1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Công Phượng qua đó ko nên đặt mục tiêu cao quá. Chỉ cần ra sân (chính thức hoặc dự bị cũng được) tầm độ 10 trận là quá thành công, 5-6 trận cũng coi như tạm được. Có điều làm sao đừng để CLB nó chán thanh lý trước hợp đồng như kiểu XT. Mất hình ảnh lắm.
    Malogs, nhnglhnjesuisbanal thích bài này.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Có thể là lối làm việc của những người Nhật làm đá bóng. Dù gì thì dù, việc làm lễ hoành tráng này là có lợi cho VN. Làm như vậy để cho các cầu thủ khác ở Vn có thể nhìn vào và mong muốn.

    Bọn nó cứ phải đi đi thì mới bản lĩnh lên, giác ngộ nhiều điều mới và từ đó học hỏi thêm. Kể cả nếu thất bại trong việc được ra sân, thì được sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn chuyên nghiệp vẫn sẽ rất hữu ích để mang về gây ảnh hưởng tới những cầu thủ khác, lứa khác của bóng đá nước nhà. 20 năm nay VN mình mở cửa bóng đá để có các cầu thủ ngoại vào một phần cũng là vì lí do này chứ đâu? Các cầu thủ ngoại vào giúp cho nhiều cầu thủ nội khác hiểu bóng đá chuyên nghiệp là phải sống và làm việc như thế nào.
    Malogs thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không thích kiểu bầu Đức đối xử với lứa này của HAGL, thực ra những chuyến xuất ngoại này của Phượng, Trường, Tuấn Anh là rất sân si và có lợi cho bầu Đức. Mình không phản đối xuất ngoại, đặc biệt là châu Âu, nhưng đã hi vọng bầu Đức nghĩ đến cầu thủ nhiều hơn và lựa chọn cái đích hợp lý cho các cầu thủ để vừa phát triển danh tiếng của HAGL nhưng cũng cho tương lai bản thân các cầu thủ đó. Dù sao, mong muốn được thấy Phượng thành công ở Sint-Trudense. Chắc chắn sẽ tìm cách gặp riêng Phượng và hi vọng được xem tận mắt Phượng thi đấu ở giải Pro Bỉ.
  4. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Con hư tại mẹ, cầu thủ hư tại fan cuồng. Mẹ, cứ nói sự thật là chụp mũ anti. Mấy ông nghe Đức nổ phát biểu nhăng cuội mà không ngứa tai à ? Đặt mình vào nhiều vị trí để đừng mù quáng. Thằng Phượng giống học sinh trung bình. Đi thi cấp trường rớt, thi cấp quận rớt, nhưng vẫn bảo cấp trường với cấp quận không hợp giờ phải thi cấp tp cơ. Vleague thì chê, thế ở Vleague thằng Phượng hay HAGL đã là cái gì chưa ? Hay là trình HAGL phải đá cỡ La Liga, Premier League ???
  5. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    GIờ ntn nhé..
    Cty cho ông đi nước ngoài học việc để nâng cao trình độ, lương tăng gấp 5 lần. Ông chọn đi hay ở nhà bám váy vợ?
    Nếu không có cơ hội đó thì vẫn ở nhà bình thường vẫn cứ vậy, còn nếu chọn đi, ít nhất ông được trước x5 lần lương + kiến thức ông có thêm.. vậy cái nào tốt và lợi hơn.
    Mình phải nhìn cái tích cực hơn chứ cứ đi mà thành ngôi sao hết thì giờ CV phải ở luôn Châu Âu chứ về việt nam làm gì?
    nhnglhn thích bài này.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ông so sánh thế thì nó vẫn chả đúng. Incheon/K-League là cấp quận còn giờ Sint/Belgium Pro là cấp thành phố thì ok theo cấp bậc đẳng cấp và chuyên môn, nhưng bảo Phượng thất bại ở Incheon tức là rớt cấp quận nên ko đạt được cấp thành phố thì sai. Đội bóng phải phù hợp nữa, cũng giống như Phượng nhỡ trúng tủ cấp thành phố thì sao, Incheon ko phù hợp, nhưng Sint Trudense phù hợp thì sao, cái này có phải toán học đâu? Còn ở cấp trường, tuy HAGL ko thành công, nhưng Phượng cũng là một trong những tay săn bàn nội tốt nhất mùa bóng trước. Biết bao cầu thủ không thành công ở Premier League lại thành công ở La Liga, còn phải tuỳ thuộc vào lối chơi, đồng đội, đối thủ, thậm chí cả môi trường sống như ngôn ngữ, ẩm thực. Tôi chỉ đồng ý với ông ở chuyện Đức nổ, vậy thôi.
    Malogsnhnglhn thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.166
    Đã được thích:
    5.378
    Đi đâu thì đi, vẫn hơn ngồi ở nhà tự sướng. Đi không để học điều hay thì cũng đi để biết điều dở của mình. Chẳng phải mỗi bóng đá, mà còn là mở mang tầm nhìn, cuộc sống của nó nữa.

    Giờ tôi chỉ nói các ông nào sống ở quê từ bé, rồi có điều kiện chuyển lên thành phố, lâu lâu các ông về quê nhìn lại thằng bạn hàng xóm hồi xưa giờ ngày ngày mửa mật cày bừa, vác cám cho lợn. Chưa nói đến cuộc sống, chỉ riêng cái tư duy, tầm nhìn nó có khác nhau không, mặc dù ngày xưa đi học chắc cũng kiểu "học ở quê còn chẳng ăn ai, lên thành phố làm cái gì ?". Đấy là đời một, rồi đời con, đời cháu. Chả phải vô cứ mà vô số dân Mễ vượt biên sang Mỹ mặc dù sang đấy chắc gì sướng hơn ở nhà.

    Có những người sinh ra đã có cái gì đó thôi thúc phải vươn lên và khám phá, đó là những cái mà những người an phận và ếch ngồi đáy giếng không bao giờ hiểu được. Mà cũng những thằng ếch ngồi đáy giếng đấy là những thằng to mồm nhất khi ngồi bên bàn nhậu hay chém gió kêu tại sao các *****i xưa không vươn buồm ra bể lớn khám phá ra châu Mỹ hay mở của như Nhật để con cháu được nhờ.

    Không lấy ví dụ đâu xa, như các ông đá bóng văn phòng, nếu các ông có cơ hội được đến ăn tập một vài tháng với một CLB bóng đá chuyên nghiệp rồi sau đó về lại đội bóng bia phủi, mặc dù cũng đ bao giờ được đá, nhưng các ông có tự tin là tối thiểu những bài tập, phong cách, kinh nghiệm đấy không mang về áp dụng cho đội phủi không, vì 90% ngày thường các đội cũng chẳng tập tành gì mà vác giầy ra sân đá ? So về sự chênh lệch thì bóng đá VN với bóng đá châu Âu nó cũng như thế thôi.

    Tóm lại là chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Thằng Phượng mới 2x tuổi đầu, nhìn về mặt con người thì vẫn còn quá trẻ. Đi để biết, để sai lầm và thất bại còn hơn là ngồi ở nhà bàn lùi, và đố kị như những thằng 4x,5x cả tuổi trẻ rụt đầu không dám đi đâu đến già tiếc nuối và luôn hoài nghi và mang tâm lí giỏ cua cản trở người khác tiến lên.
    hungdb, Malogs, obafemi_martin1 người khác thích bài này.
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Bỏ kiểu công kích cá nhân đi, ai bám váy vợ ? Thằng Phượng đi học nghề, đi tu nghiệp thì bớt nổ là đi vì trình độ, mở lối làm gương. Chẳng ai đòi nó phải thành công vì người có não đều hiểu là nó đi theo diện thương mại, ráng phấn đấu thu được cái gì thì hay cái đó. Biết thân thì im lặng mà đi, đừng có khua chiêng gõ trống, công bố rùm beng rồi nói kháy người khác không đi được. Nói lại 1 lần cuối, tôi đang lo cho thằng Phượng và đối tượng tôi công kích là lão Đức nổ, vì tham danh lợi mà làm đủ chuyện khó coi.
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Đi Nhật Hàn thì phản đối chứ đi châu Âu thì ok.
    Nhìn vào lịch sử giải đấu Nhật-Hàn thì cũng chỉ là các quốc gia đang phát triển bóng đá, nên bọn nó có truyền thống thuê cầu thủ từ các nền bóng đá phát triển hơn để giúp cầu thủ nội địa học hỏi. Còn ở lục địa già thì bóng đá đã quá phát triển và tư tưởng chúng nó cũng thoáng hơn, ít theo chủ nghĩa dân tộc như bọn Á đông nên tôi tin CP sẽ có cơ hội thành công tại đây hơn là ở châu Á.
    Muốn đuổi kịp bọn hàng đầu châu Á thì ko thể đá ở J league, K league được, phải sang châu Âu. Sang càng nhiều càng tốt, theo diện gì cũng được: du học, thương mại, đào tạo trẻ... 10 thằng sang 1 thằng thành công cũng chấp nhận, chứ ngồi nhà đếm cua trong lỗ thì ko bao giờ tiến lên được.
    nhnglhn thích bài này.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Thôi nó là cầu thủ dưới quyền ổng. Ổng thích làm gì mà chẳng được. Caiz nhau nhiều làm đếch gì
    Malogsnhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này