1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tàu chiến Trung Quốc đâm tàu hàng Đài Loan giữa căng thẳng
    https://news.zing.vn/tau-chien-trung-quoc-dam-tau-hang-dai-loan-giua-cang-thang-post973319.html

    Quá nhục cho bọn tàu khựa quần đảo Kim Môn sát tàu khựa cách có 2 km mà cũng ko dám lấy lại . Mấy con tàu chiến , tàu ngầm tàu khựa chỉ bám bờ loanh quanh ở mấy quần đảo xa xôi ở Đài Loan chứ đếch dám mò vào lãnh hải ĐL
    ĐL lấy tàu hàng ra cũng đủ diệt gọn con tàu chiến ghẻ bọn tàu khựa

    Đảo Mã Tổ hay Kim Môn đều sát tàu khựa mà cũng ko dám lấy lại , hải quân tàu khựa bám bờ chưa bao giờ dám bơi xa hoho .
    Tuổi gì dám mò vào lãnh hải Đài Loan thật sự hoho :-D

    [​IMG]


    TQ giàu mạnh đài truyền hình TQ suốt ngày khoe Tập nhợn đến thăm các vùng giàu có nhất Tàu khựa . Mấy chục năm mới thấy TQ phát triển thật :-D

    Lần cập nhật cuối: 01/08/2019
  2. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Haha lên là lên là lên đọc xong tin này mừng quá mừng , Mỹ sắp áp thuế bổ sung lên thêm 300 tỷ usd hàng hóa từ tàu bẩn một cú táng sml bọn tàu dơ , các cty sẽ tiếp tục lũ lượt tháo chạy khỏi tàu bẩn mà sang nước ta quá ngon :-p:-p.

    Ngày 1/8 (rạng sáng 2/8 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc.

    Trên trang mạng cá nhân Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố mức thế bổ sung 10% sẽ được ápdụng với lượng hàng hóa 300 tỷ USD nhập từ Trung Quốc từ ngày 1/9 tới.

    Báo The Hill đưa tin việc Tổng thống Trump quyết định áp đặt thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa 300 tỷ USD còn lại nhập từ Trung Quốc chứng tỏ nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng với kết quả vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ 12 vừa kết thúc tại Bắc Kinh. Trước đó, Mỹ đã áp thuế trừng phạt 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD nhập từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ là đã có một thỏa thuận với Trung Quốc từ 3 tháng trước. Song đáng buồn, Trung Quốc đã quyết định đàm phán lại thỏa thuận đã ký... Gần đây, Trung Quốc đồng ý mua lượng lớn nông sản Mỹ, nhưng họ đã không làm vậy".

    Như vậy, một khi được áp dụng, tổng khối lượng hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế nhập khẩu bổ sung sẽ lên tới 550 tỷ USD, tức là gần như toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

    Động thái cương quyết trên của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc hoàn tất cuộc đàm phán thương mại mới nhất. Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 31/7 cho biết vòng đàm phán cấp cao thứ 12 về kinh tế và thương mại Mỹ - Trung đã đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới một tiến trình mới.

    Phát biểu họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai, ông Vương Nghị cho biết vòng tham vấn mới này đánh dấu việc thực hiện những đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước đạt được bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở Osaka, Nhật Bản và tái khẳng định kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

    Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng nếu hai bên tiến hành tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và giải quyết các mối quan ngại của nhau, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cùng có lợi, không chỉ phục vụ lợi ích của Trung Quốc và Mỹ, mà còn phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trên thế giới".

    Quan chức này cho biết việc tái khởi động các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại cấp cao Trung - Mỹ đã chứng minh một lần nữa rằng cho dù vấn đề giữa hai nước có phức tạp đến mấy hay bất đồng sâu sắc đến đâu thì cả hai đều cần và nên trao đổi qua đối thoại trực tiếp để tìm ra giải pháp thích hợp.

    Thậm chí, ngay sau khi kết thúc đàm phán, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường mua các nông sản xuất khẩu của Mỹ. Người phát ngôn của Nhà Trắng Stephanie Grisham nói rằng đó là cam kết của các nhà đàm phán Trung Quốc.

    Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Grisham nêu rõ: "Phía Trung Quốc đã khẳng định cam kết tăng cường mua các nông sản xuất khẩu của Mỹ". Cũng theo quan chức trên, các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" và sẽ tiếp tục tại Washington vào đầu tháng 9 tới.

    Trong hơn một năm qua, quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành 11 vòng đàm phán thương mại cấp cao. Vòng đàm phán gần đây nhất (hồi tháng 5) đã đổ vỡ, với việc Washington cáo buộc Bắc Kinh đổi ý về những cam kết giữa hai bên, theo đó phía Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận thương mại đã được xây dựng sau 10 vòng đàm phán.

    Các chuyên gia kinh tế nhận định khả năng Mỹ - Trung đình chiến trong cuộc chiến về thuế quan là rất mong manh vì các bất đồng cơ bản giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết, và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai chính phủ sẽ sẵn sàng nhượng bộ.
    https://baotintuc.vn/the-gioi/vua-r...usd-hang-hoa-trung-quoc-20190802003606952.htm
    mimosalq thích bài này.
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    "
    Nó không phải là bạn 4 tốt 16 chữ vàng đâu .
    Những ai đó chưa biết thì hãy đọc lại sử ký Tư mã Thiên đi , suốt chiều dài lịch sử Trung quốc từ thời nhà Hạ , Thương , Chu ....
    Đến cận đại Mao, Giang ... .. trung hoa đại lục luôn tắm máu , các cuộc tranh dành máu chảy thành sông ngay trên đất Trung quốc, Người Trung quốc giết người Trung quốc thì đừng nói đến tộc người khác .
    Trung quốc làm gì có bạn , làm gì có đồng minh , chỉ có giết chóc .....
    Quân nhà Triệu đã đầu hàng quân Tần , 1 đêm quân Tần đã mật phục và giết chọn 40 vạn quân nhà Triệu ...."
    duoianhquanki thích bài này.
  4. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Lịch sử của tàu khựa có thời kỳ nào tốt đẹp , tụi nó giết lẫn nhau và chuyên đời lăm le đi xâm lược nước ta và các nước xung quoanh hồi trước là trên đất liền bây giờ là trên biển , nói chung bọn hán là thứ dân tộc dơ bẩn :-D:-D.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Sao nhục năm nào chả tập trận bay qua đầu thằng Đài có dám làm gì đâu ?

    Thằng nhục là Đài Loan chớ, ĐL bị Đại Lục đánh cong đuôi chạy ra đảo khỉ ở mà, giỏi dành lại đại lục đi hoho :-p lãnh thổ ĐL tuyên bố chủ quyền, quá nhục nhã

    [​IMG]

    Cờ CHNDTH tung bay phất phới ở Đài Loan, ngược lại cờ ĐL ko hề có ở TQ đại lục, bởi vì ĐL thuộc TQ

    [​IMG][​IMG]
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    quyền Anh chỉ cần tay trái ( ko thèm dùng tay phải ) chấp võ Tàu Vịnh Xuân truyền nhân đời 3 của võ sư Diệp Vấn dùng cả 2 tay 2 chân lên gối đánh cùi chỏ thoải mái.

    Xem thằng Võ Tàu đủ 2 tay 2 chân mà chạy như chóa !!!

    Cái nhục nhất là thằng võ Tàu chịu chấp ( chứng tỏ sợ quyền Anh từ trong suy nghĩ ) !!!

  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Rúng động vụ bắt băng cướp do “võ tăng Thiếu Lâm Tự” cầm đầu
    https://viettimes.vn/rung-dong-vu-bat-bang-cuop-do-vo-tang-thieu-lam-tu-cam-dau-362666.html
    Sư tàu toàn hổ mang trộm cắp , hấp diêm là giỏi . Võ vẽ gì bọn thiếu lâm tự gặp Vovinam chi có thua
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Cái này có thể so sánh việc J20 đấu với F4,F5 của Mỹ thôi thì mới xứng tầm.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Toàn cảnh vụ dẫn độ 380 công dân Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng về nước
    https://anninhthudo.vn/phap-luat/to...anh-bac-tai-hai-phong-ve-nuoc/819937.antd#p-1

    Hốt 380 thằng tàu khựa đuổi về nước . Bọn tàu ở đây chả được tích sự chỉ lừa đảo ăn cắp , ăn trộm là giỏi



    Rất giống năm 1979 đánh bọn xâm lược Tàu khựa cút :-D:-D:-D

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này