1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    tình huống phạm lỗi rõ ràng, trọng tài không thiên vị quả này thì tỷ số có khi là 3-0 cho hagl
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Thế là mất Đình Trọng và Văn Đức cho toàn bộ chiến dịch vòng loại.

    Thật ra tiếc Văn Đức hơn vì Đình Trọng thì có nhiều người thay thế được, chứ bây giờ khó kiếm thằng nào quen lối chơi, phối hợp tốt với Quang Hải, mà dứt điểm 2 chân rất nhạy như Văn Đức. Văn Toàn chỉ là không có chó bắt mèo ăn kut thôi. Còn xa mới đạt tầm Văn Đức. Hoàng Đức thi chưa đủ chín. Công Phượng trận hay trận dở.
    LackOfMoney thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Mạc Hồng Quân chơi khá giống Đức đó , chắc phải dùng nó.
    Mà tình hình này còn đắn đo gì mà k làm thủ tục cho thăng Đặng?
  4. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Các thời trước từ hồi Riedl, Calisto cho đến Hữu Thắng thì thường vị trí chính thức và vị trí dự bị rất có chênh lệch, nhất là hậu vệ. Cả đội 11 người đá chính mất người chỗ nào là trận sau coi như chột vị trí đấy và thua thảm.

    Ông Park dùng người có vẻ tốt hơn, trước giải nào cũng thấy cầu thủ vị trí chính thức chấn thuơng. U23 châu Á thì thiếu Tuấn Anh, còn Công Phượng, Tiến Dũng giải đấy chấn thương cố đá, . Asiad mất Hùng Dũng từ trận thứ 3. AFF thì không có Văn Thanh Xuân Mạnh. Asian cup mất Đình Trọng, Anh Đức. Các trường hợp thẻ phạt không chơi được trận sau cũng có. Nhưng nói chung ông Park xoay được hết.

    Thiếu Đình Trọng, Văn Đức thì cũng lo nhưng hi vọng Park xoay được. Cũng là cơ hội cho gương mặt mới lên tuyển. Vòng loại world cup này có thể là cuộc cách mạng đội hình lớn nhất của ông Park từ u23 châu Á.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Theo tôi tốt nhất là đẩy Trọng Hoàng lên đá vị trí Văn Đức và đưa Văn Thanh đá vị trí Trọng Hoàng, gọi Tấn Tài lên back up. Trọng Hoàng đi bóng chuyền bóng đều tốt, thêm sức trâu nữa, vị trí đó Hoàng cũng từng đá nhiều trong quá khứ.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    cho Trọng Hoàng đá ở vị trí Văn Đức tghif lại về cái máng lợn. Trọng Hoàng nó chỉ hợp đá ở vị trí đó hiện tại và chính bản thân nó cũng ko biết là nó hợp chỉ đến khi Park phát hiện ra. Nói chung Trọng Hoàng còn trên tuyern thì Văn Thanh hơi khó.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Đáng lý phải ngược lại, Trọng Hoàng vẫn nguyên đấy, cho Văn Thanh lên thay Văn Đức. Văn Thanh tốc độ tốt, lối chơi đa dạng hơn Trọng Hoàng có thể thay phần nào được. Với cơ bản là Văn Thanh dứt điểm chả kém Văn Đức
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Tôi đồng ý cả 2 phương án, cứ anh Hoàng ở dưới thì trên là anh Thanh và ngược lại :D
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Nhưng hai anh ấy có chịu ở chung, chơi chung với nhau mới là vấn đề :) Sợ lúc bàn chiến thuật các anh ấy lại thỏ thẻ "em đá ở trên cũng được, nhưng em muốn ở dưới phải là Ngọc Trinh cơ" :)
    Namdinh80 thích bài này.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thằng Toàn lại không đá được cánh trái nhỉ ? Xuống cánh xong không tạt chân trái có lực căng được cũng dở.
    Nói chung là hiện tại hơi rối. Có thể phải thay đổi hệ thống sang 4-3-2-1 mới bố trí được con người phù hợp.
    Có thể thử nghiệm Đức Huy- Tuấn Anh-Quang Hải hoặc Đức Huy- Hùng Dũng- Quang Hải đá giữa. Văn Toàn- Hoàng Đức 2 cánh. Công Phượng là giải pháp cho cả 3 vị trí trên hàng công tùy đối thủ mà thay đổi với cánh hoặc Tiền đạo cắm.
    Cặp trung vệ của đội hình này có lẽ là Duy Mạnh- Ngọc Hải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này