1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Quá chuẩn S-200 , đúng là 100% đều nhận định S-200 có tàu con hơi ngâu . Thôi ko chấp đến thùng dầu phụ F15 còn thẩm du mấy năm trời
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Cái đệch,. Chú éo rảnh hơi cãi nhau s-200 với máy bay, ngâu đừng lươn lẹo tổ lái nhá.
    .....
    Chú éo hiểu trong gáo dừa của ngâu có cái kẹt gì mà bẫu cái hình dưới giống hình trên.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngâu éo chịu được. Tội nghiệp cho người phải nuôi cái giống này :))
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2019
    Rugivnb thích bài này.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Khà khà thằng nào bảo S200 thì trả lời dùm các dữ kiện, vòng tròn tô đỏ đen làm gì có rõ hình thù gì đâu ?

    tại sao lại toàn bộ hình thang, trong khi S200 cánh vây chính là hình chữ nhật (đám rồ Mỹ đem ảnh cánh vây chính giữa thân S200 để nói vật đó là S200 nhưng khổ nỗi nó là hình chữ nhật)
    kích thước hình thang các cánh vây tại sao lại to hơn cánh vây của S200
    cánh vây của vật thể chờm ra phần đuôi động cơ, giống y thiết kế động cơ F16, trong khi cánh vây đuôi S200 thì ko
    đường kính ống xả S200 to hơn động cơ F110
    S200 nào bay được >255km ?


    Đây là hình thằng tuấn (tên thật của nó) ngu kêu là cánh vây đuôi S200 nhưng nó có rõ hình thù gì đâu mà tô đỏ ? trong khi nó có thể là phần cánh bất kì của chiếc F16
    --- Gộp bài viết: 02/07/2019, Bài cũ từ: 02/07/2019 ---
    Ảnh này đích thị giống 99% F-16, vì nó theo chiều hình thang vây cá mập

    Ngoài ra khi nhìn kĩ hơn sẽ thấy các vết cắt nhỏ kiểu atenna trên cánh đuôi , S200 hoàn toàn ko có
    Tôi chưa bao giờ khẳng định 100% là F16, xin nhắc lại cho các độc giả rõ, nhưng tôi khẳng định là đếch phải S200 :-D
    --- Gộp bài viết: 02/07/2019 ---
    Thêm 1 giả thiết khác có lẽ nào :eek:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2019
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Mua ve chai về làm máng ăn hông? :))
    6 đũy chở xác máy bay boeing đi bán ve chai sau khi bị UAV dép lê tấn công sân bay Jizan
    Video from near #Jizan airport shows the #Saudis carrying away a badly damaged disassembled airliner that #Yemen's #Ansarallah claim was hit during one of their UAV attacks on the airport.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Nghị sĩ Iran dọa hủy diệt Israel trong 30 phút nếu bị Mỹ không kích

    Thành viên quốc hội Iran tuyên bố Tehran sẽ chọn biện pháp tấn công Israel để trả đũa kịch bản Mỹ không kích nước này.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 của Iran trong vụ phóng thử năm 2011. Ảnh: ISNA.

    "Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, tuổi thọ của Israel sẽ chỉ còn kéo dài nửa giờ", hãng thông tấn Mehr ngày 1/7 dẫn tuyên bố của Mojtaba Zolnour, chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran.

    Tuyên bố của Zolnour được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về xung đột tại Vùng Vịnh gia tăng sau vụ Iran bắn hạ máy bay trinh sát không người lái (UAV) của hải quân Mỹ hôm 20/6. Tehran nói UAV Mỹ xâm phạm không phận, nhưng Washington khẳng định máy bay lúc đó vẫn hoạt động trong vùng trời quốc tế.

    Mỹ ban đầu lên kế hoạch không kích Iran để trả đũa, nhưng Tổng thống Donald Trump sau đó hủy quyết định tấn công vào phút chót, khi được thông báo 150 người có thể thiệt mạng. Trump cảm thấy số thương vong này không đáng bởi Mỹ chỉ mất một UAV và không có thiệt hại về người.

    Israel luôn ủng hộ Mỹ có hành động cứng rắn với Iran, đối thủ địa chính trị lớn nhất của nước này ở Trung Đông. Không quân Israel cũng thường xuyên tiến hành các vụ không kích nhắm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria. Trong khi đó, quân đội Iran sở hữu nhiều loại tên lửa có tầm bắn xa, bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Israel.

    [​IMG]
    Dàn tên lửa có thể bao trùm toàn bộ Trung Đông của Iran. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

    Trump ngày 24/6 ký lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng áp lực với nước này và Tehran "không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân". Đáp lại, Bộ ngoại giao Iran lệnh trừng phạt của Mỹ là 'dấu chấm hết' cho các biện pháp ngoại giao giữa hai nước và phá hủy các cơ chế quốc tế được thiết lập để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

    Căng thẳng giữa Iran và Mỹ lên cao từ năm ngoái, khi Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động Chung Toàn diện (JCPOA)". Tehran hôm qua tuyên bố tích trữ hơn 300 kg nguyên liệu uranium hexafluoride (UF6), phá bỏ quy định về lượng nguyên liệu hạt nhân tối đa họ có thể sở hữu trong JCPOA. Trump gọi hành động này của Iran là "đùa với lửa" nhưng không nêu rõ biện pháp đối phó tiếp theo.

    https://vnexpress.net/the-gioi/nghi...ong-30-phut-neu-bi-my-khong-kich-3946428.html
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Dép lê bắn hay như vầy không thi Olympic thì phí ho ho :-D

    Yemeni Shoot-to-Kill Sniper Bullets 01-07-2019
    Massu thích bài này.
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Libya: Lực lượng của Tướng Haftar bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

    Các lực lượng của Tướng Khalifa Haftar cho biết: "Các máy bay phản lực của chúng tôi đã đánh trúng và phá hủy một máy bay chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang hạ cánh tại sân bay Mitiga."

    Theo AFP, các lực lượng của Tướng Khalifa Haftar ngày 30/6 cho biết họ đã phá hủy một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc không kích vào một sân bay ở Tripoli.

    Quân đội quốc gia Libya (LNA) tự xưng của Tướng Haftar đăng thông cáo trên mạng xã hội Facebook nêu rõ:

    "Các máy bay phản lực của chúng tôi đã đánh trúng và phá hủy một máy bay chiến đấu Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang hạ cánh tại sân bay Mitiga. Chiếc máy bay này đã được chuẩn bị để đánh vào các lực lượng vũ trang của chúng tôi."

    Sau khi xảy ra vụ không kích, nhà quản lý sân bay cho biết họ đã đình chỉ các chuyến bay "cho đến khi có thông báo tiếp."

    Một quan chức sân bay yêu cầu giấu tên cho hay, một cuộc đột kích đã trúng vào đường băng nhưng không gây thương tích hay thiệt hại gì./.
    http://soha.vn/libya-luc-luong-cua-tuong-haftar-ban-ha-may-bay-cua-tho-nhi-ky-20190701081818671.htm

  8. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Cái cục tròn tròn ngay phía sau, dưới chân thằng cha áo xanh trên cùng (thứ 4 từ trái qua) tạ vị trí được cho là mảnh tên lửa S200 là gì các cụ? có phải bình nhiên liệu?
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/07/2019, Bài cũ từ: 02/07/2019 ---
    Bài báo cho thấy S200 phủ đến Síp

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...-syria-manh-co-nao-3318963/?paged=2#slideshow
    https://topwar.ru/95268-sovremennoe-sostoyanie-sistemy-pvo-siriyskoy-arabskoy-respubliki.html

    SA-5: 300km
    [​IMG]

    https://www.ausairpower.net/APA-Syria-SAM-Deployment.html
    Hồng: S200
    Đỏ: S75
    Xanh lam: S125
    Xanh lá: 2K12

    [​IMG]

    Các biến thể S200 có tầm bắn...

    Russian DesignationNATO DesignationMax Range [km]Notes
    S-200 Angara / V-860P/5V21/5V21A1SA-5A Gammon180
    S-200V Vega / V-860PV/5V21V2SA-5B Gammon180
    S-200V Vega / V-880/5V28 / V-880N/5V28N3SA-5B Gammon240
    S-200VE Vega E / V-880E/5V28E4SA-5B Gammon240
    S-200M Vega M / V-880M/5V28M5SA-5C Gammon300
    S-200D Dubna / V-880M/5V28M6SA-5C Gammon300Production
    until 1990s
    bloodheartvn thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Trận đánh của Israel lộ ra nhiều thứ:
    1. S-300 vẫn nằm im, méo hiểu có bắn được hay không thèm bắn. Mặc dù 4 bệ phóng đã dựng đứng sẵn sàng bắn.
    2. Cãi nhau ỏm tỏi cái vật thể rớt ở Síp, không biết là S-200 hay F-16 rớt.
    3. Nga không phản ứng dữ dội nữa. Báo chí thì nói Nga xuống thang...Nhưng khả năng Nga đã bật đèn xanh cho Israel phang tụi Iran. Điều đó lại phơi bày thêm 1 điều nữa là quân hệ giữa Nga-Iran tại Syria đã không còn mặn nồng nữa, mà đội khi là đang cản bước nhau. Chiến dịch của Nga-Syria vừa rồi dậm chân tại chỗ và thiệt hại quá lớn cũng một phần do quân đội thân Iran ở Syria nằm im, không tham gia.
    bloodheartvn thích bài này.
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Phủ là tầm radar còn đạn S200V của Syri chỉ có 200km max đó là với mục tiêu ko cơ động như máy bay ném bom, Syri chỉ có loại S200VE (bản xuất khẩu của 200V) tầm bắn 200km mà thôi

    С середины 80-х годов ЗРК С-200В поставлялся за рубеж под индексом С-200ВЭ. Первые зарубежные поставки С-200 начались в 1984 году. После разгрома сирийской системы ПВО в ходе очередного конфликта с Израилем из СССР было отправлено 4 ЗРК С-200В. На первом этапе сирийские «двухсотки» управлялись и обслуживались советскими расчётами из зенитно-ракетных полков, развёрнутых под Тулой и Переславлем-Залесским. В случае начала боевых действий советские военнослужащие во взаимодействии с частями ПВО Сирии должны были отражать налёты израильской авиации. После того как ЗРК С-200В приступили к несению боевого дежурства, а РПЦ начали регулярно брать на сопровождение израильские самолёты, активность израильской авиации в зоне поражения комплексов резко сократилась.

    https://topwar.ru/91372-zrk-s-200-v-xxi-veke.html

    Further confusion surrounds the arrival of the long-range S-200VE (SA-5 'Gammon') SAM systems.Soviet documentation suggests delivery commenced in 1984, but published interviews with Sovietofficers assigned to initially maintain the S-200VE batteries claimed they were in Syria from 1983.This discrepancy can be explained by the fact that Soviet crews operated the batteries initially asSyrian crews underwent training in Russia, with the actual handover taking place in 1984

    https://www.janes.com/images/assets/570/36570/Access_Denial.pdf.

    The later S-200V, S-200M, and S-200VE use the 5V28 missile. The missile measures 10.7 m in length, 0.86 m diameter, and has a range of 200 km. The 5V28 is a dual-capable missile, using either a proximity fused conventional 217 kg HE warhead or a command detonated 25 KT yield nuclear warhead.5

    https://missilethreat.csis.org/defsys/s-200-sa-5-gammon/

    200km ko đủ để vươn tới vị trí đó

    [​IMG]

    vd nếu là xác S200 thì Syri thừa nhận cũng chả sao vì nó cũng chẳng nhục gì, còn Israel thì ngược lại ko hề phủ nhận việc 1 số truyền thông đưa tin F16 bị bắn hạ !
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2019
    Bonmua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này