1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Giờ ai quan tâm syri nữa pót làm chi lạc lõng vậy cu tước ơi kkk
    --- Gộp bài viết: 24/06/2019, Bài cũ từ: 24/06/2019 ---
    nó hôm nọ kêu làm gì iran bắn dc Drone mỹ giờ dám ú ớ
    --- Gộp bài viết: 24/06/2019 ---
    Iran xử tử một cựu nhân viên Bộ Quốc phòng vì làm gián điệp cho Mỹ

    http://soha.vn/iran-xu-tu-mot-cuu-n...o-my-20190623202253046rf20190623202253046.htm
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Iran tổ chức tiệc đặc biệt mừng chiến thắng bắn rơi máy bay Mỹ: Tiết lộ tình tiết bất ngờ

    [​IMG]

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tỏ ra rất tức giận trước những phát biểu gần đây của quan chức chính quyền Mỹ khi bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng quân sự của Tehran.

    Đêm ngày 20/6, khoảng 30 quan chức của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC) cùng các khách mời đã tụ tập tại một biệt thự ở Tehran để ăn mừng chiến công bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ.

    Theo New York Times, tại bữa tiệc này, một nhà thuyết giáo đã nói: "Đây là một buổi cầu nguyện đặc biệt dành cho vị chỉ huy đã ra lệnh tấn công máy bay không người lái của Mỹ và cho các chiến binh đã thực thi mệnh lệnh đó".

    Nguồn tin của New York Times cho biết, các sĩ quan cao cấp của IRGC phần nào đó tỏ ra khá bất ngờ trước việc họ đã bắn hạ thành công máy bay không người lái của Mỹ trên bầu trời và trong thực tế họ chỉ cố gắng thực hiện vụ tấn công để xem liệu nó có khả thi hay không thôi.

    [​IMG]
    Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Amir Ali Hajizadeh thị sát mảnh vỡ của chiếc UAV Mỹ bị bắn rơi tại Tehran ngày 21/6/2019. Ảnh: AP


    Các nguồn tin của New York Times tiết lộ, IRGC - đơn vị quân sự tinh nhuệ của Iran chỉ tuân theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã rất tức giận trước những phát biểu gần đây của các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump khi bày tỏ nghi ngờ về khả năng của IRGC.

    Các quan chức Iran cảm thấy phấn khích hơn khi họ biết Tổng thống Donald Trump đã hủy vụ tấn công trả đũa chỉ 10 phút trước khi quyết định được thực thi bởi hành động có thể sẽ khiến 150 người thiệt mạng.

    Trong khi các cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump lập luận rằng sự cẩn trọng của ông nên được hiểu là lời cảnh báo đối với Iran thì một số lãnh đạo của IRGC lại cho rằng, người đứng đầu Nhà Trắng đã quyết tâm tránh một cuộc chiến tranh và việc bắn rơi UAV của Mỹ đã tăng cường vị thế của Tehran trong các cuộc đàm phán tương lai.

    "Những gì đã diễn ra trong vòng 48 giờ qua là đặc biệt quan trọng bởi nó cho thấy rõ sức mạnh của Iran và buộc Mỹ phải tính toán lại kế hoạch của mình", Naser Imani - nhà phân tích chính trị đồng thời cũng là cựu thành viên của Cục Chính trị trực thuộc IRGC cho biết. "Bất kể bạn nhìn nó theo góc độ nào thì Iran cũng là bên đã chiến thắng".
    [​IMG]

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bên trên, góc trái), Cố vấn An ninh Quốc gia John R. Bolton (giữ) và Thư kí báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders (phải) theo dõi Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 20/6. Ảnh: The New York Times


    Một chỉ huy cao cấp của IRGC ngày 21/6 tiết lộ, Iran đã có thể bắn hạ một máy bay trinh sát khác của Mỹ đang chở theo 35 người trên khoang nhưng họ đã không làm điều đó.

    Hãng thông tấn AP ngày 23/6 đưa tin, thay vì thực hiện tấn công thông thường, Mỹ đã phát động một chiến dịch tấn công mạng làm tê liệt các hệ thống điều khiển tên lửa và một mạng lưới tình báo của Iran nhằm đáp trả vụ chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi.
    Căng thẳng giữa Iran và Mỹ một lần nữa bị đẩy lên cao độ sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Tehran với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo này.

    Viễn cảnh về một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước leo thang sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản trên Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua. Tiếp đó, ngày 20/6 Iran thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ với cáo buộc vi phạm không phận nước này.
    http://soha.vn/iran-to-chuc-tiec-da...-ngo-20190623171041437rf20190623171041437.htm

    Massu thích bài này.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Khi đồng minh tháo chạy

    Gần 400 nhà thầu quốc phòng Mỹ sắp được sơ tán khỏi Iraq

    Mỹ tiến hành biện pháp sơ tán để bảo đảm an toàn cho các nhà thầu quốc phòng sau đợt tập kích căn cứ Balad gần thủ đô Baghdad.

    [​IMG]


    Ba quan chức quân đội Iraq giấu tên hôm qua cho biết Lầu Năm Góc chuẩn bị sơ tán gần 400 nhà thầu thuộc tập đoàn Lockheed Martin và Sallyport Global đang làm việc tại căn cứ Balad của Iraq, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về phía bắc.

    "Quá trình này sẽ sớm diễn ra nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng", quan chức Iraq cho hay, nhưng không nói chi tiết về những mối đe dọa trên. Nguồn tin am hiểu hoạt động tại căn cứ Balad cho biết quân đội Mỹ đã thông báo kế hoạch cho Iraq và đợt sơ tán có thể kéo dài trong 10 ngày.

    "Quân đội Mỹ khẳng định họ sẽ chỉ duy trì số nhân viên giới hạn để bảo dưỡng phi đội tiêm kích F-16 của Iraq. Việc sơ tán sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và có sự tham gia của các máy bay quân sự", quan chức Iraq nói thêm.

    Căn cứ Balad tuần trước bị tập kích bằng ba quả đạn cối, trong khi hai căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú khác ở Iraq trở thành mục tiêu bị tấn công bằng rocket. Không cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về những vụ tấn công này.https://vnexpress.net/the-gioi/gan-400-nha-thau-quoc-phong-my-sap-duoc-so-tan-khoi-iraq-3941923.html
    Massu thích bài này.
  4. donkisot2711

    donkisot2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    76
    Kéo hơn 4 trang chỉ để đọc mấy cái bài báo đầy nhan nhản trên mạng -_-
    beta22 thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tin cũ mấy hôm trước, Mỹ phủ nhận rồi
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Mình nghi ngờ cái này.
    Chưa bắn thì tấn công mạng làm khỉ gì đẻ người ta rút kinh nghiệm, đề phòng
    Rugivnb thích bài này.
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Bạn cứ đợi đi rồi xem thế nào, cái hay của Mỹ mà Nga TQ ko có đc đó là nó ko đánh bằng vũ khí nhưng đối phương thiệt hại cũng nặng nề.
    Tớ nghĩ Trum chưa đánh là vì đang tranh cử, người Mỹ ko muốn có thêm chiến tranh, hoặc Trum đang dàn lại trận.
    Vài ngày nữa thôi lại có thêm lệnh trừng phạt thôi, đây là loại VK nặng mùi tan thương, thiệt hại cho Iran là lâu dài.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Chỉ là con Drone của nhà trồng được thôi mà như 1 món đồ chơi chả có gì nghiêm trọng , khi nào bắn hạ được máy bay chiến đấu Mỹ bắt sống phi công như quân cách mạng FSA- Syria bắn tan xác máy bay Nga , selfie xác phi công Nga mới quan trọng hoho
    Phi công là bộ mặt quốc gia rồi bị bắt mới xấu hổ

    Mỹ, Iraq phủ nhận thông tin Mỹ sơ tán nhân viên khỏi căn cứ quân sự
    https://vov.vn/the-gioi/my-iraq-phu...-tan-nhan-vien-khoi-can-cu-quan-su-923993.vov

    Ko có chuyện Mỹ rút khỏi căn cứ quân sự ở Iraq . Iraq là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ như Đài Loan - Afghanistan hoho
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    cấm vận thì không có vụ bắn hạ này nó vẫn làm như thường, Iran là đối thủ thực tiếp của các đồng minh Mỹ tại trung đông như Saudi, Do Thái. Thoả thuận P5+1 rất khó khăn mới đạt đc mà sau đó nó thấy Iran mạnh lên nhanh quá nó xé là nó xé thôi, Mỹ hành xử làm j có lẽ phải, luật lệ, nên Iran trong thế đường cùng bị o ép họ phải quật cường thôi.

    Iran gần đây đánh nhiều trận hay, nếu Iran vẫn duy trì đc sự ủng hộ từ TQ, Nga thì họ có thể đấu lâu dài với Mỹ, không dễ qui hàng đâu.
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Con này là UAV 200 tr đó cu loại mới toanh, trang bị nhiều công nghệ khủng, dùng trinh sát gián điệp vậy mà bị phát hiện bắn hạ 1 cách nhục nhạ, 1 cú tát đau đớn vào công nghệ Mỹ

    Iran nó thừa khả năng bắn hạ con P8 bay kèm theo, nhưng nó ko muốn leo thang, nó bắn con UAV này khó hơn để răn đe, đủ để Mỹ trùn bước ko dám đánh, 1 cú tát đau đớn vào niềm tự hào công nghệ Mỹ mà chú bảo ko có gì ?
    Massu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này