thế giới. Mọi chỉ số phát triển của TQ đều rất cao. Việc tập trung đầu tư cho nghiên cứu phát triển của TQ cũng lớn so với thế giới. Việc ăn cắp công nghệ là điều nước éo nào cũng làm chứ ko phải mỗi TQ làm.
    Bản thân TQ có một thị trường vô hạn nên việc các công ty và tập đoàn lớn có thể khó khăn đôi chút nhưng về tổng thể Quốc Gia thì TQ vẫn là thứ 2 thế giới. Trình độ khoa học công nghệ của TQ cũng thuộc hàng cao của thế giới. Vì vậy TQ cơ thể khó khăn đôi chút chứ Mỹ mà cấm vận thì bản thân người Mỹ sẽ phải mua hàng với giá cao hơn. Nông dân Mỹ cũng sẽ mất đi thị trường quan trọng.
    Cái nữa là Béo nó lại bắt tay với đại đế làm chùm một cõi là cũng mệt đấy
    --- Gộp bài viết: 01/06/2019, Bài cũ từ: 01/06/2019 ---
    Theo thời báo kinh tế từ Bắc Kinh. Nhiều nhân viên người Mỹ ở Trung Quốc bị Huawei gửi trả về nhà. Những nhân viên khác được chỉ thị từ chối các cuộc gặp kỹ thuật với Mỹ. Sếp chiến lược của hãng sản xuất thiết bị viễn thông Dang Wenshuan nói công dân Mỹ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong công ty sẽ được gửi về nhà trong vòng 2 tuần.

    Huawei tiến hành biện pháp này sau khi Mỹ đưa Huawei và 68 công ty liên quan vào danh sách đen, Dang nói với tờ thời báo kinh tế. Những công ty nằm trong danh sách đen chỉ được mua Chips, phần mềm và linh kiện khác khi có giấy phép của chính phủ Mỹ.

    Một cuộc hội thảo đã bị giải tán giữa chừng và những người Mỹ tham dự hội thảo được yêu cầu bỏ lại máy tính và rời khỏi khu vực của Huawei, theo tờ thời báo kinh tế. Theo Dang thì Huawei đã giới hạn tương tác giữa nhân viên của họ và công dân Mỹ,
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Có bác nào chung nỗi khổ cầu Kênh Tẻ với tui ko? Ngày nào cũng phải qua đây 2 lần đều vào giờ cao điểm 7h30 sáng và 5h30 chiều.

    https://m.thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cau-kenh-te-con-ket-xe-khoang-4-thang-nua-1058637.amp

    BTS! Theo tiến độ thì chừng tháng 7 là xong (năm ngoái còn hô hào là đầu năm 2019 là xong cơ!), mà tới giờ này vẫn chưa đâu vào đâu. Cách đây mấy tháng thấy công nhân khá đông mà giờ thấy có vài mống, chắc tới mùa quýt cũng chưa xong. ĐKM!
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.899
    Đã được thích:
    3.975
    Theo Hãn thì cái kịch bản Trung Quốc vỡ toé ra làm mấy mảnh liệu có phần trăm xác suất nào xảy ra không?
    http://chinamatters.blogspot.com/2016/06/what-if-it-wasnt-one-china-vs-two.html
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Phân mảnh thì rất khó dù rằng theo những gì đang xảy ra (cả 2 đều gia tăng áp lực lên nhau) thì rất khó đạt được những đồng thuận và “để quay lại như xưa” là chuyện hy hữu. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật sẽ là cơ hội cuối cùng cho cả hai nếu không chiến lạnh v2 là chuyện hiển nhiên . VN khi đó sẽ là vùng đệm ...
  6. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    565
    Lịch sử vẫn là bánh xe lặp đi lặp lại không sao giải thích được. Nhưng thời nay với nội các nghìn đô của dân tộc ta đang sở hữu thì Việt Nam cũng không có hy vọng gì mấy.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Nếu ước lượng giá trị tài sản thì phải là nội các tỷ $
  8. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    565
    Biết ngay mấy ông sẽ lôi cái ví ra nói. Tôi chỉ đang ước lượng mức lương (hay còn gọi là giá lao động).
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Các đồng chí đó sống nhờ bổng chứ không phải lương :-D
  10. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Phe Hà Nam Ninh lại bị dập tiếp ah?

Chia sẻ trang này