1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Đúng dzồi. chừng nào chưa thẻ đỏ, chưa kỷ luật thì đừng nói là mất dạy. Nhân chuyện, Không hiểu bọn mặt thộn nào mấy năm nay cứ đòi chấn chỉnh công tác trọng tài vì dung túng bạo lực nhé. Không thẻ vàng, không thẻ đỏ, không thổi phạt chứng tỏ làm mèo gì có bạo lực. Rặt một lũ bố láo, bịa đặt. Hãy bảo vệ trọng tài VN!
    Malogs thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ông ĐỨC điên khùng phát biểu hâm hâm nhưng nhìn lại không phải không có lý
    nhìn lại thì HN hay Quảng Nam vô địch chủ yếu nhớ yếu tố tâm lý. Gì thì gì đá với đội A hay B đang cạnh tranh chức vô địch nhưng dù có thua cũng không sao, bởi thua thì cũng đã có anh e nâng đỡ
    Một đội đá với tâm thế dù thua trận này vẫn vô địch khác với đội đá kiểu sống chết nếu trận này thua thì hết cơ hội vô địch, nó khác lắm và khác hoàn toàn
    cũng như một thằng tiền vệ thôi, nó đá hay nếu biết chắc nếu nó sai lầm thì phía dưới có cặp trung vệ khủng bọc lót cho nó và kiểu gì thì đội nhà cũng không thể thua.
    Trong bóng đá cái tâm thế và tâm lý nó cũng rất quan trọng quyết định sự thành bại
    Park thành công bởi lẽ Park giải quyết tốt khâu tâm lý cho cầu thủ Việt: thể lực các cậu không hề yếu và trình độ các cậu cũng không hề kém
    https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-den-thoi-viet-nam-la-trung-tam-bong-da-chau-a-d485954.html
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tâm thế và tâm lý quan trọng, nhưng trước hết phải có thực lực. Hà Nội không nói, nhưng Quảng Nam cũng phải có thực lực mới "tranh chấp chức vô địch" năm đó. Việt Nam cũng vậy thôi, chứ cho ông Park nắm Cambodia thì dù ông bảo các cầu thủ rằng bọn mày mạnh nhất thế giới Cam cũng ko vô địch được AFF.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các đội vleague ngang cơ nhau thôi bác, đừng nói thực lực ai vượt trội
    HN thua Nam Định 0-2 đó
    Ở Vleague đội cuối bảng thắng đội đầu bảng là bình thường, cái đáng nói ở đây là đội vào trân với tâm thế "dù có thua cũng không sao cả" ; khác với đội "bằng mọi giá phải thắng"
    HP và TH về nhì là vì lý do này đấy
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    :eek:
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chết cười với ngang cơ :D
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thế bác tưởng Vleague là La Liga hay Bundesliga hả, nơi mà Real, Barca, Bayern thích đá ntn thi đá :)):))
    các bác xem Vleague bao năm nhưng không hiểu Vleague thì còn bàn gì đến những cái khác
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Quảng Nam không nhờ lão Hiển giúp vô địch đặng tặng quà cho a niểng thì với thực lực của nó còn khướt mới vô địch nổi giải võ lic
    HoangLam17 thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    6.835
    Sao bác biết?
    Ko nói ông Park này, vì ko biết ông ấy có hợp với bóng đá Cam không, nhưng giả sử có ô Park của Cam thì chưa biết chừng. Cũng những cầu thủ thua tan nát Thái 0-3, ai dám nói họ sẽ vào đến chung kết U-23 châu Á? Nếu VN vào được chung kết châu Á thì Cam cũng có thể vào được chung kết AFF vậy
    Có năm nào Riedle nắm Lào cũng đưa U-23 Lào vào tới bán kết SEA Games thì phải.
  10. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Chức vô định sẽ dành cho địa phương có sự kiện lớn trong năm.
    Hà Tĩnh đang có một số dự án lớn nên chắc phải gần 100% Hà Tĩnh năm sau sẽ lên VL.
    Lúc xưa tôi có đá chơi với đội U18 QUảng Nam, thấy tụi nhỏ tập cái sân nản lắm, toàn đá ong, giờ thì không biết thế nào.
    Thấy tụi nó đá ma, có thằng nhỏ ham quá lao vào hơi nhanh - có bác lớn, chắc trong BHL xoay vai, kê cho cái cùi chỏ, ku nhỏ đau quá nằm im còn cả đám còn lại cười vui vẻ.
    Được rèn luyện từ nhỏ nên khi lớn đá rất "cứng".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này