1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Cặn bã súc sinh thì sao biết nhục hả bạn , thứ như nó chỉ có phân và phấn vứt cho nó ăn mà thôi :)):)):)).
    beta22 thích bài này.
  2. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Bọn tàu chó hết sức mất dạy và khốn nạn bị Mỹ áp thuế cao liền dở trò bẩn gian lận thương mại đó là hàng tàu nhưng dán mác made in VietNam để xuất sang Mỹ né thuế, lũ chó má tàu khốn nạn thay . Cũng may chính phủ và các bộ ngành liên quan của Việt Nam đã hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước thủ đoạn mất dạy đó nên đã chỉ đạo tổng cục hải quan sử lý ngiêm mọi hành vi gian lận thương mại tránh gây ảnh hưởng cho sản xuất trong nước . Đúng là tàu bẩn nên không từ thủ đoạn đê tiện nào, thằng nào phản quốc nâng bi cho tàu auto thua cả súc sinh :-D:-D.
    Kiên quyết ngăn hàng nước ngoài gắn mác hàng Việt Nam xuất sang nước thứ ba

    >>Hải quan "lệnh" điều tra, chặn hàng Trung Quốc đội lốt hàng "Made in Vietnam"
    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Nhật Minh)

    Ngày 20/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về thông tin cho rằng, thời gian qua xuất hiện tình trạng hàng hóa nước ngoài dán nhãn hàng hóa của Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

    “Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác”, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết “Tổng cục Hải quan Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn hành vi này, bảo vệ sản xuất trong nước”.

    Liên quan tới thông tin tập đoàn Apple của Mỹ có kế hoạch chuyển một bộ phận dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện chưa có thông tin về thỏa thuận của Apple với Việt Nam và sẽ chuyển câu hỏi của phóng viên tới Bộ Công Thương.

    “Chúng tôi khẳng định phía Việt Nam hoan nghênh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở tôn trọng đầy đủ quy định của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế”, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
    https://news.zing.vn/vn-kien-quyet-...oi-lot-hang-viet-xuat-sang-my-post958632.html
    https://dantri.com.vn/the-gioi/kien...m-xuat-sang-nuoc-thu-ba-20190620175757338.htm
    https://vtc.vn/hang-trung-quoc-doi-...my-viet-nam-se-xu-ly-nghiem-khac-d481967.html
  3. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Hải quan "lệnh" điều tra, chặn hàng Trung Quốc đội lốt hàng "Made in Vietnam"
    Theo đó, hải quan yêu cầu các đơn vị cấp dưới lưu ý kiểm tra hồ sơ các lô hàng, xuất xứ C/O hàng hóa để làm rõ nguồn gốc hàng hóa. Trường hợp nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu bên kia biên giới nhưng ghi nhãn mác "Made in Vietnam" tùy theo mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

    [​IMG]
    Tổng cục Hải quan yêu cầu điều tra ngăn chặn hàng Trung Quốc gắn mác "Made in Vietnam"

    Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị cấp dưới phải kiểm tra cụ thể tên hàng, mã số HS, xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa phải phù hợp với tên hàng, mã số HS, xuất xứ hàng hóa trong bộ hồ sơ lô hàng nhập và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

    Yêu cầu nêu rõ, nếu phát hiện hàng hóa nhập ghi nhãn “Made in Vietnam”, cơ quan hải quan địa phương xác minh làm rõ, nếu có căn cứ hàng có chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa thì tùy theo hành vi vi phạm cụ thể, tính chất, mức độ hành vi vi phạm để xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự hoặc xử phạt theo Nghị định 185/2013 của Chính phủ.

    Trên thực tế, việc trà trộn hàng Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều và các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng từ hàng tiêu dùng, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... được sản xuất tại Trung Quốc nhưng đóng mác tại hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng sản xuất tại Việt Nam "Made in Vietnam".

    Không chỉ có những loại hàng hóa tiêu dùng thông thường, gần đây, khá nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp Việt như bóng đèn, đồ điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng... được sản xuất tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sản xuất tại Việt Nam nhưng cũng bị các đối tượng làm giả tại Trung Quốc để tuồn hàng vào tiêu thụ tại nội địa. Điều này ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp và khiến người tiêu dùng Việt hoang mang trước nhiều loại hàng Việt bị làm giả, kém chất lượng.

    Theo cảnh báo của các chuyên gia kinh tế, đại diện Bộ Công Thương, căng thẳng và leo thang cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc càng thúc đẩy việc hàng Trung Quốc sang các nước khác thay thế thị trường Mỹ và Việt Nam được xem là thị trường dễ dàng.

    Nhiều chuyên gia cảnh báo, việc hàng Trung Quốc trong đó có hàng nguyên liệu đã qua sơ chế, hàng thành phẩm xuất sang Việt Nam gia công qua công đoạn cuối cùng hoặc chỉ gắn thêm "mác" để lợi dụng xuất khẩu nước thứ 3, trong đó có Mỹ sẽ gây hậu quả lớn đối với Việt Nam.

    Việc này có thể có lợi trong ngắn hạn với các "gian thương" khi hưởng lợi về thuế xuất khẩu, song hàng Việt dễ dính phải nhiều kiểm tra về xuất xứ hàng hóa và có thể dẫn đến biện pháp hạn chế xuất khẩu, thậm chí đánh thuế chéo từ Mỹ vào hàng Việt Nam. Hậu quả sẽ khôn lường đối với thương hiệu Việt.
    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ha...ot-hang-made-in-vietnam-20190522095537879.htm
  4. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Sử Việt Nam là bọn Trung Quốc xâm lược ngàn năm, thằng nào làm Việt gian thì đáng bị treo cổ, còn mấy cái thể loại thất nghiệp 24/7/365 như chú em thì nên bị xích cổ, mấy năm rồi vẫn thấy tình trạng thất nghiệp của chú em chả tiến triển, vẫn post nhảm liên tục đợi mới đung của các lão trên đây ;-)
    duoianhquanki thích bài này.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thế Nhật, Mỹ ko xâm lược VN chắc ? tại sao phải đánh trống lảng sang TQ hoài vậy ? hay đánh trống lảng sang để đổ tội chất độc da cam, hậu quả bom mìn và bọn nuôi dưỡng bọn khủng bố Việt Tân đều là do TQ, bọn ĐL cũng là Tàu đó mà tàu gốc luôn đấy sao chú em chưa bao giờ dám chửi tụi nó mà ngược lại còn ủng hộ tụi nó ? đợt trước Lý Hiển Long thủ tướng Sing nói bậy, chú em cũng có dám chửi nó đâu, vì nó vừa là Tàu vừa rồ Mỹ đó như chú em đó

    chú em vẫn cặn bã và hèn hạ như ngày nào, thầy nói nhiều rồi trung tâm hoa ngữ, lãnh sự quán khách du lịch TQ rất đông, sao ko thể hiện bằng hành động tẩn bọn tàu khựa trực tiếp, gõ phím làm gì ? hoặc đơn giản tất cả bọn rồ mỹ cùng viết thư thỉnh nguyện quốc hội cắt quan hệ ngoại giao với TQ đi là được mà, cơ mà chú e giả bộ anti tàu thôi thực ra chú em ghét CS nên anti TC kiêm anti nước nhà (chú em còn anti cả Nga, Syri nữa chứ riêng gì TQ), nâng bi Mỹ, chứ chú em có bao giờ dám chửi thằng Đài Loan đâu, nó cũng là Tàu đó, vì nó là đog cho Mỹ nên chú em có dám chửi đâu, chữ ký của thầy đã đủ vạch mặt bọn 3/ xỏ lá như chú em rồi

    Sao chú em biết anh thất nghiệp, có loại thất nghiệp như chú mới nghĩ ai cũng thất nghiệp, kiến thức ko có 1 chữ mà bày đặt nói ng khác thất nghiệp, minh chứng đâu xa, cái bài viết bịa đặt láo toét của thằng soha được thằng duoianhquanki dẫn lại mà chú em lai lịa lịa là chứng tỏ chả có kiến thức m gì rồi, bảo trả bài đi thì đánh trống lảng
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2019
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  7. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Hãy xem bọn tàu khựa đi "lấy vợ" quá bá dơ và súc sinh ,đúng là chỉ có bọn tàu khựa mới có những cái hành vi thua cả cầm thú như thế này , cho nên nói bọn dân tàu đa phần là súc sinh dòi bọ cấm có sai. Qua tính chất bắc cầu cho ta thấy thằng con nào phản quốc đi ăn c ứt cho tụi tàu, liếm đít cho tàu thì auto thua súc sinh :-D:-D.
    Chọn 'lấy chồng Trung Quốc', cô dâu Pakistan bị cưỡng hiếp tập thể

    [​IMG]
    Sumaira, một nạn nhân buôn người, cho phóng viên xem hình người chồng Trung Quốc. Cô bị nhiều gã đàn ông Trung Quốc cưỡng hiếp liên tục trong một căn nhà ở Islamabad sau đám cưới - Ảnh: AP

    Những tuần gần đây, Cục Điều tra liên bang Pakistan đã bắt giữ ít nhất vài chục công dân Trung Quốc thuộc một mạng lưới tội phạm lớn.

    Những kẻ này chuyên dụ dỗ các gia đình Pakistan nghèo khó gả con gái cho đàn ông Trung Quốc để lấy tiền, nhưng thực tế chúng ép các cô gái đi ******* hoặc làm nô lệ.

    Theo Hãng tin AP, hai nguồn tin từ cảnh sát Pakistan tiết lộ họ nhận được lệnh phải giữ im lặng về quy mô của đường dây buôn người vì chính quyền Islamabad sợ làm tổn thương đến quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

    "Chúng tôi chỉ quan tâm làm sao ngăn chặn hoạt động buôn người. Xin đừng hiểu lầm, đây chỉ là buôn người. Chúng tôi nhận định phần lớn nạn nhân bị bán làm gái mại dâm" - một nguồn tin giấu tên tiết lộ.

    Địa ngục trần gian

    Phóng viên AP đã tiếp xúc với 7 cô gái bị ép lấy chồng Trung Quốc, trong đó 4 người vẫn còn đang kẹt ở Trung Quốc. Tất cả đều mô tả cùng một nỗi khổ cực và nhục nhã khi bị "ông chồng" bán cho người lạ cưỡng hiếp.

    "Tôi sống như trong địa ngục, chỉ biết khóc thầm, chỉ biết cầu nguyện ai đó đến giải thoát" - cô dâu 20 tuổi Natasha Masih thổn thức.

    Cô bị người chồng Trung Quốc nhốt trong một khách sạn ở thành phố Urumqi thuộc vùng Tân Cương hẻo lánh.

    Natasha bị gia đình gả bán đi hồi tháng 11 năm ngoái, cô rời nhà ở Faisalabad để cùng chồng về Trung Quốc.

    Ban đầu, gã đàn ông đưa cô đến một căn nhà nhỏ lọt thỏm trong một khu vực rậm rạp, trong nhà có 3 nam và 2 nữ sống chung.

    Gã chồng không mất nhiều thời gian để bộc lộ bản chất, ép vợ mới cưới quan hệ với mấy tay đàn ông chung nhà. Sau đó hắn mang cô đến một khách sạn rồi nhốt ở đó để tiếp khách.

    "Tôi mua cô ở Pakistan. Cô thuộc về tôi. Cô là tài sản của tôi" - hắn lên giọng.

    Natasha gọi điện về nhà cho cha mẹ trong sự hốt hoảng. May mắn một người quen của gia đình có em trai là sinh viên đang học ở Trung Quốc.

    Anh này bèn giả vờ làm khách hàng, bắt chiếc taxi đến trước khách sạn và bắn tín hiệu để Natasha trốn ra ngoài.

    "Tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nhanh chóng vớ đồ đạc và leo lên chiếc taxi. Tôi không hỏi tên anh ấy. Tôi không hỏi gì hết, tôi chỉ nói: Cảm ơn, người anh em" - Natasha nhớ lại.


    [​IMG]
    Công dân Trung Quốc thuộc đường dây buôn người bị cảnh sát Pakistan bắt giữ ngày 10-6 - Ảnh: AP

    Bắc Kinh chối bỏ trách nhiệm

    Pakistan trở thành bãi đáp cho các tay môi giới hôn nhân Trung Quốc từ năm ngoái. Các nhà hoạt động ước tính khoảng 1.000 cô gái đã bị gả bán cho đàn ông Trung Quốc, hầu hết họ xuất thân từ cộng đồng Công giáo nghèo khó của Pakistan.

    Ở Pakistan, theo điều tra của truyền thông, một số linh mục biến chất thậm chí còn nhận tiền để dụ dỗ giáo dân của mình cho các tay môi giới Trung Quốc.

    Một khi đã đặt chân lên xứ người, các cô gái bị ép lấy chồng chỉ có một thân một mình, dễ dàng trở thành nạn nhân nếu không may rơi vào tay kẻ xấu.

    Ấy vậy mà phát biểu trên truyền hình địa phương, đại sứ Trung Quốc tại Pakistan Sun Weidong chối bỏ sự thật rằng nhiều phụ nữ Pakistan bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

    Chủ đề này cũng không được Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nhắc tới trong chuyến thăm Pakistan tháng này. Khi bị truyền thông Pakistan chất vấn, ông Vương cũng thẳng thừng bác bỏ.

    "Trung Quốc chối bỏ, nhưng chúng tôi đang trưng ra bằng chứng" - ông Saleem Iqbal, một nhà hoạt động Công giáo chuyên giúp đỡ các cô gái bị bán sang Trung Quốc, nhấn mạnh.

    Cũng theo Hãng tin AP, hai nguồn tin cảnh sát cho biết một trong những đường dây buôn người bị cảnh sát Pakistan vừa triệt phá ở thành phố Lahore đã hoạt động được ít nhất 1 năm. Chúng được bảo vệ bởi những tay cảnh sát tham nhũng và con trai của một cựu quan chức cảnh sát cao cấp.

    Một phụ nữ tên Sumaira kể lại rằng các anh trai của cô nhận tiền từ người môi giới và ép cô lấy chồng hồi tháng 7 năm ngoái.

    Gã chồng đưa cô đến một căn nhà ở thủ đô Islamabad (Pakistan). Tại đó cô bị cưỡng hiếp mỗi đêm bởi vô số đàn ông Trung Quốc trong suốt 1 tuần.

    Sumaira phải trốn và bỏ chạy khỏi chính gia đình mình để thoát thân.

    "Tôi từng là một con người rất khác. Tôi từng sống có hi vọng. Tôi tin vào tương lai. Còn bây giờ tôi không biết gì nữa" - Sumaira thất thần khi tiếp xúc với phóng viên.
    https://tuoitre.vn/chon-lay-chong-t...n-bi-cuong-hiep-tap-the-20190618111457244.htm
    https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/s...-quoc-giau-ve-chung-nha-moi-vo-le-535531.html
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2019
    hoanghoa00 thích bài này.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Chưa chết người còn đỡ .... bên Cămpuchia ... vừa sập nhà khựa đang xây làm 28 mạng chết queo .... làm cho Huxen bắt đầu sun d.ái ... vì đầu tư từ khựa.
    mimosalqduoianhquanki thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    6. Mục QUÂN SỰ:

    a/ Tuyển 02 biên tập viên: Có kiến thức tốt về quân sự, quốc phòng trong nước và quốc tế.

    Có kinh nghiệm tạo lập và quản lý chủ đề thu hút bình luận trên các diễn đàn quân sự; các tin bài mang tính khám phá về các vấn đề công nghệ quốc phòng, thông tin bên lề về các hoạt động quân sự.

    Biết tiếng Nga, Anh, Trung và có kinh nghiệm báo chí là một lợi thế.

    b/ Tuyển 03 cộng tác viên viết/dịch
    : Có kinh nghiệm viết, dịch các dạng tin bài quân sự, các tin bài mang tính khám phá về các vấn đề công nghệ quốc phòng, thông tin bên lề về các hoạt động quân sự, ảnh đẹp, video vui, lạ, độc về quân sự.

    Gửi hồ sơ về: tientruonghuong@soha.vn
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Về khả năng Mỹ đưa quân, vũ khí tới đồn trú ở Trường Sa trái phép

    Kênh tin tức EBC, Đài Loan ngày 5/6 đưa tin, trong lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang vờn nhau trên Biển Đông, một nhóm nghiên cứu thân Đảng Dân chủ tiến bộ cầm quyền tại Đài Loan đề xuất với chính quyền đảo này:

    Hãy cho Hoa Kỳ thuê đảo Ba Bình mà Đài Loan đang chiếm đóng (bất hợp pháp) ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) để Washington đưa quân và vũ khí tới đồn trú;

    Điều này sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông. Đề xuất này được một số tướng lĩnh trong các lực lượng vũ trang Đài Loan hưởng ứng.

    [​IMG]
    Đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đảo này đang do Đài Loan chiếm đóng trái phép. Ảnh: EPA.
    Lý do của đề xuất này là thời gian qua Trung Quốc không ngừng quân sự hóa Biển Đông, mà Mỹ chỉ có mỗi cách tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng hải để tỏ lập trường.

    Tuy nhiên việc đưa chiến hạm, kể cả B-52 tới gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) ở Trường Sa hay các đảo ở Hoàng Sa xem ra không ngăn được Bắc Kinh. [1]

    Ý tưởng này không phải là mới. Dư luận giới quan sát Đài Loan đã từng nêu ra năm 2016 khi Tiến sĩ Thái Anh Văn trúng cử, trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tiếp theo của đảo Đài Loan.

    Một số học giả Đài Loan cho rằng, ý tưởng này không khả thi, vì Đài Loan sẽ phải đối diện với áp lực khủng khiếp từ Trung Quốc nếu cho Mỹ thuê đảo Ba Bình. [2]

    Kế vây Ngụy cứu Triệu của Tổng thống Donald Trump

    Đề xuất chính quyền Đài Loan cho Mỹ thuê đảo Ba Bình làm địa bàn đứng chân chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông được nêu ra trong bối cảnh, Reuters ngày 5/6 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay:

    Hoa Kỳ đang tính điều một chiến hạm đến eo biển Đài Loan nhằm phản ứng với các cuộc tập trận Trung Quốc tiến hành xung quanh hòn đảo này, để ủng hộ một đồng minh không chính thức.

    [​IMG]
    Theo Reuters, thậm chí Nhà Trắng còn tính tới phương án điều tàu sân bay đến eo biển Đài Loan, ảnh minh họa: Daily Mail.
    Tổng thống Donald Trump từng nhận điện thoại chúc mừng từ bà Thái Anh Văn khi đắc cử, gần đây ít động đến Đài Loan để tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

    Nhưng Trung Quốc đã tăng cường cô lập Đài Loan về ngoại giao bằng cách lôi kéo những đồng minh còn sót lại của đảo này, đồng thời liên tục tập trận xung quanh Đài Loan với tàu sân bay, chiến đấu cơ, uy hiếp an ninh hòn đảo.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng, cán cân lực lượng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã thay đổi rất lớn trong những năm gần đây, lợi thế nghiêng về phía Trung Quốc.

    Đạo luật Quan hệ với Đài Loan sau cú bắt tay xuyên Thái Bình Dương năm 1972 giữa Richard Nixon với Mao Trạch Đông, đã ràng buộc Hoa Kỳ phải có trách nhiệm giúp Đài Loan tự vệ.

    Nhưng không rõ liệu Washington có sãn sàng chấp nhận bảo vệ hòn đảo này khi xảy ra chiến tranh hay không.

    Từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã bán cho Đài Loan số vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận bán cho Đài Loan gói vũ khí mới trị giá 1,4 tỷ USD.

    [​IMG]

    Mỹ cần sẵn sàng phá hủy căn cứ tên lửa Trung Quốc ở Biển Đông
    Đáng chú ý, truyền thông Đài Loan mới tổng kết lại, vừa qua chỉ trong vòng hơn 2 tháng Hoa Kỳ đã thông qua 5 dự luật có liên quan đến Đài Loan:

    Tháng Ba ban hành Luật Du lịch Đài Loan; tháng Tư Hạ viện thông qua Luật Ủy nhiệm quốc phòng 2019, Luật ARIA kêu gọi bán vũ khí cho Đài Loan như hoạt động bình thường;

    Tháng Năm thông qua Luật Ủy ban đánh giá quốc phòng Đài Loan 2018 và Luật Đài Loan hội nhập quốc tế 2018. [4]

    Những động thái nói trên của Hoa Kỳ cùng việc Mỹ thách thức trực tiếp Trung Quốc trên Biển Đông bằng B-52 và kéo chiến hạm cơ động diễn tập bên trong 12 hải lý 4 đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa, có ý nghĩa như kế vây Ngụy cứu Triệu, làm Trung Quốc phải căng mình đối phó.

    Cá nhân người viết cho rằng, ông Donald Trump không chỉ dùng kế vây Ngụy cứu Triệu để giúp Đài Loan chống lại áp lực rất lớn từ Trung Quốc;

    Mà ngược lại, ông chủ Nhà Trắng còn sử dụng Đài Loan như con bài để gây sức ép với Trung Quốc trên 3 mặt trận: Biển Đông, thương mại và an ninh eo biển khi cảm thấy đối tác của mình, ông Tập Cận Bình có dấu hiệu cản trở hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

    Khả năng Mỹ đưa quân ra Ba Bình, Trường Sa

    Ý tưởng Mỹ thuê đảo Ba Bình không phải bây giờ giới quan sát Đài Loan mới đưa ra, nhưng khả năng hiện thực không cao, ít nhất là trong tương lai gần, bởi mấy lẽ.

    Thứ nhất, như các nhà phân tích đã nói với South China Morning Post, Bắc Kinh sẽ tăng áp lực tối đa lên Đài Loan trên các phương diện, tác động đến chính tâm lý người dân của hòn đảo này, gây chia rẽ lớn trong xã hội.

    Thứ hai, việc thuê và sử dụng đảo Ba Bình liên quan tới vấn đề chủ quyền.

    Mỹ đến nay vẫn trung lập trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Mỹ chỉ bảo vệ tự do và an ninh hàng hải, hàng không, luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

    Nếu thuê lại Ba Bình, rất có thể Đài Loan sẽ yêu cầu Mỹ công nhận và bảo vệ yêu sách của họ, chí ít là với đảo Ba Bình họ đang chiếm đóng.

    Điều này sẽ làm mất tính trung lập của Mỹ.

    Thứ ba, việc cho thuê đảo Ba Bình (cho dù là bất hợp pháp, vì Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) với Đài Loan mà nói, không phải người đứng đầu hòn đảo này có thể tự quyết định, mà phải do cơ quan lập pháp cao nhất Đài Loan quyết định.

    Trung Quốc có thể tác động trực tiếp lên dân chúng Đài Loan, ngáng trở quá trình này.

    Thứ tư, Đài Loan có muốn cho thuê nhưng chắc gì Mỹ đã muốn thuê?

    Mặc dù Ba Bình là đảo tự nhiên lớn nhất quần đảo Trường Sa, nhưng diện tích sẽ rất nhỏ bé nếu so với 7 đảo nhân tạo Trung Quốc đã xây dựng trái phép.

    Lực lượng Mỹ đồn trú tại đây trong trường hợp thuê lại đảo Ba Bình, có cân bằng được lực lượng quân sự Trung Quốc ở Biển Đông hay không, e rằng còn nhiều dấu hỏi lớn.

    Hơn nữa, Trung Quốc không dễ gì khai hỏa tên lửa ở Trường Sa hay Hoàng Sa, bởi hậu quả của nó không ai lường được.

    Nhưng thứ đặc biệt nguy hiểm mà họ đã triển khai ở đây, chính là hệ thống ra đa quân sự cao tần phục vụ tác chiến điện tử, chế áp điện tử.

    [​IMG]
    Hệ thống ra đa quân sự cao tần mà Trung Quốc lắp đặt trái phép trên các đảo nhân tạo thực sự đã tạo ra mối uy hiếp an ninh rất lớn, ảnh chụp một phần đá Chữ Thập, Trường Sa. Nguồn: Financial Times.
    Trong chiến tranh, nó có thể tạo ra lợi thế không nhỏ cho Bắc Kinh trong việc gây nhiễu, chế áp tên lửa, máy bay của đối phương.

    Trong thời bình, dù chưa / không tuyên bố vùng nhận diện phòng không, thì những thiết bị này vẫn đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.

    Máy bay hàng không dân dụng hay quân sự đi qua khu vực nằm trong bán kính tác chiến của các thiết bị này, có thể gặp tai nạn nếu Trung Quốc sử dụng chúng....

    Do đó, Mỹ đã phản ứng rất gay gắt và có nhiều cảnh báo, lẫn bước đi đòi hỏi Trung Quốc phải dỡ bỏ hệ thống thiết bị tác chiến điện tử này.

    Quân sự sẽ chỉ là 1 giải pháp trong tổng hòa các giải pháp kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự như Thượng nghị sĩ Marco Rubio mới đề xuất.

    Trong đó, thương mại và Đài Loan rất có thể là 2 đòn bẩy quan trọng ông Donald Trump đã tính đến.
    https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ve...-vu-khi-toi-don-tru-o-truong-sa-post186926.gd

Chia sẻ trang này