1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    trưa vào fây Kiatisak thử thấy nó nhã nhặn lịch sự phết, fb việt vào post hình ku Thái đạp ngay chym CP, nó trả lời "xin loi, the do" :D

    Tiếc là fb Việt nhiều đứa mất dạy quá, vào chửi thề tục tĩu kinh thật, mà thằng Sak đọc được tiếng Việt thì phải
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    mấy thằng PV Thái nó bảo Park giống Sắc thì đúng là bọn lều báo không hiểu gì về bóng đá. Triết lý của Park không phải là titi-taka đâu mà giống Sắc
    https://news.zing.vn/phong-vien-thai-lan-mong-doi-nha-tim-duoc-hlv-nhu-park-hang-seo-post956113.html

    Nếu nhận xét trình HLV của thầy Park và Sắc thì các bác có thể so sánh qua 2 trận
    Vịt vs Mã hòa 2-2 sau khi dẫn trước 2-0 (2018
    Thái Mã 2-3 sau khi Mã dẫn trước 3-0 (2014) sau đó Thái vẫn vô địch vị lượt đi đã thắng 2-0
    cả 2 trận này đều diễn ra trên sân vận động Bukit Jalin. Mã 2018 còn mạnh và chặt chẽ hơn Mã hồi 2014 nhiều. Xem trận 2014 Thái với thế hệ vàng của Chanathip lúc đó bị Mã ép cho lòi kèn.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    với ô Park hiện giờ thì e tự tin là Sak có dẫn Thái đấu vẫn khó có cửa thắng VN :)), nhưng tâm lý vẫn muốn 1 lần nhìn thấy Sak quay lại nắm tuyển Thái và bại trận trc tuyển VN :D
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Thái giờ nó chơi đá người như Miura cũng có ăn VN được éo đâu mà chả mời Barca với cdv đòi Kiatisuk quay trở lại.
    Đá với Malay còn trông chả ra đường nét gì.
    Nó mà khôn thì đuổi mẹ thằng chủ tịch, kiếm hlv nào theo kiểu cầm bóng như Kiatisuk thì còn trở lại được như trước, còn ăn được VN không thì chả biết vì còn phụ thuộc chất lượng cầu thủ.
    Thuể HLV cũ của Barca thì cũng đi đúng hướng rồi, chờ 7-8 năm nữa mà cạnh tranh với VN.
    Từ lúc bọn JMG lên thì lứa trẻ Thái nó đá cũng cục súc, có kĩ thuật gì như thằng Thip nữa đâu. Chứng tỏ đào tạo trẻ của thằng này có vấn đề.
    Mà nhiều ông tự kỉ chuyện chiều cao, cứ mặc định là Barca là yếu với lùn mới vãi. Đá mà chuẩn như Pep nó pressing tầm cao vãi, thua gì Liverpool mà cứ kêu.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Barca thằng thì lùn tịt nhưng thằng thì lại lêu đêu như Pique hay Bú Quẹt, đâu như hagl lùn đều cá mè 1 lứa :)) các khóa sau có cải thiện chiều cao chút rồi nhưng còn chưa ăn thua với HN, Viettel...
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có khi nó thấy đá kĩ thuật mấy cũng ko lại JMG nên bọn nó chọn hướng đi khác sau khi lứa đấy thua VN liên tiếp (trước SG).
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.356
    Đã được thích:
    6.799
    Bác làm như Thái nó giống VỊt, suốt ngày canh me anh hàng xóm không bằng :) Nó gặp Vịt ở cấp đội tuyển thì đây là lần đầu sau 3 năm, còn trước đó cũng có mấy khi gặp đâu.

    NÓ thay đổi lối chơi là do thi đấu ko thành công ở tầm châu lục thôi

    Hồi có Sắc nó đá giữ bóng, thêu hoa dệt gấm, có cái youtube clip gì ầm ỹ cả lên mà chuyền 34-35 đường trước khi ghi bàn đây. Vòng loại thứ 2 đứng trên cả Iraq, SEA Games với AFF thắng như đi chợ, nghĩ là ngon. Nhưng ở vòng loại thứ ba thì thua liểng xiểng

    Nên nó mới vứt Sắc đi, đem tay HLV từng đi WC về. Triết lý tay này là phòng ngự chặt chẽ, không thủng lưới trước khi ghi bàn, luôn luôn cẩn trọng và ko bao giờ dâng cao. Làm cho bọn Dângda nhiều lúc cũng cú. Kết quả thì chưa rõ ràng lắm vì chưa có dịp thể hiện nhiều, nhưng thua bạc mặt Ấn 1-4 thì coi nhưng xong phim

    Tới tay Sỉriut này thì dở dở ương ương, nói chung chẳng có ý đồ gì cụ thể, hơi giống kiểu Ba Đức và HAGL ngày xưa, "cứ cho một đám cầu thủ giỏi vào thì nó tự khắc biết cách đá, HLV chẳng cần làm gì cả" :)

    Còn nói nó đá rắn thì cũng hơi quá đáng, nó căng thẳng hơn và bị nhiều áp lực hơn nên ko còn điềm đạm như mọi khi, chứ nói lối chơi của nó là cố ý đá rắng để dằn mặt mình (kiểu Huy Hoàng) thì tôi nghĩ ko phải
    sexmovie thích bài này.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem các đội trẻ của Thái đang đá tại Thai league 4 , thì thấy đào tạo trẻ của họ cũng không hề tệ
    tại sao gần đây Thái Lan luôn thua VN ở mọi cấp độ?
  9. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Thái đào tạo ngoài Thip gay thì có cầu thủ nào nổi bật đâu. So các vị trí thì Vịt còn hay hơn!
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Vì Vịt vớ được đại ca Pắc :))

Chia sẻ trang này