1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Danh sách sơ bộ đá giải u19 tới đây đông nhất là Viettel và Pvf mỗi đội 8 cầu thủ. Thanh Hóa được gọi bổ sung 4 cầu thủ lứa 2001 không phải lứa vô địch u17, đkvđ u19 Hà Nội được gọi 4 cầu thủ. Ngoài ra thì các đội như Đồng Tháp, Slna, Đà Nẵng, Hagl ko được bổ sung cầu thủ nào. Danh sách sơ bộ có 40 cầu thủ.

    Hà nội giống Đồng Tháp năm trước vô địch nhưng ko nhiều cầu thủ nổi bật nên được gọi lên u19 ko nhiều và có vẻ cũng ko được đá chính mấy.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Giải U18 ĐNÁ xem mấy ông Indo với Timor làm cỏ Phi với Brunei kinh quá. Mà thật ra những trận thế này thì phải xem bọn yếu ghi được bao nhiêu bàn mới biết. Indo 7-1, Timor 7-2, mà trận timor còn ghi 4 bàn trong 10 phút cuối thì thật ra trình cũng gà vịt, bọn Timor này cứ xác đinh U15 thì cho U18, còn U18 thì cho U22 đá, nhìn toàn mặt già đanh.
    Bọn Indo cũng khá tốc độ, hơn hẳn Timor, nhiều khả năng bảng này Miến với Indo vào thôi.

    HAT nắm đội thì yên tâm là quán triệt được tinh thần cầu tiến, nói gì thì nói ăn hàng ngon rồi, biết mùi đời rồi thì cũng mở mang tầm mắt, yêu cầu cao hơn là mấy thế hệ vàng thoi khác huấn luyện. Trình độ HAT thì cũng làng nhàng, chiến thuật cố gắng nắn theo kiểu Mou hoặc tầm thấp là Park nhưng năng lực chưa tới nên lối chơi không rõ ràng, trận được trận không. Có điều bọn trẻ cho HAT nắm thì yên tâm về chuyện kỉ luật không phải suy nghĩ gì, thằng nào láo thì hắn đuổi thẳng tay, mà đằng sau còn có lão Gede và bộ sậu PVF đứng nên không lo. Để xem mai gặp Mã thế nào.
    Malogs thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
    Mặt sân Thống Nhất hồi này kinh tởm thế
  4. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    các cháu đá ngu quá
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác nói sai rồi, U15 Tí mò nó dùng U22, còn U18 nó dùng tuyển quốc gia luôn kìa :D
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Giờ tui mới mở ra xem. Hình như Vịt chym to hơn Mã nhỉ :D
    --- Gộp bài viết: 07/08/2019, Bài cũ từ: 07/08/2019 ---
    Ngon thế mà ku Nguyên Hoàng sút đúng vào thủ môn. Chính ra cự li gần nên sút sệt thì dễ ăn hơn!
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đúng kiểu HAT, hậu vệ đá tốt, chắc chắn, nhưng ít cơ hội ở phía tấn công thế. Dù sao mình vẫn mạnh hơn Mã, nhưng ko tận dụng cơ hội khéo thế này đến cuối lại thủng một bàn
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Shots on target: Vịt 8, Mã 1. Dứt điểm kém vkl.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Từ 10 phút trước bắt đầu hở cánh trái, toàn 3,4 Mã đấu với 1-2 Việt sau khi Mã tạt, chả hiểu vì sao?
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
    Tuấn con lại ăn may.

Chia sẻ trang này