1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.278
    Đã được thích:
    26.586
    Ơ thế hệ thống siêu phàm SVP-24-22 của Gefest&T thần thánh “biến bom ngu thành bom khôn” của mấy thằng rồ Nga đâu cả rồi là lại đi khoắng đồ quang học Belarus vào đây?

    [​IMG]
    Ấy chết!

    Thế chiếc Illyushin IL-103 thần thánh đâu rồi mà đi mua máy bay Áo về cho không quân Nga luyện tập vậy cụ @halosun ? Bèo bèo cũng phải mua máy bay tầu chứ lị

    [​IMG]

    Xuất khẩu gán nợ sang tận Hàn xẻng cơ mà.

    Hồi đó các rồ Nga khua mồm lên nó chuẩn bị xuất khẩu sang cả Mỹ. Ôi khiếp quá...

    Chắc lại chờ cụ mèo đắp titan vào cho bền :-D
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chiếc trực thăng bí ẩn Ka-92 lộ dịên

    [​IMG]
    Racuta, convitbuoc, souri1 người khác thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ say rượu à. Nó cần máy bay 2 động cơ để học lái máy bay đa động cơ. Chứ cần quái gì còn IL103 một động cơ chứ.

    Hệ thống quang học để máy bay cường kích không kích mục tiêu chưa được trinh sát toạ độ trước. Ví dụ khi yểm trợ chiến trường trong thời gian thực.

    Còn hệ thống máy tính cắt bom ngu tự động theo toạ độ cho trước. Hai khái niệm khác hẳn nhau.

    Dĩ nhiên, khi không có toạ độ cho trước, máy bay dựa vào hệ thống quang điện hiện đại tự có cũng có thể nhập dữ liệu cho máy tính cắt bom ngu chính xác từng ...m. Hề hề.
    bloodheartvn thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Giờ tớ mới biết mấy thằng học lái trên YAK-152/52 nó không cách chi lái Su-27/30/33/35 được :-D

    Giờ tớ cũng mới biết Tu-22M3M dùng để "yểm trợ chiến trường thời gian thực" luôn. Cụ mèo đao yếu chém gió như hạch. Cả hết bịn nó đều là mấy cái máy ngắm quang học hết thưa ngài đao cùn. Cái ST-22-1 nó lắp vào đúng chổ của cái SVP-24-22 đấy. Ngài mèo chém như hạch.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ô. Có người bảo phi công lái máy bay vận tải, trinh sát, ném bom đi lái máy bay tiêm kích này. Hâm à.

    Máy bay ném bom nó trang bị kính ngắm không phải để ngắm ném bom trực tiếp thì trang bị làm chó gì. Hay là kính ngắm quang học nó nhìn xa được 100km. Cãi cùn thì cãi vừa thôi. Nó thích ném bom rải thảm đấy, làm gì nó.
    bloodheartvn thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Danh sách các nước mua Vũ khí Nga báo cáo lên LHQ

    1. MBT
    Việt Nam 64 T-90S

    2.Xe bọc thép, hỗ trợ
    Ạjerbaijan 40 BMP-3
    Việt Nam 2 BREM 2A

    3.MLRS

    Kazhakstan 24 TOS-1A

    4.Máy bay chiến đấu

    TQ 10 Su-35S
    Angola 6 Su-30K
    Kazhakstan 4 Su-30SM
    Lào 4 Yak-130
    Myamar 6 Yak-130

    4.Máy bay trực thăng vũ trang
    [​IMG]
    Kazakhstan - 4 Mi-35M
    Nigeria - 2 Mi-35M
    Pakistan - 4 Mi-35M
    Thái Lan - 2Mi-17V-5

    5.Tên lả
    Trung Quốc 40
    Ấn Độ 1250 quả 9M119 Svir + 80 quả Igla S
    Bhrain 264 Igla S
    congtubl thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Ủa... Trên kia "máy bay đa động cơ" giờ xuống đây lươn sang "vận tải, trinh sát, ném bom" à?

    Còn đoạn dưới công nhận liên quan ghê. Mới sáng đã say rượu
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thế nào? Cãi câu chữ hả.
    Máy bay huấn luyện cho đội vận tải, trinh sát, ném bom nó mô phỏng kỹ thuật lái máy bay đa động cơ. Ví dụ như quy trình khởi động động cơ, kỹ năng lái khi mất một số động cơ.....Nó dùng máy bay huấn luyện 2 động cơ cho học viên sơ cấp.
    Còn dòng YAK152 hay IL103 một động cơ dùng huấn luyện cơ bản nhập môn cho phi công. Mục đích là biết lái máy bay cái đã.
    Sau này khi chuyên biệt sang máy bay chiến đấu như tiêm kích hay tiêm kích-bom thì lái phản lực huấn luyện T38 hay L39 hoặc YAK103
    Chém gió dùng IL103 để huấn luyện phi công lái máy bay đa động cơ không say thì thế nào?
    [​IMG]
    bloodheartvnconvitbuoc thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Thế nào? Giờ "máy bay đa động cơ" nó chỉ có "trinh sát vận tải ném bom" thôi à? người ta đưa máy bay "đa động cơ" ra mà không cần huấn luyện với máy bay đó thì vu vạ là "cãi câu chữ" là thía lào. Chém kém thì nhận là chém kém đi chứ. Câu chữ sai thì ý tứ nó có đúng bao giờ đâu mà cãi
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tàu nghiên cứu đại dương mang tên viện sĩ "Alademik Aleksandrov'' sắp hoàn thành những giai đoạn cuối cùng trong việc thử nghiệm trên biển

    [​IMG]
    meo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này