1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Vụ này không biết có ẩn ý gì hay dính gì đến anh Tập không nhưng tôi thấy lạ lạ

    Tiếng là Long nói trên FB khi chia buồn về cựu thủ tướng Thái qua đời, nhưng nghe báo nói là ông ta cũng nhắc tới vụ này trong keynote address ở Shangri-La nữa. Keynote address thì khán giả toàn đại diện quốc gia (bộ trưởng tới nguyên thủ), thiên hạ ai cũng nghe hết cả, và chắc chắn là sẽ không có chuyện rút lời.

    Lời lẽ của Long cũng rất mạnh mẽ và trực diện chứ không ẩn ý gì, đại ý là phải vững tâm chống lại cường quyền, không được nhân nhượng. Nghe như là muốn cảnh báo thiên hạ về hiểm họa gì đó sắp tới. Là chính trị gia già đời, Long chắc chắn không thể không biết nói vậy sẽ đụng chạm Vịt và Cam. Trong khi cũng chẳng có lý do gì để làm to chuyện cái đã xảy ra 40 năm trước. Quan hệ VN-Sing tương đối hữu nghị, ông tướng+cựu thủ tướng Thái bị chết cũng chẳng là cái gì to tát để phải nói nhiều đến độ vào keynote ở Shangri-La.

    Nhưng nghĩ đi lại thì nếu cảnh báo là cảnh báo về ai? Chắc ko phải VN làm thêm lần nữa chứ hả? Mà nếu ko phải VN thì chỉ có thể là Tàu chứ ai vào đây?

    Hay là anh Long mượn chuyện VN để cảnh báo về tương lai đương đầu với Tàu Khựa xâm lăng?

    Bài báo của bangkokpost ở đây, nó là nhân vật chính (cựu thủ tướng được khen) mà cũng chẳng nói thêm gì, chắc sợ đổ thêm dầu vào lửa của hai anh Vịt+Cam :)
    https://www.bangkokpost.com/news/asean/1691156/cambodia-vietnam-rap-lees-remarks-on-1979-invasion
    Lần cập nhật cuối: 08/06/2019
    Malogs thích bài này.
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tàu HuaWei bị chơi là vì chơi trò gián điệp, chứ không nên include vào trade war, vì những người thay thế nó trong mạng 5G chỉ có samsung (Hàn Quốc), nokia (Phần Lan), ericsson (Thụy Điển)... chứ Mỹ đâu có. Chả biết sao nhiều nước EU vẫn cố chết đâm đầu vào. Chắc sức mạnh đồng tiền lobby các chính trị gia và muốn hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung. Nên cái sức mạnh của TQ là đánh vào lòng tham con người, mà với dân tư bản đỏ hay tư bản thương, tiền và lợi ích là trên hết.

    Kỹ thuật, phần mềm thì khi mới ra còn hiếm, còn mắc chứ cuối cùng cũng sẽ phổ biến thôi. Quan trọng là thời gian đi trước bao lâu để khuếch trương, kiếm lợi và tái đầu tư. Như Amazon Cloud đi trước Microsoft Azure có 5 năm, sau đó là Google Cloud mà giờ 2 thằng đó vẫn còn hít khói AWS. HuaWei trước giờ cũng có bỏ thị trường trong nước nó đâu. Giờ nó có hệ điều hành mới thay thế Android trong TQ thì đã sao, cái mất là thị trường những người sử dụng Android khắp thế giới. Ko lẽ đòi người ta bỏ facebook, google drive xài WeChat,Zalo. Trong khi google hồi trước cũng tháo server trong TQ (giữ lại ở HK) vì ko chịu bị kiểm soát kết quả search, facebook thì trước giờ Mảrk cũng nịnh Bình hoài ko ăn thua. Nên giờ nó đi đầu rút lui cũng là bình thường. Dân giàu sang chảnh hay quan chức tham nhũng thì vẫn xài hàng Apple bình thường. Có ai yêu nước mà lại tham nhũng đâu. Ko xài hàng Apple thì chứng minh đẳng cấp bằng hàng gì bây giờ.

    Long nó muốn gây mâu thuẫn VN-Thái-Cam nên mới phát biểu kiểu đó. Quan trọng là VN đổ máu đánh Campuchia diệt Pol Pot cũng là để tự bảo vệ mình và giúp Campuchia diệt Khmer đỏ là cả thế giới công nhận, nhưng trong mắt của bọn TQ, Sin, 1 phần Campuchia, 1 phần Thái ... tụi nó vẫn tự nhận nhờ sức ép tụi nó mà VN ko chiếm luôn Campuchia sau khi diệt Pol Pot mà rút quân sau đó 10 năm. Chứ không khác gì tự tát mặt mình hay mặt bố mình, nhất là Lý Hiển Long là con của Lý Quang Diệu.

    Nói về Campuchia, Pol Pot, tụi nó tàn sát là tàn sát những người trí thức, thành thị. Sau khi chiếm thủ đô Campuchia, chúng nó đem người thành thị về quê làm ruộng hết. Ko có kinh nghiệm trồng trọt nên bị xem là vô dụng, tàn sát, cho chết đói.... Nhưng vẫn có 1 bộ phận dân nông thôn Campuchia ủng hộ Pol Pot, nhìn người thành thị bị đấu tố với con mắt hả hê. Đây là bộ phận chính trị ngày nay vẫn chống lại Hun Sen và VN vì Campuchia ko phải là nước XHCN (pol pot là CS). VN mình thắng Khmer đỏ trong vài tuần, nhưng trong 10 năm đóng quân rất nhiều chiến sĩ hi sinh, tật nguyền. Vì khmer đỏ vẫn có 1 bộ phân dân nông thôn ủng hộ và thực hiện "chiến tranh nhân dân" du kích. Y chang cách MTGPDT miền Nam đánh với Mỹ và VNCH.

    Về phần Hun Sen vẫn vừa cảm kích vừa trách VN đã giúp người ko giúp cho trót, tiễn phật ko dến tây thiên, và cũng muốn chứng minh mình ko phải con rối của VN. Sau khi LX sụp đổ, VN "đổi mới", bình thường hóa với TQ và phương Tây, thay vì thịt Khmer đỏ đến cùng thì VN đẩy Hun Sen vào vòng đàm phán chấm dứt chiến tranh của Khmer đỏ ở Paris với nhiều nước khác và đã phải nhượng bộ phe Pol Pot dù với tư cách là người chiến thắng. Đó là lí do các lãnh đạo Khmer đỏ ko phải ngồi tù và những người đòi xét xử tội ác khmer đỏ gặp phải khó khăn. Hiện nay, vì Campuchia là nước dân chủ, vẫn còn nhiều cựu thành viên Khmer đỏ ở các đảng phái của Hun Sen lẫn đối lập (Nên nhớ Hun Sen cũng từng tham gia Khmer Đỏ nhưng sau đó chống lại , bị thua và cầu cứu VN)
    Malogs thích bài này.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhiều ông bảo đt huawei nó ko xài đc google hay fb các kiểu. Thứ nhất là chưa chắc đám google hay Microsoft chúng nó dám hoàn toàn bỏ huawei, thứ 2 là Tàu lâu nay nó cũng vốn ko xài cái đấy mà nó vẫn giàu mạnh nhì thế giới, mà cũng sắp lên nhất rồi.

    Quan trọng nhất là niềm tin của các đồng minh và cả thế giới với Mỹ mất hết, giờ thằng Samsung nó nhìn gương huawei thì rõ ràng nó cũng có lí do để lo sợ 1 cơn điên của Trump giáng xuống Hàn xẻng, thế thì nó phải tự chuẩn bị 1 kế hoạch đee tránh bị động trong trường hợp có khủng hoảng thật, và rất rất nhiều hãng khác cũng thế.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Câu này bác có lý lẽ dẫn chứng gì chứng minh ko?

    Chứ thời điểm đó, VN yếu như sên, mềm như bún, có tiếng nói khỉ gì đâu mà đẩy ai. Nhất nhất đều phải nghe lời Tàu + LHQ hết (để nó chịu bình thường hóa). Nếu thịt được thì đã thịt rồi, nhưng 10 năm ko thịt được (1 phần do Thái + Tàu ủng hộ nó ghê quá). Một phần vì cứ đuổi là nó chạy sang Thái ở, rút quân thì nó về lại, làm gì được nhau. Chẳng lẽ đánh luôn Thái? 10 năm nhì nhằng (chưa kể biên giới phía Bắc vẫn chưa hết đánh đấm), đến lúc đó đã hết xí quách, LHQ nó bảo làm gì thì phải làm nấy thôi.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Nói về các đời công nghệ thông tin di động chút: 2G thì Phần Lan dẫn đầu, 3G và 4G thì Hàn Quốc dẫn đầu, còn 5G thì TQ dẫn đầu. Hiện nay TQ chiếm 34% các patents về công nghệ 5G, đây là các patents đăng ký ở khắp các nơi kể cả Mỹ. Đó là lợi thế rất lớn cho viễn thông TQ ngày nay, mà Mỹ không thể nhổ toẹt vào luật pháp chính nước Mỹ để xoá bỏ được. Chính vì vậy mới có chiêu ra đòn dưới thắt lưng với Huawei, cái cớ gián điệp là con bài đã thủ sẵn lâu rồi đợi đúng lúc mới mang ra xài. Ra đòn này thì phải chịu sứt mẻ tí uy tín quốc tế nên lợi ích thu lại phải đủ lớn Mỹ mới dám chơi.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko biết 5g TQ làm ăn tnao chứ cách làm nghiên cứu của TQ thì khó có đột phá được, toan chạy theo các hướng của thằng khác làm sao nhanh nhất ra kết quả để công bố.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thì tôi chỉ nói khách quan vậy thôi, tôi có trách ai đâu. Ko có cái hiệp nghị đó thì còn lâu Cam mới hòa bình. Nhưng đã như vậy thì phải hi sinh ảnh hưởng lên Hun Sen thôi vì thay vì nói chuyện với VN thì nói chuyện thẳng lên TQ luôn cho đúng hướng. Thật ra mình đánh Campuchia cũng giống Mỹ đánh VN, Taliban, chiếm được các thành phố lớn nhưng bọn kia vẫn du kích đều đặn, hoặc chạy sang Thái như thời đó mình kéo chiến tranh sang Lào, Cam. Nghe nói đại tướng VNG có chiến lược tốt hơn chiến lược đuổi ruồi đó nhưng lãnh tụ ko theo. Phân tích rõ vậy mới thấy tại sao dân Cam có người mang ơn, có người thù hận. Như Mỹ giúp ko nổi rồi bỏ rơi VNCH đến ngày nay nhiều người Mỹ còn áy náy, mấy lão VNCH còn chửi là phản bội chứ ko thấy là người ta đã bỏ ra bao nhiêu,còn ta bỏ rơi Cam thì đa số người VN muốn Cam phải mang ơn, phải nghe lời.

    Nhưng nó thể hiện 1 cái rất dở là khi có LX chống lưng thì ta tự hào thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng TQ. Khi LX ko còn TQ thù địch thì ta lại đi kiếm chống lưng, vậy thì đánh đuổi này nọ có ý nghĩa gì khi tương lai dân tộc vẫn bị chi phối. Một đất nước mà có ý thức tự lập tự cường thì làng chài cũng thành Singapore còn dựa tới dựa lui các thế hệ lớn, hưởng thụ thì hậu quả chả khác Ukraine. Nhìn lại lãnh đạo các nước Đức, Nhật... vươn lên được là do các vị lãnh đạo biết nhục và ko cam lòng làm nước yếu còn các vị nhà ta suốt ngay ca bài đất nước nghèo do chiến tranh, hết chiến tranh vài chục năm vẫn đi vòng vòng xin viện trợ (UK chỉ stop viện trợ VN năm 2011), lại chơi cái định hướng quái chiêu. Các cú đấm thì còn nhục hơn nữa.Cả công ty nhà nước, tư nhân, gia đình cá nhân, toàn dân toàn chạy theo BDS làm giàu, bao nhiêu vốn liến vào đó cả.
    --------------------------------------------------------------------
    Nói về 5G thì phải phân ra rõ ràng chứ ko phải nói chung chung được.
    Đầu tiên là các nhà mạng phải nâng cấp mạng lưới với các thiết bị phát sóng xử lý 5G. Các tay chơi lớn trong đây là : HuaWei, ZTE của TQ, Ericsson của Thụy Điển, Nokia của Phần Lan, và Samsung của HQ.
    Thứ 2 là các công ty phone phải nâng cấp thiết bị của mình lên 5G radio chip: Qualcomm là trùm lớn nhất, chiếm phần lớn các tiêu chuẩn của 3G,4G và đang được xem top của 5G. Sau đó là MediaTek của Đài Loan chiếm chừng 1/4 thị trường ,sau đó nữa là Samsung và HuaWei thiết kế chip riêng cho điện thoại mình.

    Cuộc chiến giành 5G hiện nay là chủ yếu cạnh tranh bản quyền thiết kếđược chọn (càng nhiều thì hãng mình càng lợi thế) và chip 5G chạy được với network thiết kế bởi các bản quyền đó. Nêu quan trọng là bản quyền sẽ được sử dụng chứ không phải bản quyền đã nộp. Nên nếu loại HuaWei ra thì thế giới có thể sẽ đón nhận 5G chậm hơn, theo lý luận của "phe HuaWei" vì ko được chọn bản quyền của Hua Wei. Có chiếm 90% số bản quyền được đăng ký mà ko bản quyền nào được hội đồng chọn thì cũng vô ích, đừng nói 30%. Công nghệ 5G cũng chả phải trên trời rơi xuống nên cũng Qualcom vẫn sẽ hưởng kha khá bản quyền từ 4G phát triển lên.

    1 chuyện thú vị là 1 công ty Mỹ, bị mua Singapore Broadcom, đầu năm 2018 định thâu tóm Qualcomm với giá 117 tỷ úsd,
    Với lo sợ là Qualcomm sẽ bị yếu đi do bị TQ ( thông qua Singapore) ảnh hưởng, và như vậy thì 5G mất an toàn vềan ninh quốc gia, Trump đã block sự thâu tóm bằng executive ỏrder và vài tuần sau đó Broadband đã được chuyển vềlại cho Mỹ để tiếp tục mua Qualcomm mà ko bị Mỹ xét. Thương vụ thâu tóm Qualcomm vẫn thất bại và Broadband Inc đã mua đỡ CA.

    Úc, Nhật, New Zealand, Mỹ đã cấm HuaWei hoàn toàn,Canada, châu Âu và UK thì đang õng ẹo. Dù sao 1 trong những nguyên nhân thành lập EU là để tạo tiền đề cho 1 nước liên bang EU đối trọng với Mỹ. Mỹ nói gì cũng theo thì mệt và muốn hưởng lợi từ TQ. Châu Âu giờ cũng đang khủng hoảng lắm rồi, lại thêm vụ Brexit. Khổ cái hợp tác quân sự với Mỹ thì chả bỏ tiền ra như hứa hẹn cho đến khi Trump làm TT lên đòi nợ thì mới chịu ói ra.

    Bác nào mà chơi Total War sẽ thấy năm nay hãng Creative Assembly của Anh cũng tạo game Tam Quốc Chí. Hollywood của Mỹ phim bom tấn giờ đầy bóng Tàu, nó bỏ vốn làm phim để làm đẹp lòng đám fan Mỹ.

    Nói về sự phát triển của Singapore thì khi VN thống nhất, SG thế SG làm trung tâm cảng vận chuyển hàng không và biển, làm trung tâm cầu nối giao dịch giữa TQ, HQ,Nhật và DNA (Bởi vậy Lý Quang Diệu thèm địa lợi và nhân khẩu VN chết bà). Nên Singapore coi vậy chứ ko trong phòng trào chống TQ mạnh như ta tưởng, đặc biệt là ông con Lý Hiển Long. Đài Loan thì phe Quốc Dân Đảng của Tưởng ngày xưa hiện nay đang là phe thân TQ, và người dân Đài Loan đã bầu cho Đảng đối lập. Truyền thông Mỹ và Đảng Dân Chủ suốt ngày ca bài bênh vực TQ để phá Trump. Nên tôi mới nói TQ bỏ tiền ra corrupt nhiều chính trị gia khắp thế giới để kiếm lợi, đánh vào lòng tham tiền và quyền của con người. Đó cũng là lý do tại sao 8 năm Obama chỉ xoay trục bằng miệng, tại sao Bush thấy TQ xù kèo hứa hẹn trước khi vào WTO, hãm giá đồng nhân dân tệ mà vẫn không làm gì. Tại sao Clinton lại mở đường outsource sang TQ làm nhiều thành phố của Mỹ đến nay vẫn chưa gượng dậy được.
    Lần cập nhật cuối: 08/06/2019
    hoalongtrangThiet_Moc_Chan thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Thằng ôn con Singapore mà nó còn chọc ghẹo mình đc, đây là lúc VN phải đáp trả mạnh mẽ hơn và phải có hành động cụ thể chứ ko chỉ vì vài câu xoa dịu của nó mà cho qua.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Dọa cắt ưu đãi thuế của mấy doanh nghiệp nào có vốn liên quan kể cả gián tiếp TP Sing ví dụ như Temasek là nó sợ ngay :D
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Mình không chơi Sing thế được đâu. Tôi không đủ năng lực phân tích hết nguyên do nên nhờ bác nào phản biện hộ vậy, nếu cùng quan điểm.

Chia sẻ trang này