1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    964
    Họ thừa biết, như vụ Tấn Trường đó, cũng treo găng này nọ nhưng sau thủ môn dự bị kém quá, rồi chắc chắn dây nhợ nó xin xỏ, đòi bỏ đá này nọ nên phải thương lượng cho bắt lại.
    Thực ra quả đầu BD là hai ông đen tự biên tự diễn với nhau làm hỏng kế hoạch, hiệp 2 thì tiền đạo Inđo ẹ quá nên em Tài nóng ruột chơi luôn. Đúng là đã bán độ có dây chứ ko ai dám làm một mình, ít nhất cũng phải 5-6 mạng.
    konho thích bài này.
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    1.076
    BD chắc ổ bán độ nó nằm ở đây. Quả cháu HTT fải nói là cháu bán non quá
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Không hiểu tại sao VFF đến hiện tại không có động thái chấn chỉnh lại Bình Dương khi thi đấu ở nước ngoài, trong tình hình cả 1 nền bóng đá đi lên thì 1 anh Bình Dương có thể khiến nước ngoài nó nhìn nhận khác... VFF với Bình Dương nên lập 1 ban chống tệ nạn trong đội bóng chứ tình hình này không khéo có 1 đống ông dính vào vòng lao lý như kiểu Đồng Nai, Ninh Bình nếu đó là Bình Dương có lẽ không quá bất ngờ cho người hâm mộ . Những thằng như Tấn Trường rất dễ lôi kéo cầu thủ trẻ nếu làm triệt để thì Bình Dương giữa mùa loại thẳng ra khỏi đội + kiếm 1 ông thủ môn khác thay thế chứ để mang tiếng liên tục thì có khi đến lúc nát bét ra thì giải tán + xóa sổ cả 1 đội bóng.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.777
    Bọn AFF không phản đối với AFC hơi phí. Cả cái ĐNÁ đá ròng rã từ sơ loại, vòng bảng, bán kết, chung kết, mà vẫn chỉ ngang bằng với cái bọn chỉ đá vòng bảng. Nhất là bọn Bắc Hàn thật ra để vào tới đây nó chỉ phải đá 2 trận đáng gọi là ngang ngửa với đội của Hongkong, còn lại nó cho bọn u19 vào đá cũng đủ.

    Trong khi dân ĐNÁ thì đá trầy vi tróc vảy cả 10 trận căng thẳng mới tới được đây. Chẳng trách thua nó cũng phí. Nếu không vì mệt mỏi, vì chấn thương, vì hết tiền mua vé máy bay, thì cũng ví chán bóng không muốn đá nữa. Giải éo gì mà đá lắm thế, quá bằng đá vô địch QG.

    Mà phải nó nhiều tiền gì cho cam, thì còn cố đi sâu.Không biết đá cái cúp AFC ghẻ này có được đồng nào không mà nó bắt bay đi đá lắm thế. Cho dù vô địch đi nữa thì cũng có ai biết. Iraq nó thắng 3 năm liên tục mà có ai nói gì về nó đâu, có khi thắng nó cũng không thèm ăn mừng.

    Mà đó là Tây Á, tức là vào thẳng luôn chung kết rồi đấy. Chứ bắt nó phải đá qua bao nhiêu vòng như ĐNÁ chắc nó bỏ éo thèm đá luôn. Thèm gì cái cúp ghẻ mà bắt đá lắm thế
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.493
    Cứ vô địch vài lần đi rồi hẵng nói AFC, khổ nỗi bây giờ vô địch ĐNA xong ra mới gặp cỡ bọn Triều tiên đã thua 8-9 trái liền thì kêu ca gì.
    konhodarkara thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.777
    Ông đọc 1 mà ko đọc 2. Nếu như mọi thứ ngang nhau thì nói làm gì. Đằng này đá nhiều hơn nó 4 trận, mà nếu so những trận gay cấn thì đá nhiều hơn bọn Bắc Hàn, Ấn độ, Tajiks cả 10 trận. So với Tây Á thì hơn nó 6 trận. Những trận nhiều hơn đó toàn gặp bọn trâu bò thì chấn thương gần hết, chưa kể hao tổn bao nhiêu sức lực. Bay thì xa cứ như CL (có khi còn xa hơn CL, nếu CL những vòng sau chỉ bay trong Tây Âu với nhau). Tiền thì éo có phải tiết kiệm, bay một chuyến ma` mất 2 ngày. Trâu bò còn mất sức nói gì người

    Nếu muốn nâng tầm thì phải tạo điều kiện cho "level playing field", chứ một bên bị thất lợi như thế rồi cứ bảo "ngon thì thắng đi" là vô nghĩa. Mà vào vòng liên khu vực đâu chỉ có Bắc hàn, còn 1 CLB Ấn (hoặc năm nay là bangladesh) và 1 CLB của Tạjikstan thì phải. Bọn này có cái gì mà hơn vô địch ĐNÁ?

    Nếu muốn công bằng thì chia châu Á ra 4 khu vực thôi: Tây, ĐNÁ, Nam+TrungA', Đông Á . Xong mỗi thằng nhất mỗi khu vực vào vòng chung kết. Vẫn có chênh nhau nhưg ít hơn nhiều so với bây giờ. Chứ đệt, Nam Á với Trung Á (ko có Uzbek) cũng là vùng trũng chứ có cái gì ma` hưởng lợi thế hơn cả ĐNÁ?
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Theo các bác thì vô địch C2 A chấu và vào tứ kết C1 cái nào oai hơn? Xét về độ khó tui thấy có vẻ ngang nhau :D
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    "Giải đấu AFC Cup 2019 cũng có những khoản thưởng và hỗ trợ rất lớn cho các CLB. Mỗi đội bóng vô địch từng khu vực sẽ được nhận số tiền thưởng 100.000 USD. Nếu giành quyền vào vòng knock out, họ sẽ được trợ cấp thêm kinh phí di chuyển 40.000 USD.

    Như vậy, Hà Nội hoặc Bình Dương sẽ giành được 100.000 USD nếu vô địch khu vực Đông Nam Á. Nếu tiếp tục vô địch liên khu vực, họ sẽ được thêm 100.000 USD nữa. Đội vô địch chung cuộc AFC Cup 2019 sẽ nhận 1,5 triệu đô la. Câu lạc bộ á quân được thưởng 750.000 USD."

    Giải thưởng cũng không đến nỗi các bác nhẩy. Nhất là vào vòng knock out được hỗ trợ tiền đi lại.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.493
    Trước khi vào group stage bọn Nam á và Trung á nó còn có vòng play off nữa, Asean thì ko có nhưng lại chơi những 3 bảng. Sao ASEAN ko bóp lại thành 2 bảng thôi, có 10 nước chơi chi 3 bảng giờ kêu phải đá nhiều? Hay là AFF năn nỉ AFC bảo bọn tao kém nên cho đá nhiều nhiều 1 chút.

    Tóm lại, nếu ASEAN bóp lại thành 2 bảng thì số trận same same Nam á và Trung á.
    --- Gộp bài viết: 27/06/2019, Bài cũ từ: 27/06/2019 ---
    Cơ chế công bằng nằm ở chỗ ĐNA, Nam á, Trung á, Đông á đánh nhau 1 suất chơi với tây á. Còn tự mấy thằng liên đoàn vùng trũng muốn đá ít đá nhiều, rửa mặt pha trà thì tuỳ chúng nó.
    konho thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Khôn phết, lấy cớ Ba Đức xúc vào chỗ phạm để lờ đi vụ củi Mỹ Đình:
    https://vnexpress.net/bong-da/cuu-pho-chu-tich-vff-toi-thay-minh-bi-xuc-pham-3943970.html
    Cựu phó Chủ tịch VFF: ‘Tôi thấy mình bị xúc phạm’
    Ông Cấn Văn Nghĩa cho rằng bản thân đã làm được nhiều việc cho bóng đá Việt Nam, trước khi quyết định từ chức.

    Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức

    [​IMG]
    Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức phó Chủ tịch VFF ngày 25/6 - chỉ sáu tháng sau khi trúng cử.

    "Tôi thấy mình bị xúc phạm. Người tiền nhiệm công kích cá nhân, trong khi tôi đang nỗ lực làm việc. Một số người cũng vu cáo, cho rằng tôi không kiếm về được đồng nào cho VFF trong sáu tháng qua", ông Cấn Văn Nghĩa chia sẻ với VnExpress ngày 26/6.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này